Witkoff – Chuyến đi ngoại giao quan trọng
Đặc phái viên đặc biệt của Mỹ, ông Steve Witkoff, sẽ đến Moscow vào thứ Tư để gặp các đại diện của chính quyền Nga. Hiện chưa rõ ông Witkoff có gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không. Chuyến đi diễn ra ngay trước thời hạn 10 ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuần trước, yêu cầu Nga chấm dứt cuộc chiến xâm lược Ukraine. Tối hậu thư này sẽ hết hạn vào thứ Sáu tuần này.

Trump yêu cầu Putin "đưa ra một thỏa thuận chấm dứt giết chóc"
Trump đã yêu cầu Putin đưa ra nhượng bộ liên quan đến nhiệm vụ mà Witkoff sắp thực hiện. Ông kêu gọi Putin “đưa ra một thỏa thuận chấm dứt việc giết hại con người”. Nếu Moscow không nhượng bộ, Trump đe dọa sẽ áp thuế trừng phạt đối với các đối tác thương mại của Nga như Ấn Độ, quốc gia vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga.
Trump cũng đã điều hai tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga, gọi đây là “lời đe dọa tối hậu”. Trước đó, ông đã có cuộc khẩu chiến với cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người gọi tối hậu thư của Trump là “bước đi dẫn tới chiến tranh”. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin đầu tuần này không loại trừ khả năng Witkoff sẽ gặp Putin.
Trump đã điện đàm với Tổng thống Zelensky
Trước chuyến đi của Witkoff, Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm để thống nhất quan điểm. Zelensky cho biết trên mạng xã hội "X" rằng, hai bên đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt đối với Nga và một thỏa thuận liên quan đến máy bay không người lái. Trump gần đây đã gia tăng áp lực lên Moscow và đưa ra thời hạn cho Putin đến thứ Sáu để đạt được một lệnh ngừng bắn.
Zelensky viết: “Chúng tôi cũng đã thảo luận về các lệnh trừng phạt đối với Nga. Nền kinh tế Nga tiếp tục suy giảm, và đó là lý do Moscow rất nhạy cảm trước viễn cảnh trừng phạt từ Tổng thống Trump.”
Người trong cuộc: Putin sẽ phớt lờ tối hậu thư
Theo nguồn tin nội bộ, Putin dự kiến sẽ phớt lờ tối hậu thư do Trump đưa ra liên quan đến việc ngừng bắn tại Ukraine. Ba người có hiểu biết về tình hình tại Điện Kremlin nói với Reuters hôm thứ Ba rằng Tổng thống Nga vẫn tin rằng ông có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến.
Zelensky cho biết qua nền tảng mạng xã hội "X" rằng Ukraine sẵn sàng thảo luận chi tiết về dự thảo thỏa thuận máy bay không người lái mà Kiev đã chuẩn bị. Cuộc trao đổi cũng đề cập đến “hợp tác quốc phòng song phương” giữa hai nước. Zelensky nói thêm rằng ông đã thông báo cho Trump về tình hình hiện tại tại Ukraine: “Tổng thống Trump đã được thông báo đầy đủ về các cuộc tấn công của Nga vào Kiev và các thành phố, thị trấn khác của chúng tôi.”
Trump: “Nếu giá năng lượng giảm, Putin sẽ chấm dứt chiến tranh”
Trump tin rằng giá năng lượng giảm sẽ buộc Putin phải chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông nói: “Nếu giá năng lượng giảm mạnh, Putin sẽ dừng việc giết người. Nếu giá dầu giảm thêm 10 USD mỗi thùng, ông ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác vì nền kinh tế Nga đang sụp đổ.”
Cuộc tấn công của Nga tiếp diễn: Nhiều người chết ở Kharkiv, Sumy và Zaporizhzhia
Gần đây, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến trên chiến trường Ukraine. Theo giới chức địa phương, ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong đêm thứ Ba ở các vùng Kharkiv, Sumy và Zaporizhzhia của Ukraine.
Kharkiv: Đường sắt bị tấn công
Tại Kharkiv, một cuộc tấn công đã đánh trúng tàu hỏa và cơ sở hạ tầng đường sắt ở thành phố Losowa, theo công ty đường sắt Ukraine. Hai người đã thiệt mạng, trong đó có một thợ máy, theo lời thống đốc Oleh Synehubow trên Telegram.
Một đoàn tàu chở khách đã bị cháy rụi trong cuộc tấn công, và tòa nhà nhà ga cũng bị hư hại. Tổng thống Zelensky cho biết thêm có 10 người bị thương. Nga đã phóng hơn 25 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất vào cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố này. Theo Thị trưởng Serhij Selenskyj, đây là cuộc tấn công lớn nhất vào Losowa kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.
Sumy và Zaporizhzhia cũng bị tấn công
Hai người khác thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một trang trại ở vùng Sumy, phía đông bắc Ukraine. Tại vùng Zaporizhzhia ở phía đông nam, hai người thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone vào một ngôi nhà, theo thống đốc Ivan Federov. Lực lượng Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tổng cộng 46 máy bay không người lái và một tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công đêm đó.
Quân đội Nga tiến vào vùng Dnipropetrovsk
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã tiếp tục tiến sâu vào khu vực trung tâm Ukraine – vùng Dnipropetrovsk. Quân Nga đã "giải phóng" ngôi làng Sichneve (Nga gọi là Yanvarskoye), đây sẽ là ngôi làng thứ ba ở Dnipropetrovsk bị Nga chiếm đóng. Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố này. Tuần trước, phía Ukraine phủ nhận thông tin Nga đã hiện diện tại vùng Dnipropetrovsk.
Ukraine đã chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Nga hơn ba năm nay với sự hỗ trợ từ phương Tây.
Nguồn: APA/Reuters/AFP/dpa
US Special Envoy Witkoff to travel to Moscow on Wednesday
|