
ảnh minh họa
Mùa hè, mùa du lịch đã cận kề, nhu cầu đi biển và thưởng thức thủy hải sản là điều thiết yếu. Bên cạnh những lợi ích tuyệt vời của hải sản, đừng quên chú ý tới những rủi ro có thể gặp khi ăn đồ biển.
1. Hải sản có thể chứa thủy ngân
Thủy  ngân là kim loại nặng có độc  tính cao, có thể gây tổn hại hệ thống thần  kinh trung ương của trẻ em  và thai nhi, làm chậm quá trình phát triển  và suy giảm trí nhớ. Người  trưởng thành có thể bị đau đầu, mệt mỏi,  thiếu tập trung, tê bì tay  chân. Nam giới trưởng thành còn có nguy cơ bị  đau tim khi tiếp xúc với  lượng thủy ngân lớn.

Hải  sản là nguồn thực phẩm có thể  chứa lượng thủy ngân lớn, hàng triệu  người trên thế giới đang ăn hải  sản với mức độ không an toàn của thủy  ngân.
Thủy ngân hiện phổ biến trong tất cả đại dương, mặt nước  trên thế  giới, tích tụ bởi quá trình ô nhiễm môi trường, bởi vậy khó có  thể tìm  nguồn hải sản mà không chứa thủy ngân. 
2. Hải sản không nấu chín có chứa nhiều vi khuẩn

Vi  khuẩn trong hải sản chủ yếu là  phẩy khuẩn, tương đối nóng, chỉ nhiệt độ  trên 80 độ C mới diệt hết  được. Ngoài vi khuẩn do nước đem lại, trong  hải sản còn tồn tại nhiều  trứng ký sinh trùng và mầm bệnh ô nhiễm do quá  trình gia công chế biến.  Thông thường, cần đun trong nước sôi 6-8 phút  mới có thể tiêu diệt  triệt để vi khuẩn. Hơn nữa, khi ăn các loại cua  hấp, hải sản ướp xì dầu  đặc biệt nên đảm bảo vệ sinh và hải sản phải  tươi sống.
3.Độc tố vi khuẩn của hải sản vỏ cứng đương đối nhiều

Các  loại hải sản vỏ cứng chứa tương  đối nhiều khuẩn, phân giải protein cũng  nhanh, một khi chết đi sẽ sản  sinh ra nhiều độc tố, đồng thời axit béo  không no cũng dễ oxy hóa.  Những loại hải sản vỏ cứng không tươi còn có  thể sinh ra nhiều gốc  axit, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các loại  hải sản tươi sống  không nên dự trữ trong tủ lạnh quá lâu, có một số hải  sản thường có  những phản ứng mẫn cảm không phải do chính hải sản mà do  quá trình chế  biến nấu nướng, sự phân giải protein trong hải sản gây ra.
4. Các hóa chất độc hại khác có thể chứa trong hải sản
- Clo dioxin:   đây là một hóa chất công nghiệp có thể gây ung thư, được tìm thấy  trong  một vài quần thể cá tự nhiên hoặc cá nuôi. Các nhà khoa học  khuyến cáo  nên hạn chế cá hồi nuôi hoặc cá hồi Đại Tây Dương vì cơ thể  chúng chứa  độc tố clo dioxin ở mức cao.
- Dầu:   Những sự cố dầu tràn cũng gây ảnh hưởng tới quần thể sinh thái dưới   biển, và ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu thủy hải sản, gây những đột   biến có hại cho sức khỏe.

- Thạch tín:   Nước thải từ tro đốt than công nghiệp không chỉ giúp phân tán thủy  ngân  mà cả thạch tín vào môi trường, gây nguy hại cho hải sản. Khi tiêu  thụ  các loại cá nhiễm độc, con người có thể đối diện với hàng loạt  nguy cơ  ngộ độc gan, ung thư gan, ung thư bàng quang...
- Melamine:   Không tới từ môi trường tự nhiên, melamine là biện pháp có chủ ý khi   được thêm vào thức ăn cho cá của một số cơ sở nuôi trồng tại Trung Quốc,   vụ việc bị phát hiện năm 2008. Melamine có thể gây tác hại về sinh  sản,  sỏi bàng quang hoặc suy thận và sỏi thận...
 
  
					  	
  



 
                
.jpg)






 (1).gif)






