
Thịt gà lại là loại thịt có chứa nhiều thành phần protein tương tự với collagen của da.
Thịt gà + cải thìa = Đẹp da, chống lão hóa
Ngoài  hàm lượng canxi và sắt có trong  thành phần, cải thìa còn chứa nhiều beta  caroten và vitamin C. Đây là  những chất có tác dụng chống oxy hoá rất  tốt. Cải thìa có nhiều tác  dụng, một trong các tác dụng đó là giảm sự  sừng hoá của da.
Thịt gà  lại là loại thịt có chứa  nhiều thành phần protein tương tự với collagen  của da. Thực phẩm này là  loại thịt vẫn được coi là thực phẩm có tác  dụng tăng sự thay đổi da,  tăng căng da và săn chắc. Dùng chung thịt gà  với cải thìa thì da vừa  giảm được lão hoá lại vừa căng chắc da. Tác dụng  dưỡng da càng thu được  nhiều lợi ích. Vì vậy, cắt nhỏ thịt gà và nấu  chung với cải thìa sẽ  rất tốt.
Súp lơ + thịt gà = Bổ máu
Súp lơ  vẫn được coi là thứ rau không  chỉ giàu axit folic mà cả một số vitamin  và chất khoáng. Súp lơ là thực  phẩm đầu bảng bổ máu cho người yếu và  thai phụ. Tuy nhiên, hàm lượng  sắt trong súp lơ lại không cao. Bù lại,  thịt gà lại giàu sắt tuy không  có nhiều axit folic. Mà cả sắt và axit  folic đều cần cho tạo máu. Một  thứ (sắt) cần cho tổng hợp tế bào mới,  một cái (folic) lại kích thích  tế bào máu sinh sản.
Do đó,  dùng chung hai thứ này thì  tuyệt nhiên tác dụng bổ máu trở nên hoàn hảo.  Công thức này rất có lợi  cho người yếu mệt, người mới ốm dậy, thai phụ.  Tốt nhất, nên dùng một  con gà ác nhỏ hoặc nửa con gà mái, hầm chín rồi  cho súp lơ xanh, thái  từng cụm vào nấu chín với thịt. Ăn hết cả nước lẫn  cái. Nhớ cho thêm ít  cà rốt sẽ thấy bớt ngán.
Nấm kim châm + thịt gà = Bổ não
Nấm kim  châm vừa giòn lại không béo  nên là thứ thực phẩm rất ngon. Đặc biệt,  trong nấm kim châm rất giàu  axit amin  lại giàu cả kẽm và lysin. Hai thứ  vi chất này có tác dụng  thúc đẩy sự phát triển của não bộ. Thịt gà cũng  bổ não do chứa nhiều  DHA. Do đó, dùng chung thịt gà và nấm kim châm sẽ  tăng rõ tác dụng bổ  não.
Hơn  nữa, thịt gà rất giàu dinh dưỡng,  nếu như không có sự hậu thuẫn thì khó  lòng mà hấp thu hết. Nấm kim  châm dường là một trợ thủ đắc lực. Vì lysin  và kẽm trong nấm làm tăng  độ hấp thu dinh dưỡng, tăng tiết dịch tiêu  hoá. Nếu dùng chung thịt gà  với nấm kim châm thì lợi không gì bằng. Cách  dùng: Khi ăn lẩu gà, hoặc  nấu canh gà nhớ cho thêm nấm kim châm.
 
  
					  	
  



 
                
.jpg)






 (1).gif)






