|
Bài viết của Cedric Kienhöfer
Lực lượng vũ trang Nga được cho là đã triển khai tiêm kích tàng hình Su-57, loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất của nước này, để đối phó với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu ở Omsk. Tuy nhiên, nhà máy này vẫn bị UAV đánh trúng.

Thông tin trên được cổng thông tin quân sự Ukraine Militarnyi đưa tin đầu tiên.
Theo bài báo, một chiếc Su-57 đã được phát hiện hoạt động trên bầu trời Omsk trong thời điểm diễn ra cuộc tấn công. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ chiếc máy bay này có bắn hạ được UAV nào hay chỉ xuất hiện khi cuộc tấn công đã bắt đầu.
Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Omsk
Cuộc tấn công diễn ra vào ngày 6/7.
Theo Militarnyi, ngoài chiếc Su-57, Nga còn điều động một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50U cất cánh để tham gia nhiệm vụ.
Mặc dù vậy, các UAV của Ukraine vẫn đánh trúng nhà máy lọc dầu Gazpromneft-ONPZ ở thành phố Omsk.
Omsk nằm cách biên giới Ukraine khoảng 2.500 km, cho thấy tầm hoạt động rất xa của các UAV được sử dụng trong cuộc tấn công.
Cấu hình vũ khí khác thường của Su-57
Theo Militarnyi, chiếc Su-57 mang theo một pod (thiết bị treo ngoài) 101KS-N dưới một động cơ.
Đây là hệ thống quang - điện tử bên ngoài, sử dụng các cảm biến để phát hiện và bám bắt mục tiêu.
Ngoài ra, máy bay còn mang các tên lửa không đối không tầm ngắn R-74 trên các giá treo bên ngoài thân.
Theo đánh giá của bài báo, cấu hình này cho thấy Su-57 được triển khai với nhiệm vụ săn tìm và tiêu diệt UAV.
Vai trò mới của Su-57 trong chiến tranh Ukraine
Theo trang Defense Express, đây là lần đầu tiên có bằng chứng cho thấy Nga sử dụng Su-57 để đối phó với các UAV tầm xa của Ukraine.
Trước đó, vào giữa tháng 5, truyền thông Nga từng đưa tin Su-57 đã thực hiện nhiệm vụ tương tự, nhưng khi đó chưa có bằng chứng xác thực.
Ngay trước cuộc tấn công Omsk, trên Internet cũng xuất hiện một bức ảnh chụp Su-57 với cấu hình phòng thủ tương tự.
Trong ảnh có thể thấy máy bay mang 4 tên lửa tầm ngắn R-73 hoặc R-74.
Theo Defense Express, điều này cho thấy máy bay được tối ưu hóa để đánh chặn các mục tiêu nhỏ trên không như UAV.
Thông thường, Su-57 còn có thể mang các tên lửa không đối không tầm xa hơn như:
Hy sinh khả năng tàng hình để đánh chặn UAV
Su-57 được thiết kế với các khoang vũ khí bên trong thân máy bay nhằm che giấu tên lửa và bom, giúp giảm tín hiệu phản xạ radar và tăng khả năng tàng hình.
Tuy nhiên, trong nhiệm vụ trên bầu trời Omsk, toàn bộ tên lửa lại được treo bên ngoài thân máy bay.
Theo Defense Express, điều này cho thấy trong nhiệm vụ này, ưu tiên của Nga không phải là duy trì khả năng tàng hình, mà là tăng khả năng phát hiện và tiêu diệt UAV càng nhanh càng tốt.
Nga hiện có khoảng 20 chiếc Su-57
Theo ước tính của Defense Express, Nga hiện sở hữu khoảng 20 tiêm kích Su-57.
Thông thường, loại máy bay này không được sử dụng trong các nhiệm vụ có rủi ro cao.
Thay vào đó, chúng thường hoạt động ở khoảng cách an toàn để phóng:
- tên lửa không đối không;
- hoặc tên lửa hành trình.
Theo nguồn tin này, vào đêm 25/4, hai chiếc Su-57 từng bị UAV Ukraine tấn công khi đang đồn trú tại sân bay Shagol, cách biên giới Ukraine khoảng 1.700 km.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/welt/russland-setzte-seine-neueste-su-57-zur-verteidigung-der-%C3%B6lraffinerie-in-omsk-ein-aber-sie-wurde-trotzdem-getroffen/ar-AA27xk5b?ocid=hpmsn&cvid=6a4f7f636a7f48c09e1d96f2f455d342&cvpid=6a4f81bdc45645a7a7c16ffd7daa049d&ei=17
|