Có ít nhất 1.436 công dân từ 36 quốc gia châu Phi đang chiến đấu chống lại Ukraina. Tuy nhiên, số lượng chiến binh thực tế bên phía Nga có thể cao hơn.
Điều này được Ngoại trưởng Ukraina Andriy Sybiha tuyên bố, theo RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn kênh Telegram của Bộ Ngoại giao Ukraina.
"Theo thông tin hiện có, ít nhất 1.436 công dân từ 36 quốc gia châu Phi hiện đang chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Nga đang xâm lược Ukraina. Đây là những người đã được xác định danh tính, mặc dù con số thực tế có thể cao hơn", - ông Sybiha tuyên bố.
Theo ông, Nga tuyển dụng công dân các quốc gia châu Phi bằng nhiều phương pháp khác nhau. Một số được trả tiền, những người khác bị lừa dối và không hiểu mình đang ký hợp đồng vì điều gì, hoặc bị ép buộc phải ký hợp đồng dưới áp lực. Việc ký hợp đồng chẳng khác nào ký một bản án tử hình.
* Số phận của người châu Phi trong quân đội Nga
Công dân nước ngoài trong quân đội Nga phải đối mặt với số phận bi thảm. Hầu hết ngay lập tức bị đưa đến cái gọi là "cuộc tấn công thịt", nơi họ nhanh chóng bị giết chết. Bộ chỉ huy Nga hiểu rằng, sẽ không có ai chịu trách nhiệm cho cái chết của một người nước ngoài, vì vậy họ bị đối xử như những vật liệu hạng hai, có thể hy sinh.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao, hầu hết lính đánh thuê không sống sót quá một tháng. Nhưng có hai lựa chọn để tránh số phận này.
* Những điều cần làm để tránh trở thành nạn nhân của chiến tranh
Thứ nhất, không gia nhập quân đội Nga và không ký bất kỳ văn bản nào với chính quyền Nga.
"Tôi kêu gọi tất cả các chính phủ châu Phi công khai cảnh báo công dân của mình không nên tham gia quân đội chiếm đóng của Nga. Việc tham gia cùng Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina là bất hợp pháp, vô đạo đức và vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế", - ông Sybiha nói thêm.
Thứ hai, nếu bạn đã bị điều ra tiền tuyến, hãy tìm mọi cơ hội để đào ngũ và đầu hàng. Hầu hết lính đánh thuê nước ngoài bị Ukraina bắt giữ đều bị bắt trong trận chiến đầu tiên của họ. Tất cả họ đều đã được cứu mạng.
"Nga đang tìm cách tuyển mộ người từ nhiều quốc gia. Ukraina sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về các khu vực và quốc gia mà quân đội chiếm đóng Nga đang tuyển mộ công dân nước ngoài, cũng như về những người nước ngoài bị giam giữ tại đây", - Bộ trưởng Ngoại giao nói thêm.
Trước đây có thông tin rằng, Nga có kế hoạch tạo ra một nền tảng thống nhất cho sinh viên tốt nghiệp đại học tại Châu Phi để phối hợp các nỗ lực của họ nhằm quảng bá tiếng Nga và xây dựng hình ảnh tích cực về Liên bang Nga ở nước ngoài.
Việc thành lập nền tảng này sẽ cho phép chính quyền Nga thể chế hóa ảnh hưởng giáo dục của mình, biến những người tốt nghiệp thành những tác nhân có ảnh hưởng về văn hóa và chính trị, có khả năng thúc đẩy các tư tưởng thân Nga và định hình giới tinh hoa trung thành ở các nước Châu Phi.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|