Số người thiệt mạng trong vụ tấn công quy mô lớn của Nga vào Kyiv tiếp tục tăng lên. Theo số liệu mới nhất, 13 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công và ít nhất 86 người khác bị thương, hầu hết đều phải nhập viện. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm dưới đống đổ nát, vì vậy số nạn nhân có thể còn tăng lên.
Tình hình khó khăn nhất vẫn tập trung ở quận Darnytsia của thủ đô, nơi công tác tháo dỡ các cấu trúc bị phá hủy của một tòa nhà dân cư vẫn đang tiếp diễn sau khi bị trúng bom trực tiếp. Các nhân viên cứu hộ đang làm việc không ngừng nghỉ, sử dụng máy móc hạng nặng và thiết bị chuyên dụng, vì vẫn có khả năng người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Theo chính quyền thành phố, khoảng 70 nạn nhân đã được đưa đến các cơ sở y tế. Những người khác được chăm sóc ngoại trú hoặc trực tiếp tại hiện trường vụ pháo kích. Các bác sĩ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho tất cả các nạn nhân, và các nhà tâm lý học đang làm việc với cư dân của các tòa nhà bị hư hại.
Vụ tấn công quy mô lớn đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng dân sự. Các tòa nhà cao tầng và nhà ở tư nhân, cơ sở hạ tầng trọng yếu, một trung tâm thương mại, một khu chợ, ô tô và một trạm y tế khẩn cấp đều bị hư hại. Tổng cộng, thiệt hại được ghi nhận tại hơn hai chục địa điểm khác nhau ở thủ đô.
Gần 500 nhân viên cứu hộ và khoảng một trăm thiết bị chuyên dụng đang tham gia vào việc khắc phục hậu quả của vụ va chạm. Họ đang dập tắt đám cháy, dọn dẹp đống đổ nát, kiểm tra các tòa nhà bị hư hại và giúp sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Công việc đang được tiến hành đồng thời tại nhiều địa điểm trong thành phố.
Giới chức Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, và các hoạt động cứu hộ sẽ tiếp tục cho đến khi chắc chắn không còn người nào bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thủ đô tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại và cung cấp hỗ trợ cho tất cả các nạn nhân.





