
Ảnh minh họa
Ngoài tính năng giảm viêm nhiễm, mụn nhọt, tăng huyết áp thì dưa hấu còn có khả năng dưỡng âm nhuận táo, sinh tân dịch và làm hết khát, tiêu phiền, giải độc. Không những vậy, dưa hấu còn có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, làm khỏe thận, chống nôn và giải độc rượu.
Tuy nhiên, không phải người nào ăn dưa hấu cũng bổ và có lợi cho sức khỏe. Những người sau đây nên hạn chế ăn dưa hấu.
Người mắc bệnh tiểu đường: Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn ít dưa   hấu. Trong dưa hấu có 5% các loại đường, do đó ăn dưa hấu làm tăng lượng   đường trong máu. Người bình thường do kịp thời phân dịch   tuyến   insulin nên đường trong máu, đường trong ống tiết niệu duy trì ở trạng   thái bình thường. Còn người mắc bệnh tiểu đường do tuyến insulin hoạt   động kém nên ăn dưa hấu sẽ làm tăng đường trong   máu, nếu tình hình   bệnh nặng có thể gây rối loạn trao đổi chất. Vì thế, người mắc bệnh tiểu   đường nên hạn chế lượng đường hấp thụ mỗi ngày. Nếu ăn quá nhiều dưa   hấu trong một ngày thì nên giảm   lượng đường trong các thực phẩm khác   để tránh tình trạng bệnh trở thành nghiêm trọng.
Người chức   năng thận kém: Thận hoạt động kém làm cho chức năng bài tiết nước trong   cơ thể giảm, dễ gây phù chi dưới và toàn thân. Người mắc bệnh thận nếu   ăn quá nhiều dưa dấu sẽ gây ra tình trạng   hấp thụ nước mà không kịp   đào thải, do đó lượng nước tích trữ quá nhiều trong cơ thể, thể tích máu   tăng cao, gây ra chứng phù nhanh và dễ suy tim cấp tính.
Người bị cảm: Đông y cho rằng kể cả cảm lạnh hay sốt, hoặc có những biểu   hiện giống như vậy đều phải dùng phương pháp giải bệnh hoặc phát tán   ngay từ bên ngoài. Dưa hấu tính nóng nên ăn nhiều có   thể làm tình   trạng bệnh nặng hoặc kéo dài.
Người viêm loét dạ dày: Bệnh   viêm loét dạ dày được Đông y cho là dam âm suy, nóng trong gây nên. Do   dưa hấu có tác dụng lợi tiểu, người viêm loét dạ dày nếu ăn nhiều dưa   hấu có thể làm cho toàn bô   phần nước cần thiếtđể phục hồi chỗ viêm   loét bị đào thải ra ngoài, khiến tình trạng bệnh thêm kéo dài.
Sản phụ: Sản phụ ăn nhiều dưa hấu dễ gây tổn thương tỳ vị bởi thể  chất  của sản phụ tương đối kém và suy nhược. Đây là điều mà các sản phụ  cần  đặc biệt lưu ý và không nên ăn nhiều dưa hấu.
Người bị  huyết áp thấp:  Các axit amin L-citrulline/L-arginine được  chiết xuất  từ dưa hấu có tác dụng cải thiện chức năng động mạch và do đó  hạ thấp  huyết áp động mạch chủ. Vì thế, dưa hấu sẽ   là một vũ khí tự  nhiên hữu  ích chống lại chứng tiền tăng huyết áp, dấu hiện tiền thân của  bệnh  tim mạch, nhưng sẽ là thủ phạm khiến cho người bị huyết áp thêm bị  tụt  huyết áp trầm trọng thêm. Do   đó, khuyến cáo những người bị tụt  huyết  áp không nên ăn nhiều dưa hấu.
Cách ăn dưa hấu tốt nhất
- Không nên ăn dưa hấu quá nhiều: Dưa hấu thuộc loại thực phẩm sống  và  nguội, ăn nhiều có thể làm tổn hại tỳ vị, gây ra kém ăn, tiêu hóa   không tốt, dễ làm trướng bụng, đi tả.
- Không ăn dưa hấu để   lạnh: Những ngày hè năng nóng ai cũng thích ăn dưa hấu để lạnh, nhưng   loại này lại gây kích thích mạnh với dạ dày, dễ làm tổn thương tỳ vị.   Chỉ nên đặt dưa hấu ở ngăn dưới tủ   lạnh, nhiệt độ khoảng 8-10 độ, mỗi   lần không nên ăn quá 500g, ăn từ từ.
- Những người sâu răng hoặc chức năng dạ dày đường ruột kém, tốt nhất là không nên ăn dưa hấu để lạnh.
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=843908
 
  
					  	
  



 
                
.jpg)






 (1).gif)






