Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 14/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Đất Nước Việt Nam >
  Viện Nghiên cứu Đà Lạt có thể chế bom nguyên tử? Viện Nghiên cứu Đà Lạt có thể chế bom nguyên tử? , Người xứ Nghệ Kiev
 

PGS.TS Nguyễn Nhị Điền cho biết: “Muốn chế tạo bom nguyên tử phải có thiết bị tái chế uranium để làm giàu uranium”.


Các chuyên gia chuyển các bó nhiên liệu uranium có độ giàu cao rời khỏi VN. Ảnh: TTO.
Các chuyên gia chuyển các bó nhiên liệu uranium có độ giàu cao rời khỏi VN. Ảnh: TTO.
 

Sau việc Việt Nam trao trả 16 kg uranium có độ giàu cao cho Nga, nhiều người đặt câu hỏi liệu Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt có sản xuất được bon nguyên tử?

Tờ Thanh niên dẫn lời PGS.TS Nguyễn Nhị Điền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Phó giám đốc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết: “Muốn chế tạo bom nguyên tử phải có thiết bị tái chế uranium để làm giàu uranium. Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt không có các thiết bị đó nên không có khả năng làm giàu uranium”.

Theo TS. Điền, việc trả 141 bó uranium độ giàu cao cho thấy Việt Nam tuân thủ các công ước quốc tế đã ký kết, Việt Nam chỉ sử dụng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Viện này sản xuất ra nhiều loại đồng vị phóng xạ ứng dụng hiệu quả vào đời sống, như các chùm tia bức xạ để chiếu xạ, gồm chiếu xạ vật liệu để nghiên cứu thành phần và tính chất của vật liệu, chiếu xạ mẫu để sản xuất đồng vị phóng xạ phục vụ các ngành y tế và công nghiệp, nông nghiệp; phân tích thành phần nguyên tố vi lượng trong các mẫu chiếu xạ…

“Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với IAEA và cộng đồng quốc tế trong việc áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân, thực hiện chính sách về phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình”, TS. Điền khẳng định.

Trước đó, có tin đồn cho rằng, lò hạt nhân ở Đà Lạt có thể chế tạo đồng vị Plutonium 239 và Uranium 235, có thể dùng để làm bom hạt nhân.

Tuy nhiên, trong tuyến bố của mình, Chính phủ Việt Nam khẳng định, Việt Nam không có chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Vào sáng 3/7, một máy bay quân sự của Nga đã chuyển gần 16 kg uranium có độ giàu cao từ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt rời khỏi Việt Nam về Nga. Đây là lần chuyển uranium có độ giàu cao thứ hai khỏi Việt Nam, lần trước là vào tháng 9/2007, với việc trả 35 thanh nhiên liệu có độ giàu cao chưa qua sử về Nga.

Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch toàn cầu nhằm cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu hạt nhân có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất bom, do Nga, Mỹ và IAEA tiến hành.

Hiện tại, trong lãnh thổ Việt Nam đã không còn nguyên liệu hạt nhân có độ giàu cao, mọi hoạt động nguyên tử sẽ chỉ phục vụ mục đích dân sự.


Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=646658#ixzz2YA2VUL9W 
http://www.xaluan.com/


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 70135076

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July