|
Tác giả: Jens Asbjørn Bøgen

Oleksandr Syrskyi, người bị cách chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 7, vừa đưa ra tuyên bố công khai chi tiết nhất từ trước đến nay về một quyết định mang dấu ấn nhiệm kỳ của ông: triển khai quân đội Ukraine tiến vào tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024, trong bối cảnh trung tâm hậu cần Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk đang chịu sức ép từ quân Nga.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC News Ukraine, Syrskyi cho biết chiến dịch tiến công Kursk đã buộc Nga phải điều động lại khoảng 70.000 binh sĩ, bao gồm lính dù, thủy quân lục chiến và một số đơn vị bộ binh cơ giới được huấn luyện tốt nhất.
Theo ông, chỉ trong vòng một tháng, lực lượng Ukraine đã kiểm soát 1.273 km² lãnh thổ Nga.
Syrskyi nói với BBC News Ukraine rằng Nga buộc phải dừng các chiến dịch tiến công trên tất cả các hướng chiến lược – tác chiến, ngoại trừ khu vực Pokrovsk.
Ông cho biết có những ngày giao tranh tại hướng Kursk, tỷ lệ thương vong giữa hai bên lên tới 1:5 theo số liệu của chính Nga. Điều này có nghĩa là lực lượng phòng thủ Nga mất số binh sĩ gấp năm lần lực lượng Ukraine đang tiến công.
Vì sao không tăng viện cho Pokrovsk?
Lập luận phản đối của những người chỉ trích, cả bên trong lẫn bên ngoài Ukraine, rất đơn giản: các lữ đoàn đáng lẽ phải được điều đến Pokrovsk.
Câu trả lời của Syrskyi là những đơn vị mà ông có trong tay sẽ không thể làm thay đổi cục diện tại đây.
Theo Syrskyi, chỉ có ba lữ đoàn đổ bộ đường không thiếu quân số và hai tiểu đoàn xung kích được điều động tham gia chiến dịch Kursk. Chỉ một trong số các lữ đoàn này tiến công với quân số đầy đủ; hai lữ đoàn còn lại ban đầu chỉ triển khai hai tiểu đoàn mỗi đơn vị, còn tiểu đoàn thứ ba được bổ sung sau đó.
Các đơn vị tăng cường ở tuyến thứ hai cũng chỉ đạt 60–70% quân số biên chế. Theo Syrskyi, Lữ đoàn 95 đã rút khỏi mặt trận Toretsk sau những trận giao tranh ác liệt mà không có đủ thời gian phục hồi lực lượng đáng kể.
“Với tình trạng kỹ thuật và khả năng tác chiến của họ, hai lữ đoàn này, rồi sau đó là lữ đoàn thứ ba, cũng sẽ không tạo ra khác biệt”, Syrskyi nói với đài truyền hình.
Trong khi đó, vào thời điểm ấy, Nga đã tập trung gần 100.000 quân tại khu vực Pokrovsk.
Khả năng tiến công của Nga đã suy kiệt
Cũng trong cuộc phỏng vấn này — cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi ông bị cách chức vào mùa hè — Syrskyi nói với BBC rằng Ukraine đã ổn định được tuyến đầu và làm suy giảm khả năng tiến công của Nga bằng cách gây cho quân đội Nga những tổn thất nhân mạng rất lớn.
Ông tuyên bố tổng số tổn thất của Nga trong cuộc chiến cao gấp sáu lần Ukraine; nếu chỉ tính số binh sĩ tử trận, con số này có thể cao gấp 11 lần.
Syrskyi cho biết trong nửa đầu năm 2026, Nga chỉ giành quyền kiểm soát tổng cộng khoảng 61 km² lãnh thổ Ukraine.
70.000 russische Truppen gebunden: Der Ex-Oberbefehlshaber der Ukraine enthüllt, warum er das Kursk-Wagnis einging
|