|
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cảnh báo mạnh mẽ Tổng thống Nga Vladimir Putin không được tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào nhằm vào phương Tây.
“Putin phải hiểu rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân là thứ không ai có thể thắng và không bao giờ được phép xảy ra,” Rutte nói với tờ Welt am Sonntag, theo bản báo cáo sơ bộ.

Cựu Thủ tướng Hà Lan cũng nhắc đến cuộc diễn tập hạt nhân “Steadfast Noon” mà NATO tổ chức hồi tháng trước trên vùng biển Bắc, nhằm kiểm tra năng lực răn đe hạt nhân của liên minh.
“Cuộc tập trận đã thành công tốt đẹp, điều đó khiến tôi hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh răn đe hạt nhân của NATO,” Rutte cho biết. “Thông điệp gửi tới bất kỳ kẻ thù nào là rõ ràng: NATO có thể và sẽ bảo vệ các đồng minh của mình trước mọi mối đe dọa.”
“Cần nói nhiều hơn về vai trò răn đe hạt nhân”
Rutte kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây cần tăng cường thảo luận công khai về vai trò của vũ khí hạt nhân trong đảm bảo an ninh chung.
“Điều quan trọng là chúng ta phải giúp người dân hiểu rằng răn đe hạt nhân đóng góp như thế nào vào sự an toàn tập thể của chúng ta,” ông nói.
Ông cũng nhấn mạnh: “Khi Nga sử dụng ngôn ngữ hạt nhân nguy hiểm và liều lĩnh, người dân phương Tây không nên hoảng sợ – vì NATO có khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ để bảo vệ hòa bình.”
Nga – cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới – đã phát động cuộc xâm lược Ukraine hơn ba năm rưỡi trước. Trong suốt cuộc chiến, Tổng thống Putin nhiều lần nhấn mạnh đến sức mạnh hạt nhân của Nga, nhằm ngăn phương Tây hỗ trợ thêm cho Kyiv.
Khoảng hai tuần trước, Moscow cũng tiến hành một cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn riêng, song song với cuộc diễn tập hạt nhân của NATO ở châu Âu.
Theo tổ chức ICAN (Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân), Nga hiện sở hữu hơn 5.500 đầu đạn hạt nhân, nhiều nhất thế giới, trong khi Mỹ có khoảng 5.044 đầu đạn. Trong khối NATO, chỉ có Mỹ, Pháp và Anh là những quốc gia có vũ khí hạt nhân.
Nato-Chef Mark Rutte warnt Wladimir Putin vor Atomwaffeneinsatz
|