Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Đoàn bay 60 năm tuổi - Niềm tự hào trên bầu trời Đoàn bay 60 năm tuổi - Niềm tự hào trên bầu trời , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Đoàn bay 919, tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, xuất phát từ lực lượng không quân của Quân đội nhân dân Việt Nam và gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tháng 5/2019, Đoàn bay 919 tròn 60 năm tuổi, không ngừng phát huy truyền thống tự hào của ngành hang không nước nhà và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) nói riêng.

Niềm tự hào trên trời cao

Không nhiều người biết rằng lực lượng nòng cốt của Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines ngày nay là Đoàn bay 919, tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919. Trung đoàn này được Cục Không quân (Bộ Quốc phòng) thành lập vào ngày 1/5/1959, trở thành niềm tự hào khi là đơn vị bay vận tải quân sự - hàng không dân dụng đầu tiên của đất nước và gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn bay 60 năm tuổi - Niềm tự hào trên bầu trời - 1

Xếp lương thực (bánh mì) lên máy bay An-2 tiếp tế cho đồng bào bị lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng năm 1971

Trong 30 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập, đúng với tên gọi của mình, Trung đoàn Không quân vận tải 919 đã trực tiếp tham gia chiến đấu, vận tải quân sự kết hợp dân dụng, lập nhiều chiến công hiển hách ở các trận địa. Đặc biệt, bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu, Trung đoàn 919 cũng đảm nhiệm bay chuyên cơ phục vụ cho các công tác di chuyển, đối nội và đối ngoại của nhiều vị lãnh tụ đất nước, trong đó có chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là các hoạt động bay chở khách giữa các vùng miền, bay báo bão cho ngư dân đi đánh cá ngoài biển, bay phun hoá chất làm mưa nhân tạo cứu hạn, phun thuốc trừ sâu cứu rừng, hay thậm chí là giúp nông dân... gieo hạt. Điều đó cho thấy sự hữu ích, gần gũi và gắn bó chặt chẽ của Trung đoàn Không quân vận tải 919 với đời sống của người dân Việt Nam.

Cũng trong thời kỳ này, do tính chất quan trọng và nguy hiểm, các kỹ sư và bộ phận kỹ thuật của Trung đoàn không quân vận tải 919 đã chủ động thực hiện nhiều sáng kiến để tăng thêm sức mạnh cho lực lượng như lắp thêm đạn súng cối, đạn rocket để cải tiến máy bay vận tải thành máy bay chiến đấu; chế tạo các thiết bị cơ khí lắp đặt trên máy bay để phục vụ cho sự phát triển kinh tế quốc dân. Nhờ đó mà Đoàn bay 919 đã thành công vận chuyển trên 31.000 tấn vũ khí đạn dược, đảm bảo an toàn tuyệt đối, kịp thời phục vụ chiến đấu cho các chiến trường.

Đoàn bay 60 năm tuổi - Niềm tự hào trên bầu trời - 2
Máy bay trực thăng “khổng lồ” Mi-6 cơ động pháo 122mm phục vụ chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1971.

Bên cạnh đó, Trung đoàn Không quân vận tải 919 cũng góp mật trong những dấu mốc trọng đại của đất nước. Các chuyến bay chào mừng ngày Quốc khánh 2/9/1945 trên bầu trời Ba Đình, chuyến bay thống nhất, chở Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước cất cánh từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội) vào sân bay Tân Sơn Nhất (Sài Gòn) ngày 1/5/1975 dự lễ mừng chiến thắng giải phóng hoàn toàn Miền Nam cũng đều do Đoàn bay 919 đảm nhiệm.

Và những cột mốc đáng nhớ

Bước ngoặt lớn diễn ra vào 1993, khi Đoàn bay 919 trở thành đơn vị trực thuộc Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines, chuyển sang giai đoạn phát triển mới với bước nhảy vọt về trình độ. Đoàn bay được đầu tư để phù hợp với thời đại mới và được tạo điều kiện để tiếp tục phát triển bằng sự vươn lên làm chủ công nghệ khai thác máy bay thế hệ mới.

Năm 1996, lần đầu tiên tổ bay gồm các phi công Việt Nam điều khiển chiếc Boeing 767 mang số hiệu VN783 từ Hà Nội đi TP HCM một cách độc lập và tuyệt đối an toàn, thay vì phải có phi công nước ngoài bay kèm.

Năm 2002, Vietnam Airlines tổ chức lễ giới thiệu biểu tượng mới - bông sen vàng. Đây là mốc đánh đấu sự thay đổi toàn diện của Vietnam Airlines với chương trình hiện đại hoá đội ngũ máy bay, mở rộng mạng đường bay và hoàn thiện chất lượng dịch vụ để trở thành một hãng hàng không có tầm cỡ trong khu vực và trên thế giới.

Cũng trong năm đó, Vietnam Airlines khai thác và đưa vào sử dụng chiếc máy bay tầm bay xa Boeing 777 đầu tiên. Dòng máy bay hiện đại này đã đưa Vietnam Airlines lên một tầm cao mới khi tiên phong mở đường bay thẳng đến châu Âu, rút ngắn thời gian khai thác, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ.

Đoàn bay 60 năm tuổi - Niềm tự hào trên bầu trời - 3
Máy bay tầm xa đầu tiên của Vietnam Airlines - Boeing 777 - sải cánh với biểu tượng bông sen vàng.

Năm 2015, sự phát triển vượt bậc của Vietnam Airlines và Đoàn bay 919 đã khiến cả thế giới phải trầm trồ khi hãng bay đồng thời tiếp nhận và đưa vào khai thác hai dòng máy bay thân rộng mới nhất lúc bấy giờ là Airbus 350-900 và Boeing 787-9. Đi cùng với việc phát triển công nghệ, Vietnam Airlines chú trọng đẩy nhanh công tác đào tạo chuyển loại cho phi công cơ bản và huấn luyện nâng cấp chuyển loại, cân đối lực lượng giữa các đội bay, thuê thêm phi công nước ngoài để đáp ứng nhu cầu khai thác. Ngay trong năm đầu tiên, Đoàn bay đã chuyển loại được 250 phi công cho hai đội bay mới.

Những nỗ lực đổi mới và hoàn thiện của Vietnam Airlines tới thời điểm này đã giúp hãng bay đạt được niềm tin từ phía khách hàng và được đánh giá cao bởi các tổ chức quốc tế. Bước sang tuổi mới, Đoàn bay 919 được kỳ vọng sẽ cùng Vietnam Airlines tiếp tục mang những dấu ấn đáng tự hào của dân tộc mình bay ra thế giới.

Đoàn bay 60 năm tuổi - Niềm tự hào trên bầu trời - 4
Đoàn bay 919 được kỳ vọng sẽ cùng Vietnam Airlines tiếp tục mang những dấu ấn đáng tự hào của dân tộc mình bay ra thế giới.

Nhật Minh

https://dantri.com.vn/xa-hoi/doan-bay-60-nam-tuoi-niem-tu-hao-tren-bau-troi-20190508145233623.htm

 


  Các Tin khác
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
  + BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ THỔ CẨM TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC BAHNAR (02/11/2022)
  + Mùa len trâu trở thành một cuộc di cư lớn của con người và hàng nghìn con trâu đi tìm sự sống (01/11/2022)
  + Lên núi cao nhất vùng Đông Bắc ở Hà Giang, bất chợt thấy rừng nguyên sinh rêu phong y như bên châu Âu (01/11/2022)
  + Tam giác mạch bung nở trên cao nguyên đá Đồng Văn (27/10/2022)
  + Quân đoàn 1: Xứng đáng với truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng” của Binh đoàn Quyết thắng anh hùng (24/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 6
Total: 59750897

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July