Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine đã bị tạm dừng, và các liên lạc với Hoa Kỳ chỉ tiếp tục ở mức độ gián tiếp. Moscow cáo buộc Washington cản trở tiến trình hòa bình, cho rằng các nhà đàm phán Mỹ đang "bận rộn với những vấn đề khác".
Cố vấn của Vladimir Putin, Yuri Ushakov, cho biết các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ đang bị đình trệ. Theo ông, các đại diện của Mỹ hiện đang tập trung vào các cuộc khủng hoảng khác, trong khi Kyiv đang tích cực liên hệ trực tiếp với Washington. Điện Kremlin đang cố gắng đổ lỗi cho Hoa Kỳ về việc đình trệ tiến trình hòa bình, trong khi trở ngại chính vẫn là yêu cầu của Moscow về việc Ukraine dẫn độ vùng Donbas bị chiếm đóng, điều mà Ukraine kiên quyết từ chối.
Ông Ushakov nhấn mạnh rằng “các cuộc tiếp xúc với người Mỹ vẫn đang diễn ra”, nhưng không mang tính hệ thống. Ông cũng thừa nhận rằng Mỹ thông báo cho Nga về các cuộc đàm phán của họ với Ukraine, nhưng chưa có bước đột phá nào. Điện Kremlin đang cố gắng tạo ra một bức tranh như thể Washington phải chịu trách nhiệm về việc đình chỉ đối thoại, mặc dù lý do thực sự nằm ở những yêu cầu không thể chấp nhận được của Moscow.
Ukraine đã tổ chức một số vòng đàm phán với Nga trong năm 2026, với sự trung gian của Hoa Kỳ, nhưng các bên đã không đạt được thỏa thuận ngay cả về các điều khoản cơ bản của một thỏa thuận ngừng bắn. Kyiv đã bác bỏ mọi đề xuất về việc trao đổi lãnh thổ, nhấn mạnh rằng Donbas không thể là con bài mặc cả. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán trong tương lai chỉ có thể diễn ra ở cấp lãnh đạo, vì đây là thể thức mà các quyết định về vấn đề lãnh thổ có thể được đưa ra.
Đối với Kyiv, tuyên bố của Điện Kremlin là một nỗ lực thao túng khác. Nga đang cố gắng thể hiện mình “sẵn sàng đối thoại”, nhưng thực chất lại đang cản trở bất kỳ thỏa thuận nào bằng cách đưa ra những điều kiện không thể chấp nhận được. Đồng thời, Hoa Kỳ, mặc dù đã chuyển trọng tâm sang Trung Đông, vẫn là bên trung gian chủ chốt trong các cuộc đàm phán. Ukraine tiếp tục khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ có thể đạt được với điều kiện khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và rút quân Nga.
Tuyên bố của Ushakov về việc “tạm dừng” các cuộc đàm phán ba bên là một nỗ lực của Điện Kremlin nhằm đổ lỗi cho Mỹ và chuyển hướng sự chú ý khỏi những yêu cầu tối hậu thư của chính họ. Thực tế là tiến trình hòa bình bị bế tắc chính xác là do lập trường của Moscow, vốn tìm cách hợp pháp hóa việc chiếm đóng Donbas. Đối với Ukraine, điều này có nghĩa là con đường dẫn đến các thỏa thuận thực sự vẫn còn khó khăn và chỉ có thể thực hiện được nếu phương Tây có lập trường cứng rắn và duy trì sự đoàn kết của các đồng minh.