Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 16/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Quân đoàn được Đại tướng gửi niềm tin “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng” Quân đoàn được Đại tướng gửi niềm tin “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng” , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà chỉ huy quân sự kiệt xuất, Đại tướng đầu tiên và Tổng Tư lệnh duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tên tuổi, sự nghiệp của Đại tướng gắn liền với Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và nhiều chiến thắng vĩ đại của dân tộc, được cả thế giới ngưỡng mộ. Với Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng là người chỉ huy, người Anh Cả, người thầy vĩ đại. Quân đoàn 2 rất vinh dự có nhiều sự kiện đặc biệt, đầy vẻ vang, nhiều kỷ niệm sâu sắc và tình cảm đặc biệt của Đại tướng dành cho.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm, kiểm tra SSCĐ của Quân đoàn 2 (tháng 2-1977).  Ảnh tư liệu

Sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết, với tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chính trị, các quân đoàn chủ lực lần lượt ra đời. Ngày 17-5-1974, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký Quyết định thành lập Quân đoàn 2. Sau khi thành lập, quân đoàn đã liên tiếp tiến công và giành thắng lợi to lớn trong các Chiến dịch Thượng Đức, La Sơn-Mỏ Tàu, Tây Nguyên... Trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Đại tướng trực tiếp phê chuẩn kế hoạch giải phóng Thừa Thiên-Huế của quân đoàn và Chỉ thị: "Ngày 21-3-1975 phải cắt bằng được đường số 1 giữa Huế và Đà Nẵng". Không phụ lòng tin của Đại tướng, Quân đoàn 2 đã thực hiện đúng kế hoạch, đóng vai trò nòng cốt trong chiến dịch giải phóng Huế, trực tiếp cắm cờ lên Phú Văn Lâu, tiếp đó là giải phóng Đà Nẵng.

Sau giải phóng Đà Nẵng, quân đoàn nhận nhiệm vụ ở lại chốt giữ, làm lực lượng dự bị cho Bộ. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình cụ thể trên chiến trường, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn đề nghị Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Quân đoàn 2 được vào Nam tham gia trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Ngày 4-4-1975, đề nghị của Quân đoàn được Đại tướng và Quân ủy Trung ương đồng ý. Ngày 5-4-1975, Đại tướng viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2. Toàn văn bức thư như sau:

“Hà Nội ngày 5-4-75

Thân gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ của Quân đoàn xx (*) tăng cường (Anh Hòa và anh Tấn truyền đạt)

Các đồng chí lên đường làm nhiệm vụ rất vẻ vang, cần hành động:

Thần tốc

Táo bạo

Bất ngờ

Chắc thắng.

Và muốn vậy, chỉ huy và lãnh đạo phải luôn nắm tình hình ta, tình hình địch và quán triệt tinh thần:

Hết sức tích cực

Hết sức chủ động

Hết sức cơ động

Hết sức linh hoạt.

       Thư Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 ngày 5-4-1975.


Các đồng chí hãy nêu cao hơn nữa tinh thần quyết chiến, quyết thắng, chiến đấu anh dũng đạp bằng mọi trở ngại, cơ động nhanh, đột kích mạnh. Hoàn thành mọi nhiệm vụ xuất sắc.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy

Võ Nguyên Giáp”

Những sự kiện trên thể hiện khả năng tiên đoán, tài thao lược; sự linh hoạt, quyết đoán của Đại tướng trong sử dụng lực lượng, đồng thời thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào trình độ lãnh đạo, chỉ huy, khả năng chiến đấu của Quân đoàn 2, là niềm khích lệ rất to lớn, tạo khí thế hừng hực, quyết tâm chiến đấu, lập công lan tỏa khắp quân đoàn.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp: "Đánh giặc mà đi, mở đường mà tiến", “Một ngày bằng 20 năm”, “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng”, “Lấy của địch để đánh địch”... Tư lệnh Nguyễn Hữu An với tầm nhìn và tư duy sáng tạo, nắm vững thời cơ, quyết đoán lần đầu tiên sử dụng "binh đoàn thọc sâu", bỏ qua các mục tiêu không quan trọng, đánh thẳng vào những mục tiêu trọng yếu, đặc biệt là dinh lũy cuối cùng của địch, bắt sống toàn bộ nội các chế độ ngụy quyền Sài Gòn, buộc chúng phải đầu hàng vô điều kiện, trực tiếp cắm cờ lên nóc dinh Độc Lập, báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Tư tưởng, phương châm, lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thấm sâu vào tư tưởng và hành động của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong chiến đấu, hy sinh, hun đúc nên truyền thống vẻ vang “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng” của Quân đoàn 2 Anh hùng.

Tự hào với lịch sử vẻ vang, trân trọng tình cảm đặc biệt và niềm tin của Đại tướng, lớp cán bộ, chiến sĩ quân đoàn hôm nay nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân; phát huy truyền thống, tầm nhìn, phong cách của một quân đoàn chủ lực anh hùng, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tác chiến trong khu vực phòng thủ trước chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; quan hệ gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương; xứng đáng với trọng trách đảm nhiệm trên hướng phòng thủ chiến lược của quốc gia; ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây cũng là nén tâm nhang, lòng biết ơn, thành kính của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 dâng lên Đại tướng!

Thiếu tướng PHẠM VĂN HƯNG (Tư lệnh Quân đoàn 2)

Nguồn: Qđnd


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 26
Total: 70181390

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July