|
Tác giả: Jan-Frederik Wendt – Ippen.Media
Do thiếu hệ thống phòng không, Ukraine có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trong mùa đông tới. Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Tobias Cremer kêu gọi EU tăng cường viện trợ cho Kyiv.
Strasbourg – Trong nhiều tuần qua, Nga liên tục gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Ukraine, đặc biệt là thủ đô Kyiv. Quân đội Ukraine hiện không có đủ hệ thống phòng không để đánh chặn những đợt tấn công này.
Trong bối cảnh Nga ngày càng tập trung đánh phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, các nhà phân tích cảnh báo nước này có thể phải trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng hiện hữu.

Phóng viên quốc tế Jan-Frederik Wendt (bên phải) phỏng vấn nghị sĩ Nghị viện châu Âu Tobias Cremer tại trụ sở Nghị viện EU. Ảnh: Ảnh chụp màn hình
Trong cuộc phỏng vấn với Ippen.Media, nghị sĩ Nghị viện châu Âu Tobias Cremer khẳng định các cuộc tấn công của Nga nhằm vào nhà ở, trường học và bệnh viện rõ ràng là những hành vi phạm tội ác chiến tranh.
Theo ông, những hành động này phản ánh sự tuyệt vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bởi các lực lượng Nga không đạt được những bước tiến như mong muốn tại Ukraine.
“Đó là lý do tại sao Putin đang leo thang các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Ukraine”, chính trị gia Đức thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg.
Ukraine và Nga: Nghị sĩ châu Âu không tin Putin sẽ thành công
Tobias Cremer không cho rằng chiến lược của Putin sẽ mang lại kết quả như nhà lãnh đạo Nga mong muốn.
“Lịch sử quân sự cho chúng ta biết rằng người dân không đầu hàng chỉ vì phải chịu đựng những cuộc tấn công như vậy”, ông nhận định.
Trong chuyến thăm Kyiv gần đây nhất, Cremer cho biết ông không gặp bất kỳ người Ukraine nào muốn đầu hàng Putin.
“Chính vì vậy, người châu Âu chúng ta phải hiểu rõ rằng cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine và buộc Putin phải ngồi vào bàn đàm phán”, nghị sĩ, thành viên Ủy ban An ninh của Nghị viện châu Âu, nhấn mạnh.
Theo Cremer, Liên minh châu Âu (EU) có thể ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Ukraine nếu hành động quyết đoán và kịp thời.
Vấn đề lớn nhất hiện nay là Ukraine thiếu các hệ thống phòng không cần thiết để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng trước những đợt không kích của Nga.
Vì vậy, ông yêu cầu các quốc gia EU vẫn còn sở hữu những tên lửa Patriot quan trọng dành cho nhiệm vụ phòng không phải chuyển giao số vũ khí này cho quân đội Ukraine.
Đồng thời, châu Âu, trong đó có Đức, cần xem xét những công nghệ hiện có nào có thể được sử dụng để bảo đảm an ninh cho châu Âu, bao gồm cả việc bảo vệ Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga.
Một tín hiệu tích cực là trong tương lai, tên lửa Patriot có thể được sản xuất tại Đức và Ukraine. Tuy nhiên, theo Cremer, châu Âu vẫn cần phát triển những hệ thống vũ khí thay thế cho hệ thống phòng không của Mỹ.
EU phải tăng cường khả năng tự chủ về quốc phòng và “không thể tiếp tục hy vọng rằng Mỹ sẽ đến kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy”, ông nhấn mạnh.
(Nguồn: Ippen.Media; phóng viên Jan-Frederik Wendt thực hiện cuộc phỏng vấn.)
Putin eskaliert – Ukraine droht humanitäre Krise: Was macht Europa, Tobias Cremer?
|