|
DER SPIEGEL
Châu Âu đang cân nhắc khả năng triển khai binh sĩ của mình tới Ukraine như một hình thức bảo đảm an ninh. Moskva nay đã phản ứng trở lại với các kế hoạch này – bằng giọng điệu cứng rắn hơn.

Tại cuộc họp về Ukraine ở Paris, cái gọi là “liên minh những nước sẵn sàng” đã nêu khả năng triển khai binh sĩ châu Âu nhằm bảo đảm một lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Nga trước đây từng chỉ trích các kế hoạch như vậy là hành động khiêu khích. Nay Moskva tiếp tục gia tăng sức ép: những tuyên bố từ phía châu Âu là “ngày càng nguy hiểm”, và binh sĩ nước ngoài tại Ukraine bị coi rõ ràng là “mục tiêu hợp pháp” của quân đội Nga.
Tuyên bố này được đưa ra bởi Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga.
“Những tuyên bố quân phiệt mới của cái gọi là liên minh những nước sẵn sàng và của chế độ ở Kyiv đang hình thành một trục chiến tranh thực sự”, bà Zakharova nói.
Các kế hoạch của những quốc gia này là “nguy hiểm” và “mang tính hủy diệt”.
Tại cuộc họp ở Paris, trước đó Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nêu khả năng triển khai lực lượng Anh và Pháp trên lãnh thổ Ukraine sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.
Cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Starmer đã ký một tuyên bố ý định theo hướng này, mà theo ông là “mở đường cho khuôn khổ pháp lý” của một chiến dịch như vậy. Một số đồng minh khác (chưa nêu tên) cũng muốn gửi đơn vị quân đội tới Ukraine – Đức hiện chưa nằm trong số này.
Tuy nhiên, Berlin cho biết sẵn sàng tham gia hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ bên ngoài lãnh thổ nước này.
Bà von der Leyen nhìn thấy dấu hiệu đoàn kết
Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, hội nghị thượng đỉnh mới nhất của các quốc gia ủng hộ Ukraine – quốc gia đang bị Nga tấn công – đã phát đi một tín hiệu mạnh mẽ về sự đoàn kết. Bà viết sau các cuộc tham vấn tại Paris rằng tuyên bố chung đã gửi đi một thông điệp rõ ràng:
“Chúng ta đứng về phía Ukraine một cách tập thể. Một tương lai an toàn, ổn định và thịnh vượng đang chờ đợi đất nước này.”
Theo chính phủ Pháp, đại diện của hơn 30 quốc gia, cùng với Liên minh châu Âu (EU) và NATO, đã tham dự hội nghị của cái gọi là liên minh những nước sẵn sàng.
Tuy nhiên, khả năng hiện diện của binh sĩ nước ngoài cho đến nay vẫn là lý do khiến Moskva bác bỏ mọi đề xuất hòa bình.
Ukraine-Krieg: Russland erklärt ausländische Truppen in Ukraine zum «legitimen Ziel»
|