|
Bài viết của Franziska Schwarz
LONDON – Bài viết mới của Valery Zaluzhnyi – cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh – đang gây chú ý mạnh tại châu Âu. Ông cảnh báo phương Tây không nên nuôi ảo tưởng về một thỏa thuận nhanh với Nga và nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin coi Ukraine là “cửa ngõ tiến vào châu Âu”.

“Chiến tranh Ukraine đã mang tính chất toàn cầu”
Trong bài viết trên Liga.net, Zaluzhnyi cho biết những phân tích chính trị – quân sự của ông đã hình thành từ cuối năm 2023. Đến nay, cuộc chiến đã bước sang năm thứ 12 tính từ khi Nga chiếm Crimea (2014).
Ông nhấn mạnh: “Có thể khẳng định chắc chắn rằng cuộc chiến này ngày càng mang đặc điểm của một cuộc chiến toàn cầu.”
Dù số thương vong chưa ở quy mô thế giới, nhưng hậu quả kinh tế – địa chính trị đã lan rộng và tiềm ẩn mức độ tàn phá rất lớn.
Cảnh báo phương Tây: Đừng ảo tưởng về “kịch bản màu hồng”
Zaluzhnyi chỉ trích việc nhiều chính trị gia phương Tây “tự ru ngủ mình bằng những viễn cảnh lạc quan”, trong khi thực tế chiến sự liên tục leo thang.
Trong lúc châu Âu nói về tái thiết Ukraine, “đường chiến tuyến lại dịch chuyển sâu hơn về Dnipro và hiện nay là Zaporizhzhia cùng Kharkiv”, ông viết.
Ông khẳng định:
Một thỏa thuận hòa bình vội vàng sẽ là “thảm bại mang tính hủy diệt”, dẫn đến mất độc lập quốc gia.
Zaluzhnyi cho rằng tham vọng của Nga “vượt xa phạm vi Ukraine”.
Hàm ý gửi tới Mỹ và chính quyền Trump
Theo tờ La Libre, đoạn Zaluzhnyi nói về “thiếu tầm nhìn chính trị của các cường quốc” được xem là lời cảnh báo gián tiếp đối với chính quyền Mỹ hiện tại, đặc biệt là trước lập trường của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Ukraine.
Thay đổi chiến lược: Không chỉ phòng thủ, mà phải tấn công có chọn lọc
Trong bài viết ngày 29/11, Zaluzhnyi kêu gọi Ukraine chuyển hướng chiến lược:
✔ kết hợp yếu tố quân sự – xã hội – kinh tế
✔ không chỉ phòng thủ mà phải tấn công có mục tiêu vào các lĩnh vực trọng yếu của Nga
Ông nhấn mạnh Ukraine đang ở trong một cuộc chiến tiêu hao, và việc phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga thời gian qua đã làm suy yếu nền kinh tế đối phương.
Zaluzhnyi – Từ tướng quân đội đến đối thủ tiềm năng của Zelensky
-
Cựu Tổng tư lệnh (2021–2024)
-
Nổi tiếng sau bài phân tích về “bế tắc công nghệ” trên Economist năm 2023
-
Miễn nhiệm đầu 2024, sau đó được bổ nhiệm làm Đại sứ tại London
-
Nhiều cuộc khảo sát cho thấy ông có khả năng thắng Zelensky trong một cuộc bầu cử tổng thống hậu chiến
Nhà báo Konstantin Skorkin nhận định bài viết của Zaluzhnyi mang tính phê phán gián tiếp Tổng thống Zelensky và có thể là bước đi mở đường cho sự nghiệp chính trị của ông.
Thời điểm công bố bài viết cũng đáng chú ý: chính phủ Ukraine hiện suy yếu vì các vụ bê bối tham nhũng.
“Ukraine không thể mơ về biên giới trước năm 2022”
Ngay từ tháng 5/2024, Zaluzhnyi đã thẳng thắn nhận định:
-
Ukraine không thể kỳ vọng “phép màu” để lấy lại toàn bộ lãnh thổ
-
Giải pháp duy nhất là dựa vào công nghệ quân sự hiện đại
Ông gọi đây là “cuộc chiến sinh tồn công nghệ cao” – nơi phải đạt hiệu quả tối đa với nguồn lực hạn chế.
Lời cảnh báo gửi tới Trump
Trong một bài phát biểu tại London (3/2024), ông nói Mỹ đang “phá vỡ trật tự thế giới hiện tại”.
Theo Reuters, phát biểu này xuất phát từ việc Trump đóng băng viện trợ quân sự và tình báo cho Ukraine nhằm gây sức ép buộc Zelensky đàm phán với Nga mà không kèm theo đảm bảo an ninh.
Đàm phán chiến tranh: Zelensky gặp lãnh đạo EU – NATO
Ngày 8/12, Tổng thống Zelensky từ London sang Brussels để dự cuộc họp quan trọng với lãnh đạo NATO và EU.
Trong vòng đàm phán, vấn đề nhượng bộ lãnh thổ là nội dung gây tranh cãi nhất.
Nhiều nguồn tin từ Kyiv cho biết bản dự thảo ban đầu của Mỹ “nghiêng về phía Moscow”.
Bầu cử Ukraine chỉ có thể diễn ra sau khi chiến tranh kết thúc
Do Ukraine đang thiết quân luật, các cuộc bầu cử quốc hội 2023 và tổng thống 2024 đều bị hoãn.
Nga vì thế liên tục đặt câu hỏi về “tính hợp pháp” của Tổng thống Zelensky.
Tuy nhiên, khảo sát cho thấy Zaluzhnyi vẫn là nhân vật được yêu thích hàng đầu tại Ukraine – khiến ông trở thành đối thủ đáng gờm nếu bầu cử được tổ chức sau chiến tranh.
Ex-army chief against hasty agreement with Putin - and for "targeted attacks" by Ukraine
|