Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 18/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018 tại Hà Nội Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018 tại Hà Nội , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Sáu ngày 16/11/2018

(HNMO) - Từ ngày 18 đến 23-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018 nhằm tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam 2018” diễn ra từ ngày 18 đến 23-11 (ảnh minh hoạ)

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 88 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018) và kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11); tôn vinh đại đoàn kết dân tộc là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Tham gia các hoạt động của Tuần có gần 200 đồng bào của 15 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Mường,Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer, Chăm Bà La Môn, Raglai, Xơ Đăng, Ba Na, Chăm Islam, Sán Dìu) của 13 địa phương, các Hiệp hội du lịch địa phương, công ty lữ hành; các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động; du khách trong nước, quốc tế…

Sự kiện trong Tuần gồm các nhóm hoạt động chính: Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vào ngày 18-11. Đây là hoạt động điểm nhấn, kết hợp Khai mạc sự kiện với nội dung: đánh giá một năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo điều kiện các cộng đồng dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng gặp gỡ, trao đổi, học tập lẫn nhau, tạo sự gắn bó thống nhất trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Tại đây, Ban tổ chức giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc vùng miền với không gian của ba cụm làng gắn liền với các sắc màu văn hóa điểm nhấn của 14 cộng đồng đang hoạt động hàng ngày. Giao lưu văn nghệ truyền thống dân tộc; giới thiệu nghề truyền thống của các dân tộc có phần tương tác trình diễn của các nghệ nhân và du khách.

Vào ngày 23-11 là hoạt động “Sắc màu di sản văn hóa” với trình diễn giới thiệu một loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ VH,TT&DL công nhận: Hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu, tỉnh Thái Nguyên. Giới thiệu một số nét văn hóa của dân tộc Sán Dìu: Các hoạt động diễn xướng, ẩm thực, trò chơi dân gian.

Từ ngày 18 đến 23-11 là ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc tại Làng. Đầu tiên là hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ, giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian các dân tộc Khmer, Chăm với chương trình: giới thiệu ẩm thực các dân tộc Khmer, Chăm; giới thiệu nghề truyền thống và nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer, dân tộc Chăm cùng vẻ đẹp của người con gái Chăm Islam và nét văn hóa Chăm qua chiếc khăn matơna…

Bên cạnh đó, là ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên gồm: Giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian các dân tộc Ê Đê, Cơ Tu, Tà Ôi, Raglai, Xơ Đăng, Ba Na; tái hiện Lễ thổi tai của đồng bào dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai dự kiến bắt đầu hoạt động hàng ngày tại Làng; giới thiệu các loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian “Âm vang núi rừng” của các dân tộc Tây Nguyên tại Làng; ẩm thực các dân tộc, cùng văn hóa, du lịch, đặc sản địa phương…

Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Bắc gồm hoạt động: Giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian các dân tộc Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú; ẩm thực các dân tộc Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú; trình diễn hoạt động “Khéo tay đan lát”. Giới thiệu văn hóa, du lịch, đặc sản địa phương; trình diễn nghệ thuật diễn xướng dân gian hát Soọng Cô (dân tộc Sán Dìu, tỉnh Thái Nguyên)...

Ngoài các hoạt động chính, Tuần văn hoá còn có các hoạt động hưởng ứng như triển lãm sinh vật cảnh Việt Nam do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam chủ trì.
Hoàng Lân
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/918712/tuan-dai-doan-ket-cac-dan-toc---di-san-van-hoa-viet-nam-nam-2018-tai-ha-noi-



  Các Tin khác
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
  + BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ THỔ CẨM TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC BAHNAR (02/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 19
Total: 60188965

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July