Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 07/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  VU LAN BÁO HIẾU MỖI NGÀY VU LAN BÁO HIẾU MỖI NGÀY , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Vu lan - Mùa báo hiếu. Nguồn: Internet

QĐND - Nhiều thế kỷ qua ở Việt Nam, Rằm tháng Bảy âm lịch - ngày xá tội vong nhân, cũng là ngày lễ Vu lan. Xá tội vong nhân là một nguyện ước thiện tâm, chủ yếu là tưởng tượng mà nên, còn lễ Vu lan gần gũi, lay thức tâm hồn, tình cảm, trách nhiệm mỗi người với các bậc sinh thành, mà trực tiếp là cha mẹ, nên Vu lan là rất thực và được mọi người tự tâm hành lễ theo cách riêng của mình trong nhiều ngày, trở thành Mùa báo hiếu.

 

 

Mùa báo hiếu năm nay trên mọi miền đất nước, lòng người dào dạt thương yêu. Lễ Vu lan nghẹn ngào, rộn rã trong những tổ ấm và cả trang nghiêm, thành kính trong những ngôi chùa. Riêng với chùa Bằng (Hà Nội), bên cạnh 2000 phật tử làm lễ Vu lan, còn có thêm hơn 300 bạn trẻ từ khắp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tụ họp tham gia khóa học Vu lan báo hiếu. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ: “Mong muốn giúp các bạn trẻ nhận ra đạo hiếu, lòng tôn kính cha mẹ là nền tảng quan trọng nhất để làm người”.

Đạo làm người trước hết phải biết yêu thương và đền ơn, đáp nghĩa cha mẹ. Tình cảm với cha mẹ vừa là cơ sở, vừa là động lực, mục tiêu của mỗi người con để hằng ngày làm những việc tốt đẹp cho gia đình và cho xã hội, báo đáp công ơn Mẹ sinh thành và với tư cách công dân, như thế cũng là người con trung hiếu với người Mẹ Tổ quốc.

Sinh con ra mới biết lòng cha mẹ. Cha mẹ nào cũng nước mắt chảy xuôi, dành tất cả những gì có thể cho những đứa con yêu. Công lao mang nặng đẻ đau, dưỡng dục, lo lắng, quan tâm… cho những đứa con đến những phút cuối đời, là không gì đền đáp nổi. Thế mà, bên cạnh số đông những người con hiếu thảo, vẫn còn nhiều người con không ghi lòng “cù lao chín chữ”, thậm chí tệ bạc với cha mẹ. Xót đau thay những bậc cha mẹ có con, thậm chí đông con, nhưng đến tuổi già rơi vào cảnh cô đơn, thiếu thốn tình cảm và vật chất.

Cây khô không dễ đâm chồi. Quy luật ngặt nghèo của lẽ tử sinh khiến cha mẹ không thể mãi mãi bên những đứa con. Vậy thì, trong điều kiện có thể, mỗi người hãy báo hiếu ngay khi cha mẹ còn ở bên ta, mỗi ngày là một ngày Vu lan báo hiếu, không đợi đến Rằm tháng Bảy. Báo hiếu cha mẹ không phải mâm cao cỗ đầy, không phải bạc vàng gấm vóc, mà trước hết là sống cho phải đạo trong gia đình, làm việc tốt cho xã hội - điều mà cha mẹ ta hằng mong ngóng. Mỗi việc ta làm tốt, ngay cả khi cha mẹ đã về thế giới bên kia, sẽ làm cha mẹ thanh thản, yên lòng.

Vu lan báo hiếu đã trở thành một nét đẹp của văn hóa dân tộc cần gìn giữ, nhân rộng, cấy sâu vào tâm thức mỗi người từ tấm bé. Nhưng phải chăng đây là lẽ tự nhiên, có sức sống trường tồn mà các cấp quản lý văn hóa không cần có động thái gì vun đắp cho lễ Vu lan? Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu ngày lễ này có sự khơi gợi, tạo điều kiện của cả hệ thống chính trị để lễ Vu lan không tổ chức rình rang mà vẫn mang tính chiều sâu, có ý nghĩa giáo dục cao cả ở trong trường học, trong cơ quan, đơn vị, cả đô thị và nông thôn… để xã hội ta ngày càng chan chứa tình yêu thương, đẩy lùi cái xấu, cái ác.

Một điều đặt ra hôm nay, khi phân công lao động ngày càng sâu, guồng máy công nghiệp ngày càng hiện đại thì việc con cái dành thời gian chăm sóc các bậc cha mẹ tuổi cao ngày càng khó khăn. Không gian làng xóm khuya sớm “tối lửa tắt đèn có nhau” cũng đang bị ảnh hưởng lớn bởi xu thế đô thị hóa. Vậy thì, ngày càng cần những trung tâm bảo trợ xã hội đủ lớn mạnh để chăm sóc người già, như thế con cháu yên tâm lao động, cống hiến.

Mong sao, mỗi người con ngày ngày báo hiếu chu đáo với cha mẹ mình, để cả xã hội ta ngày ngày tỏ tấm lòng trung hiếu với Mẹ Tổ quốc.

Xuân Bằng


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60722515

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July