
Nhà cao tầng đang được nhiều người lựa chọn trong cuộc sống hiện đại.
Thay đổi áp suất không đáng kể
PGS.TS  Hoàng Xuân Cơ, Khoa Môi  trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc  gia Hà Nội cho biết,  thực tế, sự thay đổi về nhiệt độ, áp suất của các  nhà nhiều tầng là  không đáng kể, thông thường về áp suất thì cứ cao thêm  8m thì sẽ giảm  1mb (millibars - đơn vị đo khí áp) và khi cao thêm 100m  thì nhiệt độ sẽ  giảm khoảng 0,6 - 0,7oC. Nếu giảm một chút như vậy thì  chưa thể gây ra  ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.
Thậm  chí theo nghiên cứu của các  chuyên gia thuộc Đại học Bern, Thụy Sĩ, nếu  bạn càng sống ở trên tầng  cao tuổi thọ của bạn sẽ càng tăng. Các chuyên  gia đã phát hiện những  người ở tầng trệt có nguy cơ tử vong sớm hơn 22%  so với những người ở  từ tầng 8 trở lên. Nguy cơ tử vong do mắc bệnh phổi  cũng giảm 40% và tỷ  lệ tử vong do bệnh tim cũng giảm 35%. Kết quả này  là từ nghiên cứu với  hơn 1,5 triệu người sống ở các tòa nhà nhiều tầng.
Các nhà  khoa học đã nghiên cứu tỷ lệ  tử vong bởi theo họ nhà ở được xem là một  yếu tố quan trọng ảnh hưởng  tới sức khoẻ. Theo cảnh báo của các nhà khoa  học, ô nhiễm không khí và  tiếng ồn giao thông ở mặt đất là nguyên nhân  chính dẫn tới sự chênh  lệch này.
Điều kiện cơ sở hạ tầng 
Tuy  nhiên, các chuyên gia Thụy Sĩ  cũng nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu nói  trên là đối với những người dân  sống ở một trong những nước giàu nhất  thế giới, chứ không áp dụng cho  các khu nhà nhiều tầng với các điều kiện  cơ sở hạ tầng thấp kém ở các  vùng nghèo khó.
PGS.TS  Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu  trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho  rằng, theo quan điểm riêng  của ông thì đối với các tòa nhà nhiều tầng,  thì từ tầng 10 trở đi không  khí sẽ bị loãng dần. Thông thường, đối với  các nhà nhiều tầng người ta  sẽ sử dụng hệ thống điều hòa không khí để  điều chỉnh lại không khí.  Quan trọng là liệu các chủ đầu tư của các nhà  nhiều tầng có quan tâm  đến vấn đề này không, hoặc nếu quan tâm thì liệu  có thực hiện đúng kỹ  thuật hay không.
PGS.TS  Nguyễn Văn Hùng cho rằng,  người dân sống trong các nhà nhiều tầng (từ  tầng 10 trở đi) ở Việt Nam  phải đối mặt với các nguy cơ về cứu hỏa, cháy  nổ, hệ thống thang máy...  Thực tế đã cho thấy, khi các tòa nhà nhiều  tầng xảy ra các sự cố về  cháy nổ hay thang máy có vấn đề... việc xử lý  sự cố rất là kém.
Ngoài  ra, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng cũng  cho rằng, việc phát triển nhà ở từ chiều  ngang sang chiều đứng tuy  giải quyết được vấn đề nhà ở cho người dân  nhưng cũng cần phải có những  nghiên cứu một cách sâu rộng về khả năng  ảnh hưởng của nhà nhiều tầng  đến sức khoẻ và tâm lý của người dân sống  trong những tòa nhà nhiều  tầng, nhất là với người nhiều tuổi.
"Những  cụ già sống trong những "chiếc  lồng" cao chót vót chắc chắn sẽ có tâm lý  ngại xuống mặt đất, ngại  xuống vườn hoa, công viên để tập thể dục và  giao tiếp với xã hội bên  ngoài. Nguy cơ lão hóa nhanh đối với người cao  tuổi sống trong các căn  hộ cao chót vót của các nhà nhiều tầng là có thể  nhìn thấy. Tất cả  những vấn đề này cần phải có những nghiên cứu cụ  thể", PGS.TS Nguyễn  Văn Hùng khẳng định.
Tất nhiên đối với những tòa nhà cao   chọc trời dẫn đến sự thay đổi lớn về nhiệt độ và áp suất thì nguy cơ ảnh   hưởng tới sức khoẻ là có thể, nhất là đối với những đối tượng nhạy cảm   như người bị các bệnh về tim, mạch, não... Tuy nhiên, hiện nay những   nghiên cứu liên quan đến sự thay đổi về môi trường của nhà nhiều tầng   đối với sức khoẻ của con người là chưa nhiều. Cần phải có những nghiên   cứu cụ thể hơn, ví dụ như cách mặt đất bao nhiêu mét thì sẽ gây ra những   tác động xấu đến sức khoẻ, sự tác động này diễn ra như thế nào và cách   phòng tránh ra sao...
PGS.TS Hoàng Xuân Cơ
 
  
					  	
  



 
                
.jpg)






 (1).gif)






