|
Bài viết của Nils Thomas Hinsberger
Khủng hoảng nhiên liệu tồi tệ
Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào ngành năng lượng Nga đang ngày càng phát huy tác động. Tại nhiều khu vực ở Nga, tình trạng thiếu nhiên liệu ngày càng nghiêm trọng. Một số loại xăng đã không còn được bán, trong khi tại các trạm xăng xuất hiện những hàng người xếp hàng dài chờ mua nhiên liệu.

Theo tờ Kyiv Independent, dẫn một sắc lệnh của Điện Kremlin, Nga dự định cho phép sản xuất nhiên liệu theo tiêu chuẩn Euro 3 – thấp hơn tiêu chuẩn hiện hành – nhằm ổn định nguồn cung trong nước. Biện pháp này trước mắt sẽ được áp dụng đến hết năm nay.
Nga hạ tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu
Theo các tiêu chuẩn khí thải châu Âu, nhiên liệu được phân thành nhiều cấp từ Euro 1 đến Euro 6, khác nhau về chất lượng và thành phần hóa học, đặc biệt là hàm lượng lưu huỳnh, chì và các tạp chất khác.
Hiện nay Nga chủ yếu sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn Euro 5. Tuy nhiên, loại nhiên liệu Euro 3 vừa được cho phép sản xuất trở lại có chất lượng thấp hơn đáng kể.
Sự khác biệt lớn nhất nằm ở hàm lượng lưu huỳnh:
- Tiêu chuẩn Euro 5: tối đa 0,001% lưu huỳnh.
- Tiêu chuẩn Euro 3: tối đa 0,035% lưu huỳnh.
Điều này đồng nghĩa nhiên liệu Euro 3 gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn và chất lượng thấp hơn so với Euro 5.
Các nhà máy lọc dầu của Nga liên tục trở thành mục tiêu
Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, không chỉ ở khu vực tiền tuyến mà còn sâu trong lãnh thổ Nga và trên bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.
Theo Deutsche Welle (DW) dẫn đánh giá của tổ chức nghiên cứu năng lượng Mỹ Energy Intelligence:
"Mùa hè năm nay, Nga dường như đang tiến tới cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng nhất trong lịch sử."
Chỉ riêng trong tháng 5, Ukraine đã tấn công 16 nhà máy lọc dầu của Nga.
Theo Reuters, sản lượng xăng của Nga đã giảm khoảng 25%.
Putin thừa nhận tình trạng thiếu nhiên liệu
Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lần đầu tiên công khai thừa nhận tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước.
Theo bản ghi cuộc họp được đăng trên trang web Điện Kremlin, ông nói:
"Đáng tiếc là tại các trạm xăng vẫn còn tình trạng xếp hàng, và một số loại nhiên liệu có nhu cầu cao hiện rất khó mua."
Ngoài việc áp dụng phân phối nhiên liệu theo định mức, Nga trước đó cũng đã cấm xuất khẩu dầu diesel để ưu tiên nguồn cung trong nước.
Lo ngại ảnh hưởng đến nông nghiệp
Ông Putin cho biết Nga đang nỗ lực giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng.
Theo ông, các nhà máy lọc dầu hiện vẫn đang hoạt động "hết công suất". Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy.
Đặc biệt, ông nhấn mạnh lĩnh vực nông nghiệp đang bước vào mùa thu hoạch và rất cần nguồn nhiên liệu ổn định.
"Chúng tôi hiểu rõ những khó khăn mà các trang trại phải đối mặt trong mùa hè. Chúng ta phải làm mọi cách để bảo đảm việc cung cấp nhiên liệu đúng tiến độ theo mùa vụ, bởi kết quả thu hoạch phụ thuộc vào nguồn cung này."
Bài viết nhận định rằng việc Nga phải hạ tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu và áp dụng các biện pháp hạn chế nguồn cung là dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào ngành năng lượng Nga đang tạo ra sức ép đáng kể đối với nền kinh tế và hệ thống hậu cần của nước này.
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/ukraine-setzt-russlands-wirtschaft-in-flammen-putin-l%C3%A4sst-mit-heiklem-schritt-tief-blicken/ar-AA277hX4?ocid=msedgntp&cvid=6a46dd7d8d6f4167ae82c33d33e8cc2b&cvpid=6a47a9a0e2a040158fb6ce6ae357fa9e&ei=8
|