|
Bài viết của Lukas Richter
Một trong những gương mặt tuyên truyền nổi tiếng nhất của truyền hình Nga đã lên tiếng cảnh báo người dân không nên nổi dậy.

Margarita Simonyan, Tổng biên tập đài truyền hình nhà nước RT, đã thừa nhận trên truyền hình rằng Nga đang thiếu xăng, nhưng đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Bà nói rằng các đối thủ của Nga muốn người dân "lao ra đường như năm 1917 để lật đổ Sa hoàng".
Một phát biểu hiếm thấy trên truyền hình nhà nước
Theo hãng truyền thông điều tra độc lập The Insider, phát biểu của Simonyan được đánh giá là khá thẳng thắn và hiếm gặp.
Bà so sánh tình hình hiện nay với đầu những năm 1990, sau khi Liên Xô sụp đổ, nhắc lại thời kỳ người dân phải sống bằng tem phiếu thực phẩm, thiếu nước sinh hoạt và trải qua nhiều khó khăn.
"Không có xăng thì sao?"
Trong chương trình của người dẫn chương trình thân Điện Kremlin Vladimir Solovyov, Simonyan nói:
"Không có xăng à? Thì sao chứ? Thế hệ của tôi vẫn còn nhớ thời thực phẩm được phân phối bằng tem phiếu."
Bà kể rằng khi còn nhỏ ở thành phố Krasnodar vào năm 1992, người dân phải dùng phiếu để mua thực phẩm. Bản thân bà cũng từng phải xách xô đi lấy nước vì khi đó không có nước máy.
Thông điệp của bà rất rõ ràng: người Nga nên nhớ rằng đất nước từng trải qua những giai đoạn còn khó khăn hơn và vì vậy cần chấp nhận tình trạng thiếu nhiên liệu hiện nay.
Theo The Insider, Simonyan còn nói rằng:
"Đối thủ của nước Nga muốn người dân chạy ra đường như năm 1917 để lật đổ Sa hoàng."
Đây là sự ám chỉ đến cuộc Cách mạng Nga năm 1917, khi Sa hoàng Nicholas II bị lật đổ. Trong bối cảnh hiện nay, phát biểu này được hiểu như một lời kêu gọi người dân không nổi dậy chống Tổng thống Vladimir Putin.
Sau đó, bà tiếp tục kêu gọi:
"Tôi kêu gọi tất cả mọi người: hãy bình tĩnh hơn, bình tĩnh hơn nữa. Đúng là khó khăn, rất khó khăn, nhưng hãy bình tĩnh."
Theo The Insider, việc Simonyan công khai đề cập đến vấn đề này cho thấy tình trạng thiếu nhiên liệu đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại ngay trong nước Nga.
Các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu chịu sức ép
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng và hậu cần nhiên liệu của Nga.
Sáng thứ Năm, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã tấn công hơn một chục tàu trên Biển Azov, trong đó có 12 tàu chở dầu.
Ngoài ra, Ukraine cũng cho biết đã tấn công:
- Một kho chứa dầu tại tỉnh Rostov.
- Một kho đạn dược tại tỉnh Luhansk.
Theo phía Ukraine, các tàu này được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu cho quân đội Nga, đồng thời chuyên chở dầu và các sản phẩm dầu mỏ nhằm né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá và chưa thể được các nguồn độc lập xác minh.
Nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga phải ngừng hoạt động
Hãng Reuters đưa tin ngày 7/7 rằng nhà máy lọc dầu Omsk – cơ sở sản xuất xăng lớn nhất của Nga – đã phải ngừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.
Theo điều tra của The Insider, đến cuối tháng 6, tình trạng thiếu nhiên liệu đã được ghi nhận tại 88 trong tổng số 89 khu vực do Nga kiểm soát.
Chiến tranh tác động trực tiếp đến đời sống người dân
Tại nhiều khu vực ở Nga, các hàng xe dài đang xếp hàng chờ mua xăng.
Giá nhiên liệu tăng, trong khi cả xăng và dầu diesel đều khan hiếm.
Tình trạng này đặc biệt ảnh hưởng đến việc cung cấp nhiên liệu cho bán đảo Crimea, nơi phụ thuộc rất lớn vào các tuyến vận tải đường dài và hệ thống hậu cần quân sự.
Ukraine đã chống lại cuộc xâm lược toàn diện do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động từ tháng 2 năm 2022.
Nguồn được bài báo dẫn: The Insider, Reuters và nghiên cứu của tác giả.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/welt/putins-tv-chefin-warnt-russen-vor-aufstand-bleibt-ruhig/ar-AA27yaIn?ocid=hpmsn&cvid=6a4f7b5f63ab49539fbf06e55f4c098c&cvpid=6a4f7f5ea2a14cc4aae54716c0e176b4&ei=10
|