Cuộc chiến do Nga phát động đã dẫn đến sự suy yếu đáng kể nền kinh tế của nước gây hấn. Các vấn đề kinh tế thậm chí đã khiến ngân hàng quốc doanh lớn nhất của Nga, Sberbank, phải báo động. Người đứng đầu tổ chức tài chính này, German Gref, đã công khai tuyên bố rằng các hành động thù địch cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt.
Theo tờ Moscow Times đưa tin , người đứng đầu Sberbank đã phát biểu điều này trên truyền hình nhà nước Nga.
Theo lời vị chủ ngân hàng, hậu quả của chiến tranh đã và đang ảnh hưởng đến hầu hết người dân trong nước. Ông lưu ý rằng hiện nay, đối với hầu hết người Nga, vấn đề quan trọng nhất là chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt.
"Tôi không tin rằng ở đất nước này có ai quan tâm đến điều gì khác ngoài việc chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt," Gref nói.
Người đứng đầu ngân hàng nhà nước lớn nhất Liên bang Nga nhấn mạnh rằng kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện bắt đầu vào năm 2022, gánh nặng đối với nền kinh tế đất nước liên tục gia tăng. Cụ thể, chi phí vay vốn ở Nga đã tăng mạnh, xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu, và tình hình kinh tế nói chung đang xấu đi.
"Nền kinh tế đơn giản là không thể tồn tại lâu dài dưới sức nặng của lãi suất thực cực cao," vị chuyên gia ngân hàng nhận định.
Đồng thời, người đứng đầu Sberbank gọi chính sách tiền tệ hiện tại của chính quyền là "hoàn toàn phi lý" và kêu gọi giảm lãi suất chủ chốt sớm.
Như German Gref giải thích, nền kinh tế Nga hiện đang trong tình trạng "hạ nhiệt", và việc tiếp tục duy trì chính sách tín dụng thắt chặt chỉ làm trầm trọng thêm quá trình khủng hoảng. Ông cho biết hoạt động đầu tư đã giảm hơn 14%. Đồng thời, theo dự báo, con số này có thể giảm thêm khoảng 3% nữa vào cuối năm.
Ngoài ra, vị giám đốc ngân hàng cũng chỉ ra những hậu quả khác của chiến tranh. Trong số đó có việc giảm thu nhập thực tế của người dân, giảm số lượng việc làm và tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước. Theo ông, ngành nhiên liệu còn chịu thêm áp lực từ các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine vào các cơ sở năng lượng của Nga.
Cuối năm 2024, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã nâng lãi suất cơ bản lên 21%, mức cao nhất trong hai mươi năm qua. Tuy nhiên, sau đó cơ quan quản lý này đã hạ lãi suất xuống còn 14,25%. Tuy nhiên, như Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga cảnh báo, do lạm phát cao, thâm hụt ngân sách nhà nước và các vấn đề trên thị trường nhiên liệu, lãi suất cơ bản sẽ duy trì ở mức tương đối cao trong thời gian dài.
https://today.ua/491518-navit-u-sberbanku-zabili-na-spoloh-golovnij-bankir-rf-zaklikav-yaknajshvidshe-pripiniti-vijnu/





.jpg)







 (1).gif)






