Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho biết, Tổng thống Donald Trump đang tìm cách đưa cả Ukraina và Nga vào bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Hơn nữa, theo Vance, rõ ràng thỏa thuận hòa bình không phải chỉ để giúp Ukraina, mà là vì cuộc chiến đang ngăn cản Hoa Kỳ khôi phục hoàn toàn quan hệ kinh tế với Nga.
J.D. Vance đã phát biểu như vậy trong cuộc phỏng vấn trên One America News Network vào ngày 10 tháng 9.
Phó Tổng thống nhấn mạnh rằng, Trump không thấy lý do gì để cô lập Nga về mặt kinh tế trong dài hạn.
"Tổng thống đã rất thẳng thắn với cả châu Âu và Nga rằng, ông ấy không thấy lý do gì để chúng ta cô lập Nga về mặt kinh tế ngoài việc tiếp tục xung đột. Ông ấy muốn chấm dứt giết chóc", - Vance cho biết.
Ông nói thêm rằng, Hoa Kỳ có thể có mối quan hệ kinh tế "rất hiệu quả" với cả Nga và Ukraina sau khi đạt được hòa bình. "Hãy thành thật mà nói: Dù bạn có thích Nga hay không, dù bạn có đồng ý với lập luận của họ về xung đột hay không, thì thực tế là họ có rất nhiều dầu mỏ, rất nhiều khí đốt, rất nhiều khoáng sản", - Vance nhận định.
Vance cho biết, Trump đôi khi công khai không hài lòng với Ukraina và đôi khi với Nga, nhưng nhìn chung ông ấy muốn chấm dứt chiến tranh.
Ông cũng giải thích rằng, hợp tác kinh tế có thể là sự đảm bảo tốt nhất cho hòa bình lâu dài: "Nếu bạn có mối quan hệ kinh tế tốt đẹp với mọi người, bạn thực sự không muốn phá hủy tất cả những điều đó bằng cách bắt đầu một cuộc chiến tranh mới".
"Và tôi nghĩ Tổng thống hoàn toàn đúng khi nói rằng, một khi chúng ta đạt được hòa bình, chúng ta có thể có mối quan hệ kinh tế rất hiệu quả với cả Nga và Ukraina trong tương lai", - Vance lưu ý, đồng thời khẳng định rõ ràng rằng, Hoa Kỳ không thực sự quan tâm đến cái giá mà Ukraina phải trả, điều quan trọng nhất là chiến tranh kết thúc và quan hệ với Nga có thể được cải thiện.
"Tổng thống Trump rất cởi mở với một số thỏa thuận kinh tế có lợi cho Hoa Kỳ", - Phó Tổng thống nói thêm.
Vance lưu ý rằng, hiện tại, được cho là đã có thể thu hẹp xung đột xuống còn hai vấn đề. Thứ nhất, Nga yêu cầu Ukraina từ bỏ 6.000 km2 lãnh thổ không phải chiến đấu, mà họ vẫn chưa chiếm được. Thứ hai, Ukraina muốn có những đảm bảo an ninh để bảo vệ họ khỏi sự xâm lược lặp lại của Nga nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết. Nhưng vị quan chức này không cho biết ai có thể cung cấp những đảm bảo đó.
Tuy nhiên, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance trước đây đã tuyên bố rằng, Hoa Kỳ muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, mặc dù theo một cách hơi kỳ lạ.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì hòa bình, và mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng. Và tôi nghĩ chúng tôi khá đồng thuận với Tổng thống Zelensky về vấn đề này, mặc dù vẫn còn một số bất đồng. Chúng tôi chắc chắn muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina. Chúng tôi không muốn Nga xâm chiếm toàn bộ đất nước", - Vance nói.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|