Số lượng các quốc gia thành viên NATO công khai ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh đã đạt mức cao nhất trong toàn bộ lịch sử hợp tác giữa Kyiv và khối quân sự-chính trị này.
Điều này được Đại sứ Ukraine tại NATO, Alena Getmanchuk, khẳng định, nhấn mạnh rằng ngày càng nhiều đồng minh coi việc Ukraine gia nhập NATO trong tương lai không chỉ là lợi ích của Kyiv mà còn là một nhu cầu chiến lược đối với chính Liên minh.
Theo nhà ngoại giao này, bất chấp những nỗ lực của Nga nhằm biến vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine thành con bài mặc cả chính trị trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra, lập trường chính thức của Ukraine về việc gia nhập Liên minh vẫn không thay đổi. Bà nhấn mạnh rằng tất cả các quyết định và tuyên bố đã được thông qua trước đó về tính không thể đảo ngược của việc hội nhập Euro-Atlantic của Ukraine vẫn còn hiệu lực và được các đồng minh xác nhận ở cấp độ chính thức.
Bà Getmanchuk lưu ý rằng lập trường của ngay cả những quốc gia trước đây từng thể hiện sự ủng hộ thận trọng đối với việc Ukraine gia nhập NATO cũng đã thay đổi gần đây. Theo bà, nhiều đối tác đã trở nên tích cực hơn nhiều trong việc thúc đẩy ý tưởng Ukraine hội nhập NATO, vì họ ngày càng nhận ra tầm quan trọng về an ninh của việc này đối với toàn châu Âu.
Đại sứ giải thích rằng một quá trình chuyển đổi chiến lược đang diễn ra trong Liên minh, mà bà tạm gọi là quá trình chuyển đổi sang mô hình “NATO 3.0”. Điều này bao gồm việc hình thành một cách tiếp cận mang tính châu Âu hơn đối với an ninh tập thể, trong đó Ukraine được coi là một yếu tố quan trọng trong cấu trúc quốc phòng tương lai của lục địa.
Theo quan điểm của bà, các đồng minh ngày càng đi đến kết luận rằng việc xây dựng một hệ thống răn đe sự xâm lược của Nga cùng với Ukraine với tư cách là thành viên đầy đủ của Liên minh sẽ hiệu quả hơn là để nước này đứng ngoài NATO. Đó là lý do tại sao số lượng người ủng hộ việc Ukraine gia nhập tiếp tục tăng lên.
Ngoài ra, nhà ngoại giao này cho biết Ukraine nằm trong ba chủ đề quan trọng hàng đầu trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Ankara. Bà cho biết điều này cho thấy các đồng minh tiếp tục dành sự quan tâm sát sao đến nhu cầu an ninh của Ukraine và sự phát triển hơn nữa của quan hệ đối tác giữa Kyiv và Liên minh.
Hetmanchuk nhấn mạnh rằng sự ủng hộ dành cho Ukraine trong NATO hiện nay mạnh mẽ hơn bao giờ hết kể từ toàn bộ thời kỳ chiến tranh toàn diện, và cuộc thảo luận về tư cách thành viên trong tương lai đang ngày càng chuyển từ bình diện chính trị sang lĩnh vực lập kế hoạch thực tiễn cho an ninh lâu dài của châu Âu.