
Đông y và dân gian dùng gừng để trị ngoại cảm phong hàn, tỳ vị hư hàn.
Nguyên liệu: Gừng   tươi thái chỉ 1 củ (khoảng 10g), nấm hương 10g (hoặc nấm rơm, nấm   mỡ...). Nước, hành tăm gia vị vừa đủ. Cho nấm nấu chín, khi ăn nêm gia   vị, gừng, hành đun sôi 1 phút. Ăn khi canh còn nóng, có thể mỗi bữa ăn   một bát nhỏ khai vị.
Món ăn  bài thuốc này có tác dụng giải  cảm hàn, chỉ khái (giảm ho), chỉ thống  (giảm đau) nâng huyết áp, tăng  cường lưu thông máu, nâng cao miễn  dịch... Dùng cho người bị cảm hàn  với các triệu chứng như gai rét, sợ  lạnh, chân tay lạnh, ho khan, ho có  đờm trong,  nhức đầu, đau mình mẩy,  chảy nước mũi, ngạt mũi...
Ngoài  ra, còn có thể áp dụng cho  người bị phong thấp với các biểu hiện đau vai  gáy, đau lưng, đau khớp  do lạnh, ăn uống đầy bụng khó tiêu, huyết áp  thấp, đau bụng do lạnh,  đau dạ dày thể tỳ vị hư hàn, cầm nôn, ngộ độc  tôm cá...
Theo y  học cổ truyền, gừng tươi (sinh  khương) có vị cay, tính ấm quy kinh phế,  tỳ, vị. Thành phần chủ yếu  gồm có tinh dầu (2 - 3%). Theo y văn và các  nghiên cứu khoa học, thực  nghiệm lâm sàng của cổ nhân và bản thân cho  thấy: Trong gừng có tới 12  hoạt chất có tác dụng chống oxy hoá tương tự  như vitamin C, vitamin  E...
Gừng có  tác dụng phòng chống được các  bệnh, tim mạch, lão hoá, nhiễm độc gan,  phong hàn thấp, phòng và trị  ngộ độc tôm cá, trợ tim, tăng cường tuần  hoàn, nâng huyết áp, giảm mỡ  trong máu và chống nhiễm mỡ máu. Giới Đông y  và dân gian dùng gừng để  trị ngoại cảm phong hàn, tỳ vị hư hàn (ăn uống  không tiêu, ỉa lỏng, đau  dạ dày thể tỳ vị hư hàn, nôn mửa, viêm họng,  viêm phế quản, huyết áp  thấp...).
Chú ý: Không  dùng  bài thuốc này cho người ra nhiều mồ hôi, cảm nắng, sốt, mất máu,  đang  chảy máu, tạng dễ chảy máu, người sau phẫu thuật, âm hư, tăng huyết  áp,  người đau dạ dày thể toan. Không dùng cho người bệnh, tiểu đường,  phụ  nữ có thai. Tránh dùng gừng đồng thời với aspirin và coumarin.
 
  
					  	
  



 
                
.jpg)






 (1).gif)






