Ngày 6 tháng 8, Ukraina kỷ niệm một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại – sự khởi đầu của chiến dịch tấn công Kursk, trở thành biểu tượng cho lòng dũng cảm, tư duy chiến lược và quyết tâm của Lực lượng Phòng vệ Ukraina. Một năm trước, vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, Lực lượng Vũ trang Ukraina lần đầu tiên chuyển chiến tranh sang lãnh thổ của quốc gia xâm lược, mở ra một giai đoạn đối đầu mới với Nga.
Đây là một bước đi bất ngờ và mang tính quyết định – phản ứng trước việc Liên bang Nga chuẩn bị một chiến dịch tấn công mới ở phía bắc Slobozhanshchina. Điều này được Đại tướng Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraina Oleksandr Syrsky nhắc lại.
"Ngày 6 tháng 8 là một ngày trọng đại trong lịch sử quân sự của đất nước chúng ta. Vào ngày này năm 2024, chiến dịch tấn công Kursk của Lực lượng Phòng vệ Ukraina đã bắt đầu, lần đầu tiên chuyển cuộc chiến tranh toàn diện sang lãnh thổ của quốc gia xâm lược. Đây là một bước đi quyết định và táo bạo nhằm đáp trả việc kẻ thù chuẩn bị một chiến dịch tấn công mới ở phía bắc Slobozhanshchina. Chúng ta không chờ đợi đòn tấn công - chúng ta đã tự mình tiến hành tấn công. Chúng ta đã chứng minh bằng hành động của mình rằng, Ukraina không chỉ có khả năng tự vệ mà còn chủ động và tấn công hiệu quả", - ông lưu ý.
* Chi tiết Chiến dịch Kursk
Nhờ kế hoạch cẩn thận và hành động quyết đoán, các đơn vị Ukraina đã chọc thủng phòng tuyến của địch, tiến vào hậu phương địch, phá vỡ hậu cần và làm suy yếu tinh thần binh lính. Trong giai đoạn hoạt động mạnh nhất của chiến dịch, quân đội Ukraina đã kiểm soát tới 1.300 km2 vùng Kursk. Nga buộc phải khẩn trương điều chuyển quân dự bị, làm suy yếu các vị trí của mình ở các khu vực khác trên mặt trận.
"Vào thời điểm đó, chúng tôi đã không cho phép địch thực hiện kế hoạch tấn công và tạo ra một vùng đệm, nhờ đó Sumy và Kharkov vẫn nằm trên lãnh thổ Ukraina tự do", - Tổng tư lệnh Syrsky nhấn mạnh.
Trong 1 năm qua, quân đội Nga đã chịu tổn thất to lớn trong khu vực do nhóm quân "Kursk" của Ukraina phụ trách:
- hơn 77 nghìn người thiệt mạng và bị thương (bao gồm khoảng 4 nghìn công dân CHDCND Triều Tiên);
- 7.236 đơn vị thiết bị bị phá hủy hoặc hư hại, cụ thể:
• 1.083 xe chiến đấu bọc thép,
• 907 hệ thống pháo binh,
• 1 máy bay, 3 trực thăng,
• 15 hệ thống phòng không,
Ngoài ra, 1.018 quân nhân Nga đã bị bắt làm tù binh, cho phép Ukraina tiến hành các cuộc trao đổi quân quy mô lớn và trả tự do cho hàng trăm quân nhân bảo vệ đất nước, bao gồm cả những người đã bị giam cầm từ năm 2022.
Trên thực tế, Nga chỉ có thể khôi phục một phần vị trí của mình sau khi có sự tham gia của các đơn vị Triều Tiên, sự tăng cường đáng kể của nhóm này và việc sử dụng tích cực các cuộc ném bom trên không ở vùng Kursk.
Tổng tư lệnh nhấn mạnh rằng, chiến dịch tấn công ở vùng Kursk đã đạt được hầu hết các mục tiêu do ban lãnh đạo cấp cao của nhà nước đề ra.
"Quy mô tổn thất của kẻ thù, hiệu quả của các hành động bất đối xứng của chúng ta trong cuộc tấn công, việc tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế trên lãnh thổ Liên bang Nga đã được thế giới ghi nhận và trở thành nguồn kinh nghiệm vô giá cho cả quân đội Ukraina và các đồng minh nước ngoài. Chiến dịch này là một sự khẳng định nữa: quân đội Ukraina có tư duy chiến lược, sức mạnh và ý chí", - ông nhấn mạnh.
Hiện nay, quân đội Ukraina vẫn duy trì sự hiện diện tại quận Glushkovsky của vùng Kursk, kiềm chế một phần nhóm tấn công của Nga. Lực lượng Phòng vệ giữ vững phòng tuyến và tiếp tục chiến đấu vì Ukraina.
"Thay mặt Bộ Tư lệnh, tôi chân thành cảm ơn tất cả những người lính đã và đang tham gia thực hiện chiến dịch của chúng ta tại vùng Kursk. Sự chuyên nghiệp, lòng dũng cảm, sự kiên cường và cống hiến của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn thể Ukraina. Tôi xin cúi đầu tưởng nhớ những người anh em chiến đấu của mình, những người đã hy sinh điều quý giá nhất cho Ukraina trong chiến dịch Kursk - mạng sống của họ. Chúng ta tiếp tục chiến đấu, giữ vững chiến tuyến với ký ức về những người đã không trở về, nhưng vẫn ở lại bên chúng ta - vì sự nghiệp của chúng ta, vì Chiến thắng của chúng ta. Hôm nay, quân đội Ukraina vẫn duy trì sự hiện diện trên lãnh thổ quận Glushkovsky thuộc vùng Kursk, ngăn chặn một phần lực lượng tấn công của Nga. Giống như một năm trước, chúng ta đang hành động. Chúng ta đang đánh bại kẻ thù, giữ vững biên giới để bảo vệ Ukraina và giành được một nền hòa bình công bằng. Vinh quang cho những người lính Ukraina! Vinh quang cho Ukraina!", - Tướng Syrsky kết luận.
* Điều gì đã xảy ra trước đó
Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraina Oleksandr Syrsky đã tiết lộ lý do cho quyết định tấn công khu vực Kursk một năm trước. Theo ông, tình hình lúc đó rất khó khăn: Nga đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công dữ dội hơn nữa, tăng cường quân số và sản xuất máy bay không người lái, vì vậy quân đội Ukraina đang rút lui cần phải làm một điều gì đó "phi thường".
Theo OBOZ.UA đưa tin, Viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ (ISW) cho biết, các binh sỹ Lực lượng Phòng vệ đã giành được thành công ở tỉnh Sumy trong 2 tuần qua. Các chiến sỹ quân đội Ukraina đã giành lại quyền kiểm soát Andriivka, Kondrativka và Oleksiivka ở phía bắc trung tâm khu vực.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch
|