(Merkur ) Tác giả Patrick Mayer
– Nhóm tin tặc quốc tế “Black Moon” tuyên bố đã phát hiện một thỏa thuận vũ khí bí mật giữa Bắc Kinh và Moscow. Những tài liệu bị rò rỉ làm dấy lên lo ngại về khả năng Trung Quốc sẽ tiến hành chiến dịch xâm lược Đài Loan với sự hỗ trợ từ Nga.

Thực tế, quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Nga vốn luôn được đánh giá là gắn bó mật thiết – điều này khiến Đài Loan lo ngại, và cũng làm NATO đặc biệt quan tâm trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Từ ngày 3 đến 5/8, hải quân Nga và Trung Quốc đã tổ chức tập trận chung ngoài khơi thành phố cảng Vladivostok (Nga), nhưng đó chưa phải là tất cả.
Trung Quốc bị cáo buộc đặt mua máy bay vận tải hạng nặng và xe tăng đổ bộ từ Nga
Theo tờ Bild (Đức), nhóm tin tặc đã tiếp cận các dữ liệu cho thấy Trung Quốc đặt hàng hàng loạt vũ khí và khí tài đổ bộ từ Nga, bao gồm:
Đây là loại khí tài có thể thả lính dù cùng xe tăng nhẹ trực tiếp vào khu vực chiến sự. Xe tăng đổ bộ có kích thước và trọng lượng nhỏ hơn nhiều so với xe tăng chủ lực, nên có thể vận chuyển dễ dàng bằng máy bay. Tuy nhiên, số lượng cụ thể chưa được tiết lộ.
Một đoạn nội dung bị rò rỉ từ hợp đồng bí mật được cho là nêu rõ:
“Các phương tiện chiến đấu trong hợp đồng này có thể được chất lên và vận chuyển bằng đường hàng không trên các máy bay Il-78MK-90A và Il-76MD do bên mua sử dụng và điều chỉnh, theo đúng tài liệu vận hành của loại máy bay này.”
Trung Quốc học theo Nga mô phỏng chiến dịch đổ bộ
Máy bay Il-76 từng được quân đội Nga sử dụng trong trận đánh tại sân bay Hostomel gần Kyiv vào đầu cuộc chiến Ukraine năm 2022. Tuy nhiên, các đơn vị lính dù Nga đã bị đẩy lùi bởi lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine với sự hỗ trợ từ không quân.

Với kích thước dài 46 mét, cao gần 15 mét và khoang chứa cao hơn 3 mét, máy bay Il-76 đủ khả năng vận chuyển một đại đội lính dù cùng khí tài hạng nhẹ như BMD-4M hoặc xe tăng đổ bộ ZBD-03 của Trung Quốc – chỉ nặng 8 tấn.
Đài Loan lo ngại ngày càng rõ rệt trước các động thái của Bắc Kinh
Những năm gần đây, chính quyền Tập Cận Bình liên tục đe dọa Đài Loan, không chỉ bằng lời nói mà cả hành động quân sự. Trung Quốc đã phát triển drone mini, cho công bố hình ảnh tàu đổ bộ giả định và tăng cường tập trận sát eo biển Đài Loan.
Sau khi thất bại trong cuộc nội chiến Trung Quốc, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo đã rút về Đài Loan năm 1949 và xây dựng chính quyền dân chủ, hiện là một trong những nền kinh tế phát triển nhất châu Á.
Trong khi đó, Trung Quốc cộng sản luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để sáp nhập
Nguồn link.Brisanter Waffen-Deal aufgedeckt? China bastelt mit Putins Hilfe an Invasionstruppen
|