Bài viết của Thomas Wanhoff
Kiev – Ukraine đang muốn tiến xa hơn trong hợp tác quốc phòng với Đức. Không chỉ tiếp nhận viện trợ, Kiev còn tính tới khả năng tự sản xuất hệ thống phòng không Gepard ngay trong nước.
Tại triển lãm quốc phòng quốc tế DSEI ở London, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết ông đã trao đổi với lãnh đạo tập đoàn quốc phòng KNDS của Đức về việc triển khai thỏa thuận hợp tác liên quan đến Gepard. Ngoài việc tiếp tục nhận hỗ trợ kỹ thuật và phụ tùng thay thế, hai bên đang bàn tới phương án sản xuất chung hệ thống phòng không này.
Vũ khí từ thập niên 1970 vẫn phát huy hiệu quả
Gepard là xe tăng phòng không do Đức phát triển từ thập niên 1970, sử dụng khung gầm Leopard 1, trang bị hai pháo Oerlikon cỡ 35 mm cùng radar tích hợp, có khả năng tiêu diệt máy bay, trực thăng, UAV và tên lửa hành trình. Dù đã ngừng phục vụ trong quân đội Đức từ năm 2010, Gepard vẫn được đánh giá cao nhờ độ tin cậy và tính linh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh Ukraine liên tục phải đối phó với các đòn tập kích đường không của Nga.
Hàng chục chiếc Gepard đã được Đức chuyển giao từ kho dự trữ, bên cạnh các biến thể từ Hà Lan. Ukraine hiện có thể tự sửa chữa với sự hỗ trợ kỹ thuật từ KNDS. Một số quốc gia khác như Romania và Brazil vẫn sở hữu loại vũ khí này, song chưa rõ có sẵn sàng viện trợ cho Kiev hay không.
Hướng tới tự chủ sản xuất vũ khí
Theo giới phân tích, việc tự sản xuất Gepard hoặc các hệ thống phòng không tương tự sẽ giúp Ukraine giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và chủ động hơn trong chiến tranh. Trước đó, Đức cũng đã cam kết hỗ trợ Ukraine phát triển vũ khí tầm xa ngay tại chỗ.

Ngoài hợp tác với Đức, Ukraine còn đàm phán với tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) – nhà sản xuất các hệ thống HIMARS, ATACMS và tiêm kích F-16 – về khả năng hợp tác sản xuất cùng doanh nghiệp Ukraine. Điều này nhằm đảm bảo nguồn bổ sung liên tục, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sự phê duyệt và tài trợ từ Washington.
Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, hiện gần 60% vũ khí trong tay quân đội Ukraine đã do chính ngành công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất. Ông nhấn mạnh: “Chúng là những loại vũ khí mạnh mẽ, nhiều trong số đó đạt chuẩn hiện đại.”
https://www.msn.com/de
|