Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã đề xuất với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky chia sẻ kinh nghiệm gia nhập Liên minh Châu Âu. Theo ông, Slovakia đã mắc phải một số sai lầm nghiêm trọng trên con đường này.
Fico đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với ông Zelensky vào hôm thứ Sáu, ngày 5 tháng 9. Vị quan chức Slovakia lưu ý rằng, quan hệ Slovakia - Ukraina là một ví dụ điển hình cho thấy sự khác biệt về quan điểm chính trị có thể ảnh hưởng đến hợp tác như thế nào.
* Slovakia sẵn sàng hỗ trợ Ukraina gia nhập EU
Theo Fico, Slovakia không thể tham gia vào các cam kết an ninh, nhưng ủng hộ nhiều sáng kiến khác nhau, đặc biệt là công thức hòa bình của Tổng thống.
"Tôi cũng đồng ý với kế hoạch mang tên công thức Zelensky. Tôi đồng ý với kế hoạch hòa bình mà Brazil và Trung Quốc đã thống nhất. Tôi thực sự chân thành chúc đất nước này hòa bình và trên hết, tôi muốn chúc đất nước có một viễn cảnh tốt đẹp về châu Âu - tư cách thành viên Liên minh Châu Âu", - Thủ tướng Slovakia phát biểu.
Ông lưu ý rằng, việc gia nhập EU là một quá trình phức tạp và cần phải hoàn tất.
"Tôi đã chia sẻ với Ngài Tổng thống tất cả kinh nghiệm mà chính phủ Slovakia có được. Xét cho cùng, trước quá trình gia nhập, chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng. Nếu chúng tôi không làm như vậy, vị thế của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu có thể còn vững chắc hơn hiện tại", - Fico nói.
Thủ tướng đã nêu ra 3 điểm chính mà ông muốn chúc Ukraina trong khuôn khổ quan hệ với Slovakia, mặc dù thực tế là ở một số khía cạnh, "quan điểm còn khác biệt":
1) mối quan hệ tốt đẹp và hữu nghị giữa hai nước;
2) một nền hòa bình thực sự, công bằng;
3) triển vọng gia nhập châu Âu.
Ngoài ra, Thủ tướng mong muốn Slovakia và Ukraina có mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị và chất lượng cao giữa hai nước.
Như đã đưa tin, Zelensky và Fico đã gặp nhau tại Uzhgorod vào hôm thứ Sáu, ngày 5 tháng 9. Sau cuộc hội đàm, ông Zelensky cho biết, Bratislava ủng hộ Ukraina trong tiến trình gia nhập Liên minh Châu Âu. Đồng thời, hai nước cũng chia sẻ chung tầm nhìn rằng, Ukraina và Moldova nên tiếp tục cùng nhau hướng tới tư cách thành viên EU.
Một ngày trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina Georgiy Tykhyi cho biết, các chính trị gia dự định thảo luận về các vấn đề quan hệ song phương, đặc biệt là những vấn đề "gây lo ngại" cho Bratislava.
Những vấn đề khác được nêu ra tại cuộc họp bao gồm các cuộc tấn công của Ukraina vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Nga, các vấn đề về độc lập năng lượng của Châu Âu và hợp tác song phương trong các vấn đề kinh tế, năng lượng và cơ sở hạ tầng.
Tổng thống Zelensky cũng thông báo cho Fico về cuộc trò chuyện hôm qua với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, về việc hợp tác với các nhà lãnh đạo của Liên minh tình nguyện để mang lại hòa bình và đảm bảo an ninh cho Ukraina, cũng như về cấu trúc an ninh cho Châu Âu.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|