Ukraine tiết lộ chấn động về tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng tấn công trực diện vào Moscow Ukraine tiết lộ chấn động về tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng tấn công trực diện vào Moscow , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Defence)
Ukraine đang ở rất gần thời điểm phóng thử nghiệm dòng tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên do nước này tự sản xuất, có khả năng tấn công trực diện vào Moscow. Thông tin chấn động này được ông Denys Shtilerman - nhà thiết kế trưởng kiêm đồng sáng lập công ty quốc phòng Fire Point - tiết lộ trong một bài phỏng vấn độc quyền ngay tại cơ sở sản xuất của hãng.
Tên lửa FP-9 và FP-7. Ảnh: Bartłomiej Kucharski/"Wojsko i Technika"
"Chỉ còn chờ thử nghiệm động cơ"
Theo ông Shtilerman, dòng tên lửa đạn đạo mới mang mã hiệu FP-9 đã hoàn thành xuất sắc mọi cột mốc phát triển quan trọng. Rào cản kỹ thuật cuối cùng hiện nay là động cơ nhiên liệu rắn, vốn đang trong giai đoạn thử nghiệm nghiêm ngặt trên mặt đất ngay trong tháng này. Nếu quá trình kiểm định động cơ thành công, chuyến bay thử nghiệm thực tế đầu tiên hướng thẳng về phía mục tiêu ở thủ đô Moscow của Nga sẽ sớm được kích hoạt.
Fire Point - một startup quốc phòng có trụ sở tại Kiev được thành lập vào năm 2022 bởi một nhóm kỹ sư, kiến trúc sư và nhà thiết kế game không hề có kinh nghiệm quân sự trước đó - hiện đã vươn lên thành một trong những "đầu tàu" đáng chú ý nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Doanh nghiệp này hiện cung cấp hơn một nửa số lượng máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa cho Quân đội Ukraine và đã đưa vào thực chiến dòng tên lửa hành trình mặt đất FP-5 Flamingo (tầm bắn 3.000 km, đầu đạn 1.150 kg).
Tuy nhiên, FP-9 đại diện cho một danh mục vũ khí hoàn toàn khác biệt:
- Tầm bắn chiến lược: Đạt 855 km, bao trọn cả thủ đô Moscow (cách biên giới đông bắc Ukraine 800 km) và thành phố quê hương St. Petersburg của Tổng thống Vladimir Putin.
- Tốc độ hủy diệt: Đạt vận tốc vượt quá 2.200 m/s (Mach 7), giúp tên lửa tiếp cận mục tiêu trong chưa đầy 3 phút.
- Sức công phá: Mang theo đầu đạn nặng 800 kg với sai số mục tiêu (CEP) chỉ 20 mét.
Về kích thước, FP-9 (dài 9,5m, đường kính 1,1m) thậm chí còn lớn hơn tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga. Ông Shtilerman nhấn mạnh, việc di chuyển ở tốc độ Mach 7 sẽ nén chặt thời gian cảnh báo của phòng không Nga, đặt ra thách thức đánh chặn cực đại ngay cả với những hệ thống tối tân như S-400 hay S-500.
Bước tiến tự chủ công nghệ bất chấp rào cản
Nhà thiết kế trưởng của Fire Point giải thích rằng, xét về mặt kinh tế, tên lửa đạn đạo tầm ngắn là bất hợp lý so với UAV giá rẻ, trừ khi tốc độ là yêu cầu tác chiến sống còn. Ở khoảng cách 855 km, khi không một loại tên lửa hành trình nào hiện tại của Ukraine có thể sống sót qua các lưới lửa phòng không dày đặc bảo vệ Moscow, quỹ đạo đạn đạo của FP-9 là cơ chế tấn công khả thi duy nhất. Dự kiến, Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ chính thức cấp mã định danh để đưa FP-9 vào biên chế tác chiến ngay trong năm 2026.
Để có được thành quả này, Fire Point đã phải tự xây dựng từ con số 0 một nhà máy đúc và trộn nhiên liệu rắn chuyên dụng - năng lực công nghiệp mà Ukraine chưa từng sở hữu trước đây. Các kỹ sư đã mất hơn một năm tự mày mò công thức nhiên liệu và quy trình kiểm định chất lượng mà không có quyền tiếp cận bất kỳ tài liệu kỹ thuật nào thời Liên Xô do sự tắc trách từ các đời bộ trưởng quốc phòng trước.
Bên cạnh FP-9, Fire Point đang song song phát triển dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn FP-7 (tầm bắn 200 km, đã bay thử nghiệm vào tháng 2/2026) và "Dự án Freya" - một hệ thống chống tên lửa đạn đạo nội địa giá rẻ tích hợp với radar phương Tây. Đáng chú ý, hệ thống này sử dụng kiến trúc phần mềm mở nhằm ngăn chặn kịch bản bị "ngắt kích hoạt từ xa" bởi chính phủ nước ngoài trong các tình huống nhạy cảm chính trị.
Hiện tại, giá trị vốn hóa của startup quốc phòng tư nhân này đã vượt mức 5 tỷ USD. Động cơ nhiên liệu rắn của FP-9 đang là cánh cửa kỹ thuật cuối cùng. Một khi cánh cửa này mở ra, điểm đến tiếp theo của dòng tên lửa này sẽ là Moscow.