Đứng thứ hai về số lượng linh kiện là Hoa Kỳ, và thứ ba là Thụy Sĩ.

Theo báo cáo của Cục Tình báo Quân đội Ukraine được Đài Tự Do công bố ngày 7 tháng 7, hiện tại, linh kiện sản xuất tại Trung Quốc chiếm từ 60 đến 65% trong các máy bay không người lái (UAV) mà Nga sử dụng để tấn công Ukraine.
Các linh kiện từ Hoa Kỳ và Thụy Sĩ lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba.
Các nhà phân tích Ukraine đã nghiên cứu các mảnh vỡ của UAV Nga bị bắn rơi vào tháng 5 và nhận thấy sự gia tăng đáng kể số lượng bảng mạch in, mô-đun định vị và thiết bị liên lạc có xuất xứ từ Trung Quốc.
Báo cáo cũng đề cập đến việc hiện đại hóa gần đây đối với ăng-ten định vị vệ tinh trên các mẫu UAV của Nga. Theo đó, các mảng ăng-ten tiêu chuẩn 4 hoặc 8 phần tử đã được thay thế bằng các mảng 12 hoặc 16 phần tử, nhằm tăng khả năng chống lại các phương tiện tác chiến điện tử (EW) và giảm sự dễ bị gây nhiễu.
“Một trong những cải tiến mới là việc tích hợp modem 3G vào hệ thống truyền dữ liệu của UAV, nhằm gửi thông tin về vị trí và hành trình bay đến một bot trên Telegram, để đối phương có thể phân tích cách bố trí hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của chúng tôi,” đại diện tình báo Ukraine cho biết.
Các quan chức tình báo cũng báo cáo về việc thử nghiệm một loại UAV tấn công mới sử dụng động cơ phản lực, cùng với việc phát triển đầu đạn chống nước để hoạt động ổn định hơn trong điều kiện thời tiết xấu.
Trước đó, trong các mảnh vỡ của máy bay không người lái Shahed-136 được sử dụng trong cuộc tấn công vào Kyiv ngày 4 tháng 7, cũng đã phát hiện các linh kiện sản xuất tại Trung Quốc – vụ tấn công này xảy ra chỉ vài giờ sau khi tên lửa Nga phá hủy một phần Lãnh sự quán Trung Quốc ở Odessa.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andriy Sybiha, gọi đây là “ẩn dụ hoàn hảo nhất”.
Trong khi đó, có thông tin cho biết Nga đã bắt đầu trang bị cho UAV Shahed các loại bom nổ chậm mới, nhằm tăng tối đa mức độ sát thương. Các đầu đạn này phát nổ sau 2 đến 6 giờ kể từ khi thiết bị chính phát nổ.
https://mind.ua/news/20291583-droni-yakimi-rosiya-atakue-ukrayinu-na-60-65-skladayutsya-z-kitajskih-komponentiv-gur
|