Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 11/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Chiếc cày “kỳ diệu” Chiếc cày “kỳ diệu” , Người xứ Nghệ Kiev
 
 

(Dân trí) - 10 năm trước, người dân các xã Đại Lãnh, Đại Đồng, Đại Hồng… (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vô cùng vất vả khi phải canh tác trên những khoảng đất rộng bồi đắp bên dòng sông Vu Gia mà không hề có một phương tiện, máy móc gì.

Chiếc cày kỳ diệu của ông Đồng
Chiếc cày "kỳ diệu" của ông Đồng
 
Thấy được sự cực nhọc của những người nông dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng, ông Lương Minh Đồng (57 tuổi, trú thôn Ngọc Thạch, xã Đại Đồng) đã sáng chế ra một chiếc cày đa năng để giải phóng sức lao động chân tay của người dân. Sau nhiều tháng ấp ủ, sản phẩm cày đa năng đã ra đời. Để rồi, khi ứng dụng vào thực tế, chiếc cày này đã được nhân dân phấn khởi ví von là chiếc cày “kỳ diệu”.

 

Những doi đất khô nằm nối tiếp nhau chạy dọc theo dòng sông Vu Gia lâu nay là mảnh đất màu mỡ của người dân các xã ven sông canh tác sản xuất hoa màu. Tuy nhiên, mỗi năm các gia đình phải huy động rất nhiều nhân công, thậm chí là thuê cả người ngoài vào canh tác sản xuất hoa màu để kịp thời vụ. Chính vì thế, công cụ sản xuất nơi đây chính là con người. “Dân ở đây còn nghèo lắm. Nhà nào có 1 - 2 con trâu, con bò được xem như là một gia sản lớn. Đến vụ màu, nhiều nhà phải huy động cả gia đình cùng sản xuất để chủ động thời vụ. Có khi họ phải làm đến khi sẩm tối mới về. Nhìn thấy những cảnh đó tôi lại trăn trở và tự hỏi, tại sao mình không sáng tạo ra một công cụ lao động để giải phóng sức lao động của con người” - ông Đồng tâm sự.

 

Xuất phát từ thực tế tính chất của đất canh tác, ông Đồng (vốn là một thợ rèn) đã bắt tay vào chế tạo chiếc cày đa năng. Để tối ưu hóa và biến đổi công năng là sức đẩy, ông đã nảy ra ý tưởng sử dụng một phần khung và bánh xe đạp để tạo phần khung sườn cho chiếc cày và bắt đầu chế ra những bộ phận nhỏ để giúp chiếc cày trở nên hữu dụng.

 

Chỉ với những tấm sắt bỏ đi, những lưỡi cưa hỏng được ông rèn giũa, chế tạo gắn vào chiếc cày để mỗi khi cần sử dụng vào mục đích gì chỉ cần tháo lắp là có thể sử dụng thuận lợi. Hằng ngày, ông miệt mài đi “lùng sục” khắp các tiệm phế liệu tìm khung xe đạp cũ và những thứ bỏ đi để chế tạo sản phẩm cho bà con với mong muốn giá thành được giảm xuống thấp nhất. Chiếc cày đa năng của ông Đồng với nhiều công dụng như: đánh rãnh bỏ giống, xớt cỏ, vun đất vô gốc cây trồng, cào rác… Quả thật chiếc cày đa năng của ông trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết khi nó có thể giảm nhân công lao động đáng kể và tăng năng suất lên gấp 5-6 lần. Ông Đồng cho biết: “Nếu như trước đây một gia đình 5 người làm một mẫu đất thì bây giờ chỉ cần 1 người với diện tích đất như trên có thể hoàn thành công việc trong 1 buổi”.
 
Ông Đồng đang tính toán lắp thêm bộ phận trỉa hạt cho chiếc cày
Ông Đồng đang tính toán lắp thêm bộ phận trỉa hạt cho chiếc cày

Ông Đồng đang tính toán lắp thêm bộ phận trỉa hạt cho chiếc cày

 

Tiếng lành đồn xa, sản phẩm cày đa năng của ông được nhân dân trong toàn thôn, rồi toàn xã và thậm chí là các xã lân cận tìm đến xin học hỏi kinh nghiệm và mua sản phẩm. Sản phẩm của ông bắt đầu có trên mạng Internet và nông dân ở các vùng trong cả nước điện về học hỏi kinh nghiệm, xin phép ông “chuyển giao công nghệ”. Đến nay, sản phẩm cày đa năng của ông đã có mặt trên rất nhiều vùng của tỉnh Quảng Nam và cả những vùng nông thôn các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

 

Ông Đồng còn cho biết thêm: “Tôi đang tính toán gắn thêm bộ phận hộp trỉa hạt lên chiếc cày để khi xới luống xong chiếc cày có thể tự trỉa hạt ngay trên luống để không cần phải có thêm người ở phía sau trỉa hạt”.

 

Sản phẩm chiếc cày “kỳ diệu” của ông đã xuất sắc đạt giải 3 cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn tỉnh Quảng Nam lần thứ 4 (năm 2011-2012). Ông cũng là đại biểu duy nhất của tỉnh Quảng Nam được ra Hà Nội dự đại hội nông dân xuất sắc toàn quốc vừa được tổ chức.

  

Hà Thế An


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 21
Total: 70019005

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July