Theo tờ The Telegraph, việc các cuộc đàm phán hòa bình không đạt được tiến triển đang làm dấy lên lo ngại ở châu Âu và Ukraina rằng, Hoa Kỳ có thể từ bỏ tiến trình hòa bình và giảm sự ủng hộ dành cho Kyiv.
Bài báo lưu ý rằng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang ở trong tình trạng trên đe dưới búa. Búa là một nước Nga rộng lớn và dường như không thể lay chuyển, còn đe là Ukraina và các nước châu Âu ủng hộ mạnh mẽ nước này.
Bài báo lưu ý rằng, Trump đã hứa sẽ giải quyết chiến tranh trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức, mặc dù sau đó ông đã gia hạn thời hạn này lên 100 ngày. Tuy nhiên, khoảng 317 ngày đã trôi qua kể từ lễ nhậm chức lần thứ hai của ông, nhưng cuộc chiến ở Ukraina vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại.
Bài báo cho biết, hiện tại, khi Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và con rể của Trump là Jared Kushner đã trở về từ Nga mà không đạt được kết quả nào trong các cuộc đàm phán hòa bình, Hoa Kỳ phải quyết định các bước tiếp theo.
Tác giả bài viết cho rằng, kết quả hợp lý nhất sẽ là sử dụng "cây gậy" đối với một trong hai bên xung đột. Bởi lẽ, Tổng thống Mỹ trước đây đã sử dụng chiến thuật tương tự để buộc Kyiv phải nhượng bộ. Nhưng Trump cũng đã làm điều tương tự với Moskva, vì vậy rất khó để dự đoán động thái tiếp theo của ông.
Một mặt, Nhà Trắng có thể quay lại chiến lược mà Ukraina và châu Âu mong đợi: gia tăng áp lực buộc Putin phải đàm phán một cách thiện chí. Xét cho cùng, đây chính xác là điều trước đây đã buộc Tổng thống Nga phải quay lại tiến trình đàm phán. Điều này là do Trump tuyên bố sẵn sàng bán tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraina. Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian đó, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đầu tiên kể từ khi Joe Biden nhậm chức - đối với các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ "Rosneft" và "Lukoil", tác giả lưu ý.
Nhưng một ngày sau cuộc điện đàm với nhà độc tài Nga, Trump đã nói với Zelensky tại Nhà Trắng rằng, ông không sẵn sàng bán tên lửa Tomahawk cho Ukraina. Bài báo cho rằng, Putin dường như đã hài lòng với lời hứa sẽ hợp tác hướng tới một thỏa thuận hòa bình, và điều đó là đủ để tránh mọi hậu quả không mong muốn cho Moskva.
* Những bước đi tiếp theo của Trump liên quan đến cuộc chiến ở Ukraina có thể là gì?
"Trong những ngày tới, Ukraina và các đồng minh châu Âu sẽ âm thầm thúc giục Trump xem xét lại chiến lược này với hy vọng gia tăng áp lực lên Điện Kremlin để xem xét kế hoạch hòa bình mới nhất. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nổi tiếng là người thiếu kiên nhẫn", - bài báo viết.
Ấn phẩm khẳng định rằng, có khả năng thực sự là Tổng thống sẽ quyết định rời khỏi các cuộc đàm phán hòa bình để tập trung vào những ưu tiên trong nước cấp bách hơn, chẳng hạn như vấn đề nhập cư hoặc các thách thức về chính sách đối ngoại.
The Telegraph lưu ý rằng, trong quá khứ, những quyết định tương tự của Nhà Trắng, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là thiếu kinh phí, đã gây ra hậu quả thảm khốc cho quân đội Ukraina ở tiền tuyến. Do đó, Ukraina và châu Âu hy vọng Trump sẽ không đi theo con đường này.
Cũng có quan điểm cho rằng, các nhà lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, sẽ một lần nữa phải dùng đến biện pháp "xoa dịu" ngoại giao và thể hiện sự sẵn sàng đầu tư thêm ngân sách vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ thông qua việc mua vũ khí cho Ukraina.
* Đàm phán hòa bình: ý kiến của các chuyên gia
Như UNIAN đã đưa tin trước đó, cựu nhà ngoại giao cấp cao người Mỹ Daniel Fried cho rằng, các cuộc đàm phán Mỹ - Nga về Ukraina đã thất bại. Ông khẳng định cách tiếp cận của chính quyền Trump trong việc giải quyết chiến tranh ở Ukraina là thiếu cân nhắc, và các chiến thuật đàm phán của Mỹ hoàn toàn không đủ. Theo nhà ngoại giao này, cách tiếp cận của Mỹ đã giúp đặc phái viên của nhà độc tài Nga, Kirill Dmitriev, đạt được 2 chiến thắng trong các cuộc đàm phán: ở giai đoạn đầu và trong quá trình đàm phán. Hơn nữa, sự khác biệt trong chính quyền Trump giữa những người ủng hộ Ukraina nhiều hơn và những người ít ủng hộ hơn đã trở nên rõ ràng.
The Washington Post, dẫn lời các nhà phân tích, đưa tin rằng, cuộc gặp giữa Putin và Whitkoff chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất: thuyết phục Mỹ tăng cường sức ép lên Ukraina và buộc nước này phải đầu hàng. Chuyên gia Vladimir Pastukhov lưu ý rằng, nhà độc tài Nga không phải là người muốn hòa bình bằng mọi giá, vì vậy hiện tại ông ta chỉ muốn chấm dứt chiến tranh theo những điều khoản có lợi cho mình.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|