|
Bài viết của David Schmitz
Ngay trước cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ với phái đoàn Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rõ ràng: Nga không quan tâm đến hòa bình nếu các điều kiện của Điện Kremlin không được đáp ứng. Hôm thứ Ba, ông tiếp tục nhắm vào các nước châu Âu — coi họ là rào cản — và dùng những lời lẽ mang tính đe dọa chiến tranh.
Putin cáo buộc châu Âu “đưa ra các yêu cầu hoàn toàn không thể chấp nhận được” và ngăn cản tiến trình thương lượng giữa Nga và Mỹ. Trước đó, nhiều nước châu Âu ủng hộ Ukraine đã yêu cầu sửa đổi bản dự thảo đầu tiên của “kế hoạch hòa bình” do Mỹ đưa ra, vốn bị chỉ trích là thiên vị Nga.
Putin đe dọa châu Âu: “Nếu họ muốn chiến đấu lần nữa, chúng tôi sẵn sàng ngay lập tức”

“Tôi đã nói cả trăm lần, chúng tôi không có ý định chiến đấu với châu Âu,” Putin phát biểu tại Moscow. “Nhưng nếu châu Âu muốn đánh nhau lần nữa và bắt đầu trước, thì chúng tôi sẵn sàng ngay lập tức.”
Ông cảnh báo rằng nếu châu Âu “muốn gây chiến chống lại Nga”, sẽ nhanh chóng rơi vào tình thế “không còn ai để Moscow đàm phán”.
Cuộc hội đàm với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump — Jared Kushner — sau đó kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể. Trước khi bắt đầu cuộc gặp, Putin thậm chí còn để hai đại diện Mỹ phải chờ nhiều giờ.
Không đạt được tiến triển về lãnh thổ bị chiếm đóng
Chủ đề trung tâm của cuộc đàm phán là số phận các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị Nga chiếm đóng — khoảng 19% lãnh thổ Ukraine. Nga đòi quyền sở hữu, dù quân đội nước này chưa kiểm soát hoàn toàn.
Sau cuộc gặp, trưởng đoàn đàm phán của Kremlin Yuri Ushakov cho biết vẫn không có thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ, dù “một số đề xuất của Mỹ có thể được thảo luận”.
Một cố vấn cấp cao của Putin nói thêm rằng lập trường đàm phán của Nga được củng cố bởi “những thành công trên chiến trường trong vài tuần qua”.
Châu Âu phản ứng mạnh
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul (CDU) kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” và cáo buộc Putin “không hề có ý định chấm dứt chiến tranh xâm lược”.
Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksii Makeiev viết trên X:
“Ngạo mạn, hiếu chiến, nói dối, xâm lược — nước Nga phát xít trên hết… Putin đang công khai đe dọa châu Âu bằng chiến tranh. Đừng sợ! Hãy hành động!”
Chính phủ Anh gọi lời đe dọa của Putin là “lời lẽ nguy hiểm và sai sự thật”. Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh: “Ai cũng biết Putin mới là kẻ xâm lược.”
Chuyên gia Estonia Marko Mihkelson viết:
“Cần bao nhiêu bằng chứng nữa để hiểu rằng Nga không hề muốn hòa bình trừ khi bị buộc phải chấp nhận?”
Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna bác bỏ tuyên bố “thắng lợi” của Nga:
“Putin đang tự dựng lên câu chuyện chiến thắng không đúng với thực tế.”
“Nga mới chỉ chiếm được 20% Ukraine sau 11 năm chiến tranh”
Cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu Ben Hodges viết:
“Chiến tranh bắt đầu từ 2014, đến nay đã 11 năm, và Nga vẫn chỉ kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine.”
Tại Mỹ: chỉ trích dữ dội chính sách của Trump
.
Ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa, chỉ trích nhằm vào Tổng thống Trump ngày càng mạnh.
Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich kêu gọi Mỹ phải tăng mạnh viện trợ quân sự và cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhằm “tăng cái giá của chiến tranh đối với Putin”.
Nhiều nghị sĩ Cộng hòa khác, như Don Bacon, yêu cầu gửi tên lửa hành trình cho Ukraine và áp đặt “các lệnh trừng phạt thứ cấp cứng rắn hơn”.
Giáo sư Thomas Jäger (ĐH Köln) nhận định:
“Đa số Thượng nghị sĩ Cộng hòa không ủng hộ chính sách thân Nga của Trump. Ông ấy không thể phớt lờ áp lực này lâu dài.”
Chuyên gia: “Putin đang có mọi thứ ông ta cần”
Nhà phân tích Alexander Dubowy cho rằng các cuộc đàm phán hiện nay là “trò hề đáng xấu hổ”:
“Chừng nào còn đàm phán, các lệnh trừng phạt sẽ không bị siết chặt và hỗ trợ Ukraine sẽ nửa vời. Putin có mọi thứ ông ta muốn: sự chú ý của thế giới, không có thêm trừng phạt đau đớn, và rất nhiều thời gian.”
Nhà khoa học chính trị Tatyana Stanovaya cho biết bà “không hề ngạc nhiên” trước diễn biến đàm phán:
“Kremlin chưa bao giờ thật sự muốn thỏa thuận. Putin vẫn giữ vững các yêu cầu cốt lõi và coi đó là điều không thể đàm phán.”
Putin đang chờ xem “liệu thông điệp trực tiếp gửi tới Trump có thay đổi được lập trường của ông ấy hay không”.
Medvedev đe dọa: “Nếu kẻ thù không đầu hàng, hắn sẽ bị tiêu diệt”
.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết bằng tiếng Anh trên X:
“NATO là kẻ thù của chúng ta. Và chỉ có một cách để đối xử với kẻ thù: Nếu hắn không đầu hàng, hắn sẽ bị tiêu diệt.”
Moscow đe dọa hủy diệt NATO: Putin tấn công châu Âu - và nhờ Trump có được "mọi thứ ông ấy cần"
|