Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Chiêm ngưỡng những hiện vật gợi nhớ Hà Nội một thời Chiêm ngưỡng những hiện vật gợi nhớ Hà Nội một thời , Người xứ Nghệ Kiev
 

13/09/2018

(HNMO) - Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng Hà Nội đã vận động, tiếp nhận được hơn 1.000 hiện vật của 38 cá nhân, tổ chức trong tổng số 1.065 hiện vật còn thiếu so với thiết kế và đề cương kịch bản trưng bày.
 

Theo lộ trình, tháng 10-2018, Bảo tàng Hà Nội phải báo cáo UBND TP Hà Nội các nội dung trưng bày để công tác trưng bày hoàn thành vào năm 2019. Trong hơn 1.000 hiện vật đã tiếp nhận, có rất nhiều vật dụng xưa cũ, gợi nhớ một thời đã qua của cuộc sống người Hà Nội như: Bộ đồ làm thuốc, bộ đồ khảm trai, bộ đồ dùng trong tín ngưỡng thờ mẫu…
 

Bộ đồ chế tác kim hoàn, do ông Nguyễn Danh Tú (số 141 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) tặng Bảo tàng Hà Nội phục vụ trưng bày về “Làng nghề Hà Nội”.
 
 
Bộ đồ khảm trai, do anh Dương Văn Sinh (xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) tặng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Phó Trưởng phòng Trưng bày và tuyên truyền Bảo tàng Hà Nội cho biết: “Những hiện vật mà bảo tàng đã tiếp nhận không chỉ có giá trị kinh tế, văn hóa, lịch sử… mà còn minh chứng cho một thời kỳ phát triển của Thủ đô. Đặc biệt, trong những hiện vật bảo tàng đã tiếp nhận, có nhóm hiện vật về làng nghề đang dần bị mai một được bảo tàng đánh giá cao”.
 
 
Bộ đồ ăn trầu, do nhiều cá nhân tặng. Theo bà Hòa, các hiện vật Bảo tàng đã tiếp nhận có niên đại thế kỷ XX và XXI.
 

Bộ đồ làm thuốc, do bà Dương Thị Kim Oanh (xã Thạch Bàn, huyện Gia Lâm) tặng.

 

Bộ dụng cụ và sản phẩm gốm Bát Tràng, do nhiều cá nhân tại xã Bát Tràng tặng.

 

Bộ dụng cụ cắt tóc dạo, do ông Bùi Ngọc Thắng (phường Kim Liên, quận Đống Đa) tặng.

 

Gánh phở rong, do cá nhân tên Vượng tặng.

 

Bộ quần áo bằng các loại lụa cổ như: Long vân, Xuyến bảy, Sa tanh tơ tằm… do các cá nhân (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) tặng.

 

Bộ đồ dùng trong tín ngưỡng thờ mẫu, do ông Nguyễn Văn Tiệm (xã Văn Tự, huyện Thường Tín) tặng.

 


Các vật dụng thời bao cấp như: Quạt, cân, cốc, nồi….

Quang Thái

Nguồn nhipsonghanoi.vn

http://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/819647/-chiem-nguong-nhung-hien-vat-goi-nho-ha-noi-mot-thoi-


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60317918

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July