Lễ kỷ niệm tại Trung Quốc
Ngày 3/9, Bắc Kinh sẽ là nơi tập trung của nhiều nhà lãnh đạo và nguyên thủ các quốc gia bị cấm vận nặng nề nhất thế giới. Trong đó, cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều tham dự cuộc duyệt binh quân sự hoành tráng này.
Cập nhật (31/8, 7:54 sáng): Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Trung Quốc trong chuyến thăm nhiều ngày. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tăng sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến tranh. Ông đã điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi – người dự kiến gặp Putin – để nhấn mạnh sự cần thiết phải kết thúc cuộc xâm lược Ukraine. Zelensky bày tỏ hy vọng Modi sẽ thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.
Trình diễn sức mạnh tại Thiên An Môn

Ngày duyệt binh tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đón tiếp các nguyên thủ như Putin và Kim Jong-un ngay tại Quảng trường Thiên An Môn. Đây được coi là sự kiện lịch sử, mang thông điệp đoàn kết chống lại phương Tây.
Buổi duyệt binh diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II, dự kiến là màn trình diễn lực lượng lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm. BBC cho biết sẽ có 26 nguyên thủ quốc gia và chính phủ tham dự, trong đó có Tổng thống Iran Massoud Peseshkian và Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing.
Kim Jong-un trong chuyến công du hiếm hoi
Với Kim Jong-un, đây là chuyến đi nước ngoài hiếm hoi. Theo CNN, trong sáu năm qua ông chỉ ra khỏi Triều Tiên một lần – tháng 9/2023 để gặp Putin tại Nga. Lần gần nhất ông đến Trung Quốc là năm 2019 để hội kiến Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân.
Cuộc duyệt binh dự kiến kéo dài 70 phút với hơn 10.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay và hàng trăm phương tiện cơ giới. Trung Quốc sẽ lần đầu công khai các vũ khí tối tân như drone hiện đại, hệ thống gây nhiễu điện tử, vũ khí siêu vượt âm và tên lửa chiến lược.
Phương Tây vắng mặt
Trong khi Tập, Putin và Kim thể hiện sự đoàn kết, các lãnh đạo phương Tây đồng loạt tẩy chay sự kiện. Reuters cho biết chỉ có hai nhà lãnh đạo châu Âu tham dự: Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić – cả hai đều nổi tiếng với lập trường thân Nga.
“Trục đảo ngược” hình thành
Theo các chuyên gia, cuộc duyệt binh này cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong trật tự thế giới. Sự kiện được xem là cuộc hội tụ của cái gọi là “trục đảo ngược” – nhóm quốc gia muốn thách thức trật tự toàn cầu do phương Tây chi phối.
Từ một lễ kỷ niệm kết thúc Thế chiến II, sự kiện nay đã trở thành màn phô diễn quyền lực chưa từng có. Ông Tập Cận Bình đang tận dụng bối cảnh lịch sử để củng cố vị thế lãnh đạo của mình trong một “trật tự thế giới mới”, với Putin và Kim Jong-un sánh vai như những đồng minh then chốt chống lại sự thống trị của phương Tây.
Gigantic military parade in Beijing: Even Putin and Kim take part
|