Bài viết của AFP
Thủ tướng Đức Friedrich Merz (CDU) cho biết ông chuẩn bị tâm thế rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể còn kéo dài. “Ưu tiên tuyệt đối” hiện nay và trong tương lai là hỗ trợ năng lực phòng thủ của quốc gia đang bị Nga xâm lược, Merz nhấn mạnh hôm Chủ nhật trong cuộc phỏng vấn mùa hè trên kênh ZDF. Ông đồng thời bác bỏ suy đoán về khả năng phương Tây triển khai bộ binh tại Ukraine sau một lệnh ngừng bắn.
Khi được hỏi liệu có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay trong năm nay hay không, Merz nói: “Tôi không từ bỏ hy vọng, nhưng tôi cũng không ảo tưởng.” Ông giải thích rằng các cuộc chiến thường kết thúc bằng thắng lợi, thất bại hoặc sự kiệt quệ về kinh tế, quân sự. Hiện tại ông chưa thấy bên nào ở vào tình thế đó. “Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cuộc chiến này còn kéo dài,” ông nói.

Merz khẳng định: “Chúng tôi đang nỗ lực kết thúc chiến tranh sớm nhất có thể, nhưng chắc chắn không phải bằng cái giá là sự đầu hàng của Ukraine.” Theo ông, chấm dứt nhanh chóng bằng việc Ukraine đầu hàng, mất độc lập là điều không thể chấp nhận: “Ngày mai sẽ đến lượt một quốc gia khác. Và ngày kia sẽ đến lượt chúng ta,” ông cảnh báo về mối đe dọa từ Nga.
Về khả năng triển khai bộ binh, Merz cho biết hiện không có nước đồng minh nào bàn tới. “Không ai nói về việc đưa quân bộ binh tới Ukraine vào thời điểm này,” ông nhấn mạnh. Điều mà các bên đang thảo luận là bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine. “Ưu tiên số một là hỗ trợ quân đội Ukraine để họ có thể bảo vệ đất nước trong dài hạn,” Merz nói thêm.
Theo ông, có nhiều điều chỉ có thể thực hiện khi có ngừng bắn, nhưng ngay lúc này, việc củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine đã có thể tiến hành. Điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào với Nga là: Ukraine phải giữ được độc lập, trung lập và tự do.
Merz cũng đề cập đến nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nhiều tháng trông chờ một kết thúc nhanh, kể cả thông qua cuộc gặp trực tiếp giữa Putin và Zelensky, nhưng tiến triển thực chất vẫn chưa rõ ràng. “Tôi muốn Mỹ cùng chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề này càng lâu càng tốt,” Merz nói, đồng thời thừa nhận rằng ngoại giao “không phải là chiếc cần gạt có thể bật lên chỉ sau một đêm”, mà là một quá trình khó khăn, kéo dài.
Ông kết luận: “Chưa bao giờ trong ba năm rưỡi qua có nhiều hoạt động ngoại giao liên quan đến Ukraine như những tuần gần đây.” Tuy nhiên, Merz cảnh báo không nên kỳ vọng mọi chuyện sẽ thay đổi chóng vánh chỉ sau một cuộc gặp.
Merz: Ukraine war could last a long time - support "absolute priority"
|