Ukraine tung hỏa lực ''sấm sét'' đánh sập nhiều sở chỉ huy Nga ở Donetsk, Tập đoàn quân 41 thiệt hại nặng Ukraine tung hỏa lực ''sấm sét'' đánh sập nhiều sở chỉ huy Nga ở Donetsk, Tập đoàn quân 41 thiệt hại nặng , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Euromaidanpress)
Lực lượng Ukraine hôm 8/9 tiến hành một đợt tấn công kết hợp bằng tên lửa và UAV quy mô lớn, nhắm vào hệ thống chỉ huy quân sự của Nga tại Donetsk. 3 trung tâm chỉ huy của Nga đã bị tấn công chỉ trong một đêm, trong đó có một sở chỉ huy được giấu sâu trong cơ sở hạ tầng dân sự ở Donetsk bị chiếm đóng, trang Euromaidanpress đưa tin.
Nhà máy Topaz tại thành phố Donetsk do Nga kiểm soát là một mục tiêu bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Ukraine vào ngày 8 tháng 9 năm 2025. Ảnh: DniproOsint.
Các nhà phân tích OSINT cùng nguồn tin địa phương xác nhận nhiều sở chỉ huy chủ chốt của Tập đoàn quân 41 và Sư đoàn súng trường cơ giới số 20 của Nga đã bị phá hủy. Đây không phải lần đầu Ukraine tập kích các trung tâm chỉ huy quân sự của Nga ở Donetsk. Hồi tháng 6, một cuộc tấn công bằng tên lửa đã loại bỏ luôn cả Cục trưởng thông tin liên lạc của Tập đoàn quân số 8. Làm gián đoạn hệ thống chỉ huy – kiểm soát của Nga tại Donetsk được Kiev coi là nhiệm vụ then chốt, nhất là khi Moscow nhiều tháng qua tập trung ưu tiên đánh chiếm hoàn toàn khu vực này.
Ukraine đồng loạt tấn công nhiều sở chỉ huy Nga trong một đêm
Theo trang tin quân sự Militarnyi, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành loạt tập kích phối hợp vào nhiều sở chỉ huy của quân đội Nga tại Donetsk. Các nhà phân tích OSINT CyberBoroshno và Dnipro Osint xác nhận tên lửa hành trình của Ukraine đã đánh trúng sở chỉ huy cấp tập đoàn quân và sư đoàn.
Một mục tiêu được xác định là sở chỉ huy Tập đoàn quân số 41 của Nga, giấu trong Viện Tự động hóa Tích hợp ở Donetsk. Vị trí cụ thể của sở chỉ huy Sư đoàn súng trường cơ giới số 20 không được tiết lộ, song cũng bị trúng đòn trong cùng đợt tấn công.
Ngoài hai mục tiêu lớn, UAV Ukraine còn tập kích một cơ sở quân sự thứ ba do Nga kiểm soát — nhà máy Topaz. Cơ sở này vốn bị Nga sử dụng để bố trí lực lượng chỉ huy và trang thiết bị từ đầu cuộc xâm lược toàn diện năm 2022, nay hứng chịu thiệt hại nặng nề.
Hình ảnh và video từ các kênh Telegram địa phương ghi lại cảnh cột khói lớn bốc lên tại Donetsk cùng hoạt động phòng không dày đặc của Nga. Những bức ảnh về nhà máy Topaz tan hoang khẳng định cơ sở này chịu tổn thất nghiêm trọng.
CyberBoroshno cho biết, nhà máy Topaz đã nhiều lần bị Ukraine tấn công chính xác do Nga liên tục sử dụng làm căn cứ.
Dù chưa rõ loại vũ khí cụ thể được dùng, nhưng hình ảnh do dân địa phương ghi lại cho thấy Ukraine có khả năng đã triển khai các loại tên lửa hành trình nội địa Peklo và Bars. Các bằng chứng thị giác, gồm thiết kế động cơ phản lực và khung cánh, trùng khớp với đặc điểm của tên lửa Peklo.
Ukraine tăng tốc sản xuất tên lửa tầm xa trong nước
Trong bối cảnh nguồn cung tên lửa phương Tây hạn chế, Kiev đang khẩn trương phát triển năng lực tấn công tầm xa nội địa. Dự án nổi bật nhất là tên lửa hành trình Flamingo, dự kiến đi vào sản xuất hàng loạt cuối 2025 hoặc đầu 2026, với tầm bắn 3.000 km, đầu đạn 1.150 kg và trọng lượng cất cánh 6 tấn.
Ngoài Flamingo, Ukraine còn chế tạo tên lửa hành trình Bars, tên lửa Peklo và Palianytsia. Trước đây các hệ thống này từng được ca ngợi nhưng hiếm khi xuất hiện trong các báo cáo gần đây.
“Ngựa thồ” của Ukraine trong các cuộc tập kích sâu vào Nga và vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát vẫn chủ yếu là UAV tầm xa như Liutyi.
Hồi tháng 2, chương trình tài trợ phát triển vũ khí của nhà nước đã rót vốn cho 19 doanh nghiệp sản xuất tên lửa trong nước, bao gồm nhiều dự án tên lửa hành trình, đạn đạo và phòng không, nhằm phục vụ trực tiếp nhu cầu phòng thủ quốc gia.