Ukraine nhấn chìm hàng loạt đường ống ngầm, ngăn binh sĩ Nga bí mật bò vào phòng tuyến Ukraine nhấn chìm hàng loạt đường ống ngầm, ngăn binh sĩ Nga bí mật bò vào phòng tuyến , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Business Insider) Thứ tư, ngày 17/09/2025
Cuộc chiến ở Ukraine đang dần chuyển xuống lòng đất. Gần đây, quân đội Nga bị phát hiện tìm cách luồn qua chiến tuyến ở Kharkov bằng cách bò xuyên qua các đường ống ngầm, buộc lực lượng Kiev phải tìm cách chặn đứng bằng việc gia cố hoặc làm ngập chúng, theo Business Insider.
Cuộc chiến bí mật trong lòng đất
Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Kharkov. Ảnh REUTERS
Ukraine cuối tuần trước vừa công khai nhận diện chiến thuật mới của quân Nga tại Kupiansk, thành phố ở vùng Kharkov – nơi giao tranh khốc liệt. Đây là lần thứ 3kể từ đầu chiến tranh, quân Nga bị phát hiện dùng ống dẫn khí hoặc đường ống nước để di chuyển nhằm tránh bị phát hiện.
Nhóm tình báo nguồn mở Ukraine DeepState cho biết binh sĩ Nga đã sử dụng một đường ống khí đốt gần Kupiansk để lén vượt sông Oskil, thiết lập tuyến tiếp tế và bố trí điểm điều khiển UAV sát thành phố hơn.
Hình ảnh từ UAV cho thấy một người lính mặc quân phục kéo vật gì đó từ lỗ hổng trong khu rừng – đoạn video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Nga, song chưa được xác minh độc lập.
Kiev phản đòn
Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó xác nhận việc Nga dùng đường ống để di chuyển quân gần Kupiansk, nhưng nhấn mạnh thành phố vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Ukraine.
Trong thông cáo, quân đội Ukraine cho biết: “Ở khu vực Kupiansk có một số tuyến ống dẫn. Ba trong số bốn tuyến đã bị phá hỏng và làm ngập, lối ra của tuyến thứ tư nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng phòng thủ".
Chỉ huy đơn vị UAV Yuriy Fedorenko thuộc Trung đoàn Hệ thống Không người lái số 429, trong cuộc phỏng vấn với kênh Espreso hôm thứ Hai, nói rằng đội của ông đã sử dụng đạn công binh để phá hủy đoạn đường ống gặp sông Oskil, khiến nước tràn vào và làm ngập đường ống. Ông cũng cảnh báo quân Nga có thể sẽ khôi phục lại đường ống sau này, nhưng khẳng định tuyến này đang được giám sát chặt chẽ.
Ngoài ra, các blogger quân sự Ukraine cho biết lực lượng Kiev đã rải dây thép gai bên trong ít nhất một đường ống. Họ tung đoạn video cho thấy bên trong ống bị gài chướng ngại – mặc dù chi tiết này chưa được chính quyền xác nhận.
Không phải lần đầu
Chiêu thức “đi/bò dưới lòng đất” từng được quân Nga áp dụng táo bạo hồi tháng 3, khi lực lượng đặc nhiệm Kremlin đi bộ gần 15 km trong một đường ống khí ở Sudzha để tấn công phía sau quân Ukraine ở Kursk.
Quan chức Ukraine cho biết đường ống này không còn sử dụng, có đường kính 1,4 mét. Nga coi đây là thành công, nhưng Ukraine sau đó tuyên bố đã phát hiện và tiêu diệt phần lớn đội biệt kích Nga. Đa số lực lượng Kiev rút khỏi Kursk trong tháng đó.
Trước đó, đầu năm 2024, quân Nga cũng bị cáo buộc đã rút nước khỏi một đường ống dẫn nước ở Avdiivka, Donetsk để di chuyển bên dưới và tạo các lối thoát cách nhau khoảng 100 mét.
Ukraine vốn là trung tâm trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu, với hệ thống đường ống chính có công suất vận chuyển 140 tỷ mét khối/năm. Tuy nhiên, do châu Âu giảm dần phụ thuộc vào năng lượng Nga, nhiều tuyến ống giờ không còn được sử dụng và vô tình trở thành “đường hầm ngầm” cho quân Nga.