Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 18/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Đi chợ đêm vùng cao Đi chợ đêm vùng cao , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân Việt - Màn đêm vừa buông xuống, cả một tuyến đường kéo dài từ Quốc lộ 6 sang đường Tỉnh đội thuộc phường Quyết Thắng, TP.Sơn La (Sơn La) lại náo nhiệt thu hút du khách đến với chợ đêm Giảng Lắc đậm đà bản sắc các dân tộc vùng cao…

Phố núi về đêm

Ngay hai đầu phố Giảng Lắc (TP.Sơn La), nổi bật trên cánh cổng chào cao lớn là hàng chữ nhấp nháy “Chợ đêm thành phố Sơn La” như lời mời gọi. Bước vào bên trong, sự tấp nập, phong phú, ồn ào của chợ đêm càng cuốn hút, bởi mùi hương thắng cố ngựa và hương rượu nếp, rượu cần thơm nồng từ những nhà sàn đặc sản bay ra như muốn túm vạt áo người qua đường, níu lại mời thưởng thức.

Ở đây có nhiều quán ăn với nhiều món ăn để du khách lựa chọn: Thắng cố Mường Khương, thắng cố Tây Bắc, thắng cố Sơn La, cơm lam- vịt bản- gà đồi, cơm bình dân, cơm hảo hạng… với đội ngũ nhân viên lịch sự mời chào, đón khách, giới thiệu nhưng không co kéo giằng khách như ở nhiều lễ hội, phố ăn đêm khác.

Quang cảnh chợ đêm ở TP.Sơn La.

Quang cảnh chợ đêm ở TP.Sơn La.


Anh Lò Văn Thực, nhân viên phục vụ quán ăn “Cơm lam-Cóm Khẩu Tây Bắc” ở chợ đêm Giảng Lắc tâm sự: Từ hôm lập cái chợ đêm này, khách đến với quán ngày một đông hơn, chủ yếu là khách Tây và ngoại tỉnh. Các quán ăn khi tham gia vào dịch vụ ở đây đã được quán triệt về ý thức phục vụ, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm nên không có chuyện chém giá với khách hoặc “treo đầu dê, bán thịt chó”.

An ninh trong chợ đêm cũng được Công an thành phố và phường Quyết Thắng cùng tổ dân phố quản lý chặt chẽ.

Càng về đêm, phố chợ càng lộng lẫy và náo nhiệt. Khách Tây, khách ta đứng thành vòng tròn, người xem người mua ngắm, lựa chọn, khảo giá, ai cũng muốn mua cho mình một mặt hàng lưu niệm, làm quà cho bạn bè, người thân thật ý nghĩa.

Thêm nét đẹp cho vùng cao


Theo ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch UBND TP.Sơn La thì việc lập chợ đêm là một quyết tâm cao của thành phố nhằm vừa thêm sinh kế cho người dân, vừa giúp người dân thêm chỗ vui chơi, giải trí, mua sắm vào buổi tối, vừa quảng bá cho những sản phảm truyền thống của đồng bào địa phương…

Chợ đêm được lập ra ngay giữa một tổ hợp những nhà nghỉ, khách sạn, khuôn viên đô thị của thành phố, giúp cho du khách có chỗ dạo chơi, ngắm cảnh, thăm thú và mua sắm trong chuyến du lịch lên tỉnh vùng cao Tây Bắc này.

Bên những gian hàng thổ cẩm, đồ lưu niệm vùng cao, hàng hóa chất đầy, chủ yếu là hàng thủ công: Mâm nan, ghế nan, ghế nệm vải, khèn bè, quần áo Thái, Mông, Dao, khăn piêu, túi Thái, trang sức mỹ nghệ theo phong cách vùng cao…

Bà Quàng Thị Lin, ở Giảng Lắc, tâm sự: “Từ ngày có cái chợ đêm này, tôi cũng có thêm nguồn thu nhập từ cái bàn bán nước chè buổi tối và nhận thêm đơn đặt hàng làm các loại khăn piêu, túi Thái cho các quầy hàng lưu niệm. Nguồn thu không lớn nhưng tranh thủ được nhiều thời gian rảnh rỗi và góp phần bảo tồn nghề truyền thống của cha ông để lại”.

Còn với những người bán hàng rong như các chị Lò Thị Thịnh, Lê Thị Thanh ở tổ 7 phường Quyết Thắng, với việc lập chợ đêm đã giúp họ có điểm bán hàng ổn định hơn. Chợ đêm hút khách nên bán hàng chạy và an toàn vì được bảo vệ tốt hơn.

Khi gặp khách, bán khuya một chút cũng không sợ mất an toàn như trước đây chỉ bán rong trên vỉa hè. Quanh chợ đêm này có cả chục khách sạn, nhà nghỉ nên khách thường ngồi khuya, vừa hóng mát, vừa trò chuyện, ngắm phố đêm thật vui.

Đã gần 22 giờ nhưng khách kéo về chợ đêm vẫn nườm nượp, chủ yếu là khách đi bộ tìm uống nước chè, ăn ngô nướng hoặc điểm tâm trước khi đi ngủ bằng mẩu cơm lam và chút thịt hun khói bên những quán cóc trong chợ.

Ông Lê Văn Thành - du khách đến từ TP.Đà Nẵng bảo: “Sơn La là điểm đón và trung chuyển khách du lịch rất lớn trong tuyến Tây Bắc. Trước đây đến với Sơn La vào buổi tối thì chỉ để đi ngủ vì thiếu vắng những điểm vui chơi, giải trí, thưởng thức văn hóa ẩm thực thuận tiện. Nay thì TP.Sơn La đã tổ chức được chợ đêm với nhiều loại dịch vụ phong phú, giá cả hợp lý, chúng tôi thấy thích thú hơn nhiều. Lẽ ra cái chợ đêm này phải có từ lâu rồi mới đúng…”.

Kiều Thiện - Dân Việt


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 70221145

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July