Ukraina đã công bố mẫu tàu không người lái MOBIDIK mới nhất, có khả năng mang tên lửa tầm xa. Nền tảng này có 6 phiên bản khác nhau, tất cả đều đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trên biển.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn nguồn từ báo "Militarnyi".
* Những gì được biết về các thông số kỹ thuật của MOBIDIK?
Theo bài báo, sản phẩm mới của công ty "Avarid" có thời gian hoạt động liên tục kỷ lục lên đến 120 giờ.
Chiếc tàu không người lái này có tầm hoạt động lên đến 1.400 km và tốc độ tối đa 65 km/h. Phương tiện này vẫn ổn định trong sóng cao đến 1,2 mét.
Theo Giám đốc công ty cho biết, chiếc tàu này là một sản phẩm hoàn chỉnh và có đầy đủ chức năng. Công ty hiện đã hoàn thành quá trình phát triển và đang tiến tới việc mã hóa và sản xuất hàng loạt.
* Sáu phiên bản khác nhau cho các nhiệm vụ khác nhau
Các nhà phát triển đã tạo ra 6 phiên bản tàu không người lái cho các nhu cầu chiến đấu khác nhau:
- MD-1 và MD-2 - tạo thành tuyến phòng không trên biển. Chúng được trang bị máy bay không người lái đánh chặn cánh cố định (5 chiếc) hoặc kiểu quadcopter (8 chiếc).
- MD-3 - Mang theo máy bay không người lái tấn công tầm trung MORRIGAN để phá hủy tàu thuyền và các công trình ven biển.
- MD-4 - Nền tảng phóng cho máy bay không người lái tấn công phản lực tầm chiến lược.
- MD-5 - Được trang bị súng máy hạng nặng Browning M2 và hai tên lửa (R-73, AIM-9, hoặc tương tự) để phá hủy các mục tiêu trên không và trên mặt đất.
- MD-6 - Phiên bản tấn công với đầu đạn 300 kg và máy bay không người lái tấn công FPV để phá hủy các tàu lớn và hải cảng.
* Phát triển công nghệ quốc phòng tại Ukraina
Cần nhắc lại, Ukraina gần đây đã tích cực mở rộng quy mô và thay đổi cách tiếp cận trong việc phát triển vũ khí tiên tiến và bảo vệ lợi ích kinh tế trên biển.
Đặc biệt, chính phủ đã khởi động chương trình quốc tế quy mô lớn Brave International, thiết lập các quy tắc thống nhất để phát triển vũ khí chung với các công ty khởi nghiệp nước ngoài. Tổng ngân sách cho các cuộc thi tài trợ đầu tiên có sự tham gia của các nhà phát triển từ các nước NATO đã vượt quá 100 triệu euro.
Đồng thời, các giải pháp công nghệ mới đang được triển khai để chống lại những kẻ buôn lậu Nga. Ví dụ, Tổng cục Tình báo, cùng với các công ty quốc phòng trong nước, đang phát triển chiến thuật sử dụng tàu không người lái Katran tiên tiến.
Một quan điểm mới đề xuất rằng, thay vì phá hủy tàu thuyền, các tàu không người lái của Ukraina sẽ phát hiện và bắt giữ các tàu của "hạm đội ngầm" của Nga để sau đó tịch thu hợp pháp và sung công dầu hoặc ngũ cốc cho nhà nước.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|