Một cuộc tấn công của Nga nhằm vào hai xe buýt ở Kramatorsk đã khiến 30 người thiệt mạng và 18 hành khách khác bị thương.
Sáng ngày 8 tháng 10, lực lượng chiếm đóng Nga đã thực hiện một cuộc không kích khác nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Kramatorsk, tỉnh Donetsk. Cuộc không kích đã đánh trúng hai xe buýt chở khách đang vận chuyển người dân trong thành phố. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.
Văn phòng Công tố khu vực Donetsk và người đứng đầu Cơ quan Chống tham nhũng Donetsk (OVA), Vadym Filashkin , đã báo cáo về hậu quả của cuộc đình công.
Vụ tấn công vào Kramatorsk xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 8 tháng 10. Hai chiếc xe buýt chở hành khách dân sự là tâm điểm của vụ tấn công.
Theo kết quả điều tra sơ bộ của lực lượng thực thi pháp luật, những kẻ chiếm đóng có khả năng đã tấn công bằng loại đạn dược UMPB D-30 SN do các đơn vị quân đội thống nhất sử dụng. Tuy nhiên, loại vũ khí cuối cùng vẫn đang được xác định.
Vụ va chạm đã gây ra hỏa hoạn trên hai chiếc xe buýt và một khu vực trống. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ các nạn nhân và dập tắt đám cháy trên tổng diện tích 80 mét vuông.
Hiện tại, một nhóm điều tra và nghiệp vụ, các nhân viên y tế, cảnh sát tuần tra, nhân viên của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước và các dịch vụ chuyên môn khác đang làm việc tại hiện trường vụ tấn công.


Ông Oleksandr Honcharenko, người đứng đầu Cơ quan Hành chính Quân sự Thành phố Kramatorsk, nhấn mạnh rằng kẻ thù đã cố tình nhắm mục tiêu vào các phương tiện vận chuyển dân sự chở người.
"Người Nga lại một lần nữa tấn công vào nơi chắc chắn không phải là mục tiêu quân sự. Vào một chiếc xe buýt thông thường. Vào phương tiện giao thông dân sự. Vào những người chỉ đơn giản là đang làm công việc của mình," Oleksandr Honcharenko nói.
Ông cũng lưu ý rằng do các cuộc pháo kích liên tục của Nga và việc sơ tán, chỉ một phần cư dân ở lại Kramatorsk, khu vực tiền tuyến, nhưng phương tiện giao thông công cộng vẫn tiếp tục hoạt động cho những người trong thành phố.
"Vụ tấn công vào xe buýt thông thường ở một thành phố tiền tuyến là một tội ác khủng khiếp khác của quân đội Nga nhằm vào dân thường", người đứng đầu Cơ quan An ninh Đường bộ Kramatorsk (MVA) cho biết.
Số người chết đã tăng lên 30.
Thông tin về hậu quả của vụ tấn công đã thay đổi suốt ngày hôm nay.
Ban đầu, văn phòng công tố báo cáo có 12 người chết và 14 người bị thương. Sau đó, số nạn nhân tăng lên 19 người.
Tính đến 12 giờ 38 phút chiều ngày 8 tháng 10, theo Văn phòng Công tố Khu vực Donetsk, số người chết đã lên tới 30 người và 18 người khác bị thương. Tuy nhiên, hậu quả cuối cùng của cuộc tấn công của Nga vẫn đang được xác định.

Phương tiện giao thông công cộng đã ngừng hoạt động tại Kramatorsk.
Trước thảm kịch và nguy cơ bị pháo kích liên tục, chính quyền quân sự khu vực đã quyết định đình chỉ ngay lập tức mọi hoạt động vận tải công cộng tại Kramatorsk và Sloviansk lân cận. Quyết định này được ký bởi người đứng đầu Cơ quan Điều hành Quân sự Donetsk (OVA), Vadym Filashkin.
Văn phòng công tố điều tra vụ tấn công như một tội ác chiến tranh.
Văn phòng Công tố Khu vực Donetsk đã khởi động cuộc điều tra trước khi xét xử về vụ tấn công theo Khoản 2 Điều 438 Bộ luật Hình sự Ukraine - vi phạm luật lệ và tập quán chiến tranh.
Các nhà điều tra và công tố viên đang xác định hoàn cảnh của cuộc tấn công, số lượng nạn nhân và loại vũ khí mà quân đội Nga đã sử dụng.
Ngoài ra, tại làng Bilenke, thuộc cộng đồng Kramatorsk, ba người đã thiệt mạng do pháo kích vào ngày 8 tháng 10.
Hãy nhớ lại, vụ tấn công tên lửa của Nga vào Pryluky đã cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ 58 tuổi, con gái và cháu trai một tuổi của bà, gần như phá hủy toàn bộ gia đình . Chỉ có con gái lớn của Kateryna, Olga, người đang ở trong phòng khác vào thời điểm vụ nổ xảy ra, là sống sót.
https://today.ua/494444-u-kramatorsku-rosiyani-vshent-spalili-dva-avtobusi-z-lyudmi-zaginulo-30-civilnih-foto/





.jpg)







 (1).gif)






