|
Thứ Sáu, 09/01/2026
Tác giả: Hãng thông tấn ASPI
Trong đêm rạng sáng ngày 9 tháng 1, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công đường không mới vào Ukraine: đối phương sử dụng 278 phương tiện tiến công trên không. Lực lượng phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 244 mục tiêu.
Các vụ trúng đích được ghi nhận tại nhiều địa điểm khác nhau; đặc biệt, Nga tập trung tấn công dữ dội vào Kyiv và khu vực ngoại ô thủ đô. Chi tiết được Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố.

Cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn
Theo thông báo của Không quân Ukraine, trong đêm 9/1 (từ 19:30 ngày 8/1), quân đội Nga đã tiến hành đòn tấn công kết hợp nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng UAV tấn công, tên lửa phóng từ biển và từ mặt đất.
Hướng tấn công chính là Kyiv và tỉnh Kyiv.
Tổng cộng, các đơn vị radar của Không quân Ukraine đã phát hiện và theo dõi 278 phương tiện tiến công đường không, gồm 36 tên lửa và 242 UAV các loại, cụ thể:
-
242 UAV tấn công loại Shahed, Gerbera (và các loại UAV khác), phóng từ các khu vực Kursk, Oryol, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk (Nga), cũng như từ các khu vực tạm thời bị chiếm đóng là Chauda và Hvardiiske ở Crimea và từ Donetsk. Trong đó ghi nhận khoảng 150 UAV Shahed;
-
13 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 (khu vực phóng: tỉnh Bryansk, Liên bang Nga);
-
22 tên lửa hành trình Kalibr (phóng từ vùng biển Đen);
-
1 tên lửa đạn đạo tầm trung (phóng từ bãi thử Kapustin Yar, tỉnh Astrakhan, Liên bang Nga).
Cuộc tấn công đường không đã bị đánh chặn bởi không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử (REW), lực lượng UAV và các nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.
Kết quả đánh chặn
Theo số liệu sơ bộ, tính đến 09:00 sáng, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc chế áp 244 mục tiêu trên không, gồm:
-
226 UAV đối phương loại Shahed, Gerbera (và các loại UAV khác);
-
8 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400;
-
10 tên lửa hành trình Kalibr.
Tuy nhiên, vẫn ghi nhận 18 tên lửa và 16 UAV tấn công đánh trúng 19 địa điểm.
“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương trong vụ tấn công khủng bố mới nhất của Nga”, – Không quân Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết.
Thiệt hại tại Kyiv và các khu vực
Trong đêm, Nga đã phóng hàng chục tên lửa và hàng trăm UAV tấn công vào Ukraine. Phần lớn số này nhắm vào Kyiv và tỉnh Kyiv.
Một kênh giám sát cho biết:
“Kẻ thù đã tiến hành một đòn tấn công kết hợp quy mô lớn vào Kyiv, sử dụng khoảng 30–35 tên lửa và hàng trăm UAV Shahed. Mục tiêu là tổ hợp công nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng và các khu dân cư.”
Tại thủ đô, ghi nhận nhiều vụ trúng đạn:
“Kyiv bị đánh trúng nhiều nơi, hạ tầng năng lượng bị hư hại nghiêm trọng, có dân thường thiệt mạng và bị thương.”
Tính đến 7 giờ sáng, đã xác nhận ít nhất 4 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Trong số nạn nhân có nhân viên cấp cứu; các bác sĩ và lực lượng cứu hộ cũng nằm trong số người bị thương. Họ bị trúng đòn tấn công thứ hai tại quận Darnytskyi khi đang hỗ trợ người dân sau vụ đánh trúng đầu tiên.
Tình hình tại tỉnh Kyiv
Hậu quả của cuộc tấn công được ghi nhận tại 4 huyện:
-
Huyện Vyshhorod: một ngôi nhà dân bị hư hại;
-
Huyện Obukhiv: kho bãi và một nhà dân bị phá hủy;
-
Huyện Brovary: xảy ra cháy tại 3 nhà dân, một công trình sản xuất–kho bãi và các gara; tất cả các đám cháy đã được dập tắt.
Tại khu vực này, lực lượng cứu hộ đã giải cứu một gia đình có trẻ em 5 tuổi khỏi đống đổ nát. Cả bốn người đều đã được đưa vào bệnh viện.
Ngoài ra, một người đàn ông bị vết cắt ở cẳng tay do pháo kích; đã được sơ cứu tại chỗ, theo thông báo của ông Mykola Kalashnyk, Trưởng chính quyền quân sự tỉnh Kyiv.
Các khu vực khác
Ngoài ra, Nga còn phóng tên lửa vào Lviv và vùng ngoại ô, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Tỉnh Kirovohrad cũng bị ảnh hưởng. Tại một cộng đồng thuộc huyện Novoukrainskyi, một nhà dân bị hư hại, không có thương vong. Hiện các chuyên gia đang kiểm tra hiện trường.
Ông Andriy Raikovych, Trưởng chính quyền quân sự tỉnh Kirovohrad, viết sáng 9/1:
“Cảm ơn các Lực lượng Vũ trang Ukraine anh dũng của chúng ta – nhờ họ mà chúng ta vẫn còn sống!”
Phía Nga nói gì?
Theo phiên bản của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đêm qua được coi là đòn đáp trả cho ‘vụ tấn công vào dinh thự của Putin’. Phía Nga cũng xác nhận đã sử dụng tên lửa ‘Orezhnik’.
Nguồn: Hãng thông tấn ASPI (2019)
https://aspi.com.ua/news/politika/rf-atakuvala-ukrainu-mayzhe-troma-sotnyami-raket-ta-droniv-ppo-zneshkodila-244-cili#gsc.tab=0
|