Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 18/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Tập trung ưu thế lực lượng đánh dứt điểm, chắc thắng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Tập trung ưu thế lực lượng đánh dứt điểm, chắc thắng , Người xứ Nghệ Kiev
 

QĐND - Thực hiện kế hoạch tác chiến chiến lược Đông Xuân 1953-1954, tháng 11-1953, Bộ Tổng tư lệnh ra lệnh cho Đại đoàn 316 tổ chức hành quân lên Tây Bắc mở cuộc tiến công giải phóng Lai Châu. Phát hiện ta di chuyển lực lượng, Na-va quyết định điều động 6 tiểu đoàn nhảy dù xuống tăng cường phòng thủ Điện Biên Phủ, địa bàn chiến lược quan trọng ở vùng Tây Bắc và bảo vệ Thượng Lào. Trên cơ sở nhận định âm mưu và thủ đoạn mới của địch, ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Mục đích là nhằm tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, một trong những tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của quân Pháp ở Đông Dương, góp phần giành thắng lợi quyết định trong chiến cục Đông Xuân 1953-1954, đẩy nhanh cuộc kháng chiến chống Pháp đi tới thắng lợi cuối cùng.

Chiến dịch Điện Biên Phủ khẳng định bước phát triển đỉnh cao về nghệ thuật tổ chức và sử dụng lực lượng tác chiến chiến dịch. Lần đầu tiên, ta tập trung hầu hết các đơn vị chủ lực bộ gồm các Đại đoàn Bộ binh 308, 312, 316 (thiếu), 304 (thiếu), Đại đoàn Công pháo 351; các đơn vị thông tin, vận tải, quân y… Ta cũng tập trung lớn nhất các đơn vị hỏa lực mạnh của bộ đội chủ lực, gồm các Trung đoàn Pháo binh 45, 675 và pháo cao xạ 367 tham gia chiến dịch. Tổng số quân chủ lực của ta khoảng hơn 40.000, nếu tính cả tuyến hai lên tới 55.000 người. Đây là lực lượng chủ lực tinh nhuệ, đã từng tham gia nhiều chiến dịch lớn, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, trình độ chiến thuật, kỹ thuật khá, được huấn luyện cách đánh tập đoàn cứ điểm và tinh thần chiến đấu rất cao. Trong khi đó, quân địch trấn giữ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh, 2 tiểu đoàn lựu pháo 105mm, 2 tiểu đoàn súng cối 120mm, 1 đại đội trọng pháo 155mm và một số đơn vị công binh, xe tăng, vận tải, 1 phi đội máy bay thường trực, với tổng số lúc đầu là 11.800 quân. Xét tương quan lực lượng chủ lực, về bộ binh ta gấp gần hai lần quân địch. Như vậy, Bộ Tổng tư lệnh quyết định tập trung lực lượng lớn bộ đội chủ lực và các lực lượng vũ trang địa phương, trong đó, các đại đoàn chủ lực làm nòng cốt tập trung trên các hướng Bắc, Tây Bắc, Đông, Đông Bắc, Tây Nam, hình thành thế trận bao vây chặt chẽ quân địch ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây là sự vận dụng nghệ thuật tập trung lực lượng tạo ưu thế hơn địch trên một địa bàn chiến dịch trong thời điểm quyết định để giành thắng lợi cuối cùng.

Bộ đội ta đánh trả địch quyết liệt, giữ vững trận địa, mục tiêu đã làm chủ tại Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu.

Về nghệ thuật sử dụng lực lượng, ta đã vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả phương châm “Đánh chắc, tiến chắc” để giành thắng lợi. Trong trận Him Lam mở màn chiến dịch (13-3-1954), ta tập trung ưu thế về binh lực (ta-địch 3:1), còn về hỏa lực, ta hơn địch 10 lần, giành thắng lợi lớn. Với ưu thế hơn hẳn về lực lượng, nên kết thúc đợt 1 chiến dịch (từ ngày 13-3 đến 17-3-1954), ta đã đập tan hệ thống phòng ngự chủ yếu của địch ở vòng ngoài, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật sử dụng lực lượng trong đánh công sự vững chắc, mở thông cánh cửa trên hướng Bắc và Đông Bắc để ta đưa lực lượng tiến vào áp sát, bao vây phân khu Trung tâm cứ điểm Điện Biên Phủ.

Đợt 2 chiến dịch (từ ngày 30-3 đến 30-4-1954), ta tiếp tục phát huy ưu thế tập trung lực lượng, mở cuộc tiến công trên toàn mặt trận, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực và siết chặt vòng vây, dồn địch vào khu trung tâm Mường Thanh, tạo thế và lực mới để ta tập trung lực lượng đánh đòn cuối cùng giành thắng lợi quyết định. Bước vào đợt 3, từ ngày 1-5 đến 6-5-1954, ta tập trung lực lượng tiếp tục tiến công đánh chiếm các cứ điểm phía Đông (C1, C2, A1), tiếp đó, phát triển tiến công mãnh liệt, tiêu diệt các cứ điểm phía Tây (311A, 311B, 310, 208) và trực tiếp uy hiếp Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7-5, ta huy động toàn bộ lực lượng mở cuộc tổng công kích vào sân bay Mường Thanh và Sở chỉ huy, bắt tướng Đờ Cát-xtơ-ri và toàn bộ Ban Tham mưu địch, số địch còn lại kéo cờ trắng ra hàng. Chiến dịch quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ kết thúc toàn thắng.

Sau 55 ngày đêm chiến đấu liên tục, lực lượng bộ đội chủ lực ta và các lực lượng tham gia chiến dịch đã tiêu diệt hoàn toàn Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây là chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, cũng như trong cả cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, trong đó, thể hiện bước phát triển đến đỉnh cao về nghệ thuật tổ chức và sử dụng lực lượng tập trung “Đánh chắc, tiến chắc”, gồm một loạt trận đánh địch trong công sự vững chắc, diễn ra trong một thời gian dài theo tiến trình tiến công, vây hãm, đột phá lần lượt. Ta tập trung ưu thế tuyệt đối binh lực vào từng trận đánh, bảo đảm đánh dứt điểm chắc thắng trong từng trận, tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, phá vỡ từng mảng hệ thống phòng ngự kiên cố liên hoàn của chúng. Nhờ vậy, ta đã hạn chế đến mức thấp nhất chỗ mạnh của địch là quân số đông, có hỏa lực mạnh, công sự rất kiên cố; đồng thời, khoét sâu chỗ yếu cơ bản nhất của địch là ở vào thế bị bao vây, cô lập và gặp nhiều khó khăn về tiếp tế, tăng viện, tiến tới tập trung ưu thế lực lượng đánh trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, đập tan Sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm địch. Thắng lợi oanh liệt của Chiến dịch Điện Biên Phủ làm xoay chuyển hoàn toàn tình thế cục diện chiến tranh, góp phần cho ta đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, tiến tới ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đại tá, TS DƯƠNG ĐÌNH LẬP

 Theo QDND.VN


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 70225346

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July