Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 17/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Chiến công mới của bộ đội hóa học trong thời bình Chiến công mới của bộ đội hóa học trong thời bình , Người xứ Nghệ Kiev
 

QĐND Online - Một số lượng lớn đạn đặc chủng cấp 5 tồn lưu sau chiến tranh vừa được cán bộ, nhân viên kỹ thuật Kho K63 (Binh chủng Hóa học) xử lý, tiêu hủy an toàn. Đây là loại đạn rốc-két của Mỹ dùng ở chiến trường Việt Nam. Loại đạn này chứa nhiều chất độc, khả năng gây ô nhiễm môi trường rất cao.

Khi chúng tôi có mặt tại Kho K63 cũng là lúc những quả đạn cuối cùng trong tổng số lượng đạn khổng lồ với gần 200 tấn đã được xử lý xong. Đại tá Phạm Thế Sam, Chủ nhiệm Kho K63 thở phào nhẹ nhõm và khẳng định: Trận đánh đã thắng lợi 100%. Chúng tôi đã làm chủ “chiến trường”. Anh cho biết, trong suốt nhiều tháng qua là quãng thời gian vô cùng căng thẳng đối với cán bộ, chiến sĩ của kho. Khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, toàn Kho K63 thực sự là những ngày bước vào trận chiến đấu. Dù đã có kinh nghiệm xử lý đạn tồn lưu sau chiến tranh, đặc biệt là loại đạn đặc chủng độc hại, song Chủ nhiệm kho Phạm Thế Sam luôn bám sát và yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ xử lý không được phép có chủ quan, sơ suất. Tất cả đều liên quan đến tính mạng con người nên sai sót, bất trắc xảy ra thì không thể “rút kinh nghiệm” được.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Tư lệnh Binh chủng Hóa học kiểm tra quá trình tháo đầu đạn rốc-két để xử lý.

Khu vực xử lý đạn được cách ly hoàn toàn với các khu vực khác và chạy dài trong hai khe núi chắn với nhau. Trong khu vực xử lý lại tiếp tục được chia thành nhiều bộ phận cách ly nhau nhằm giảm tối đa thương vong nếu không may có sự cố xảy ra. Chiếc xe cứu thương và các nhân viên quân y của đơn vị luôn thường trực ở thực địa.

Thượng úy QNCN Nguyễn Hữu Hải giới thiệu quy trình xử lý đạn với chúng tôi. Anh cho biết: Công việc xử lý đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác đến từng mi-li-mét. Dù đã là kỹ thuật viên có tay nghề và kinh nghiệm của Phân kho Vũ khí-Đạn, nhiều lần tham gia xử lý các loại đạn nhưng mỗi lần xử lý đạn dược, Hải luôn xác định là mới mẻ để không được phép chủ quan; đồng thời phải chuẩn bị tâm lý vững vàng. Hải cũng như hàng chục cán bộ, chiến sĩ khác, tất cả làm việc trong môi trường có quy định nghiêm ngặt về công tác an toàn, tập trung cao độ và tuân thủ các quy trình công nghệ đã được cơ quan chức năng xây dựng và thủ trưởng cấp trên phê duyệt.

Trên suốt quãng đường đến Kho K63, Đại tá Lâm Vĩnh Ánh, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Binh chủng Hóa học đặc biệt đề cao đến yếu tố an toàn trong xử lý loại đạn này. Trong toàn bộ kế hoạch xử lý số đạn trên, lãnh đạo, chỉ huy binh chủng yêu cầu: “Phải chắc chắn bảo đảm an toàn mới cho tiến hành xử lý”. Cái khó nhất nhưng cũng là thành công nhất theo Đại tá Lâm Vĩnh Ánh chính là đã xây dựng được một quy trình công nghệ xử lý an toàn và đào tạo được đội ngũ kỹ thuật có thể đảm nhiệm được công việc.

Đợt xử lý đạn rốc-két cấp 5 lần này thực sự là bước đột phá của cán bộ, chiến sĩ Kho K63 và sự chỉ đạo trúng và đúng của cơ quan binh chủng. Một trong những đột phá lớn nhất phải kể tới đó là quy trình công nghệ xử lý. Thông thường, biện pháp hủy nổ sẽ được sử dụng, tuy nhiên, với loại đạn độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường lớn như loại này thì phương pháp hủy nổ không phải là tối ưu. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng của Binh chủng Hóa học đã nghiên cứu và đề xuất phương pháp xử lý là tháo rời để xử lý từng bộ phận. Phương pháp này được cấp trên chấp nhận. Từ đó, ngành kỹ thuật Binh chủng Hóa học đã nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ, thực hiện huấn luyện thử nghiệm trên mô hình, sau khi thuần thục động tác, có kiểm tra, đánh giá mới tiến hành làm thật trên thực địa. Đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các khâu được áp dụng vào trong xây dựng, huấn luyện, áp dụng vào triển khai quy trình công nghệ. Phần chuẩn bị về con người cũng được Kho K63 tiến hành song song như tuyển chọn, đào tạo, thử nghiệm để đáp ứng với công việc. Riêng khu vực xử lý của Kho K63, việc xây dựng cơ sở vật chất cho từng công đoạn xử lý được giám sát chặt chẽ với các chuyên gia có kinh nghiệm của Binh chủng Hóa học.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Tư lệnh Binh chủng Hóa học đánh giá: Việc xử lý thành công một số lượng lớn đạn đặc chủng đợt này tiếp tục khẳng định trình độ chuyên môn vững vàng của Bộ đội Hóa học. Nó cũng mở ra một hướng mới trong việc xử lý an toàn vũ khí đạn tồn lưu sau chiến tranh. Nhiệm vụ của Bộ đội Hóa học trong thời bình vẫn rất nặng nề, đặc biệt là việc xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Điều đó khiến Bộ đội Hóa học phải không ngừng nỗ lực học tập, huấn luyện nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào thực hiện nhiệm vụ, để lập nên những chiến công mới trong thời bình.

Bài và ảnh: NGUYỄN HÀ MY

 QDND.VN


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 70209394

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July