Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng, Hoa Kỳ đang dần xa rời một số đồng minh nhất định. Ông đưa ra tuyên bố này khi nêu bật những thay đổi mang tính đe dọa đối với trật tự toàn cầu và kêu gọi sự độc lập lớn hơn từ Liên minh châu Âu.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn nguồn từ tờ báo Pháp "Le Monde".
* Hoa Kỳ đang xa rời các đồng minh và các quy tắc.
"Hoa Kỳ đang dần dần quay lưng lại với một số đồng minh và đồng thời tự giải phóng mình khỏi các quy tắc quốc tế," - ông Emmanuel Macron nói một cách gay gắt về hành vi của Hoa Kỳ trên trường quốc tế trong bài phát biểu thường niên trước các Đại sứ Pháp tại Điện Élysée vào ngày 8 tháng 1.
Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng, hệ thống đa phương đang trong khủng hoảng.
"Các thể chế đa phương đang hoạt động ngày càng tệ hơn. Chúng ta đang phát triển trong một thế giới của các cường quốc với sự cám dỗ thực sự là chia rẽ thế giới giữa chúng ta," - Macron tuyên bố, đồng thời cũng đề cập đến sự trỗi dậy của "chủ nghĩa thực dân mới" trong quan hệ ngoại giao.
* Chủ quyền công nghệ châu Âu đang chịu áp lực
Ông cũng đề cập đến chủ đề chính sách kỹ thuật số, kêu gọi bảo vệ và tăng cường quy định của châu Âu đối với lĩnh vực công nghệ, mà theo ông, đang chịu áp lực từ Hoa Kỳ.
"Các quy định DSA và DMA của châu Âu là hai quy định cần được bảo vệ và tăng cường," - Tổng thống Pháp nhấn mạnh.
Ông Macron cũng nhắc lại việc chuẩn bị cho cái gọi là "Lá chắn Dân chủ châu Âu".
“Ủy ban châu Âu đang làm việc về vấn đề này, và Pháp sẽ tiếp tục có những sáng kiến theo hướng này,” - ông nói thêm.
Ngoài ra, Tổng thống kêu gọi đẩy nhanh việc thực hiện các ưu đãi thương mại châu Âu và đơn giản hóa thị trường vốn chung để châu Âu “thực sự tồn tại và trở nên thực tế hơn".
Xin nhắc lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập cụ thể đến vấn đề Ukraina trong bài phát biểu năm mới của mình, nhấn mạnh cam kết vững chắc của châu Âu trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraina, đồng thời tăng cường năng lực quốc phòng của chính mình.
Ông nhấn mạnh rằng, hành động gây hấn toàn diện của Nga đối với Ukraina vẫn là yếu tố then chốt gây bất ổn trên lục địa châu Âu và đã tiếp diễn với cường độ cao trong gần 4 năm.
Theo Macron, thế giới ngày càng phải đối mặt với sự trở lại của tham vọng đế quốc và sự phá vỡ trật tự quốc tế, buộc các quốc gia châu Âu phải xem xét lại cách tiếp cận của họ đối với an ninh của chính mình.
Trong bối cảnh này, Tổng thống Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ độc lập và tự do của các nước châu Âu và kêu gọi đẩy nhanh việc phát triển một nền quốc phòng chung châu Âu. Ông lưu ý rằng quá trình này đã bắt đầu và sẽ nhận được động lực mới vào năm 2026.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|