Tác giả: Iryna Glukhova
18 quốc gia châu Âu đã nộp đơn xin vay vốn từ EU để mua vũ khí cho Ukraina và tăng cường năng lực quốc phòng của mình. Ba Lan, Pháp và Ý là những nước dẫn đầu về số lượng đơn xin vay.
Ảnh: Các nước EU đang ồ ạt xin vay tiền vì lợi ích của Ukraine (european-union)
RBC-Ukraina đưa tin về điều này, trích dẫn nguồn từ Euractiv.
Đáng chú ý là chương trình cho vay quốc phòng mới của châu Âu SAFE (Security Assistance Facility for Europe), với khoản phân bổ lên tới 150 tỷ euro để tăng cường năng lực quốc phòng, đã chuyển từ một công cụ không được ưa chuộng sang một công cụ được săn đón chỉ trong vài tuần.
Đã có 18 quốc gia thành viên EU chính thức nộp đơn xin vay với tổng số tiền khoảng 127 tỷ euro, và dự kiến các quốc gia khác cũng sẽ tham gia sáng kiến này. Chương trình này cho phép tài trợ, đặc biệt là cho việc mua chung đạn dược và tên lửa cho Ukraina, vốn đã trở thành một động lực bổ sung cho các thành viên tham gia.
Ba Lan là nước đưa ra yêu cầu lớn nhất - 45 tỷ euro. Pháp dự kiến vay 15-20 tỷ euro, Ý - khoảng 15 tỷ euro, Litva - lên đến 8,76 tỷ euro, Estonia - 3,6 tỷ euro, Bulgaria - lên đến 3,5 tỷ euro, Hy Lạp - 1,2 tỷ euro, Tây Ban Nha - 1 tỷ euro. Romania đang xem xét yêu cầu vay 10 tỷ euro, Bỉ - lên đến 11 tỷ euro.
Một số quốc gia khác, đặc biệt là Cộng hòa Séc, Latvia, Bồ Đào Nha, Croatia và Hungary, đã nộp đơn xin vay nhưng chưa tiết lộ chi tiết. Síp và Phần Lan vẫn đang xác định khối lượng vay.
Đồng thời, Áo, Slovenia và Đan Mạch vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Một số quốc gia, đặc biệt là Đức, Luxembourg và Thụy Điển, không có kế hoạch vay vốn, nhưng quan tâm đến các hợp đồng quốc phòng chung.
Ủy ban Châu Âu nhắc lại rằng các yêu cầu tham gia SAFE có thể được gửi trong mùa hè.
* Chương trình cho vay quốc phòng SAFE
Vào tháng 5 năm 2025, các nước EU đã chính thức nhất trí thành lập công cụ SAFE, cho phép huy động tới 150 tỷ euro tiền tín dụng để đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của các quốc gia thành viên.
Số tiền này dự kiến sẽ được huy động trên thị trường tài chính và được sử dụng để nhanh chóng xây dựng năng lực quốc phòng tại châu Âu. Việc tài trợ sẽ được cung cấp theo yêu cầu của các quốc gia thành viên dựa trên kế hoạch quốc gia của họ.
Xin nhắc lại, vào tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi các nước EU tích cực hơn trong việc mua vũ khí trực tiếp từ Ukraina thông qua các khoản vay SAFE, nhấn mạnh rằng, điều này mang lại lợi ích cho châu Âu và cực kỳ quan trọng đối với ngành quốc phòng Ukraina.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch
|