Đàn gia cầm ở tỉnh Quảng  Tây (Trung Quốc) xét nghiệm phát hiện virus cúm A/H7N9. Chỉ cách Việt  Nam một đường biên giới, trong bối cảnh nạn buôn bán gia cầm lậu vẫn  tiếp diễn, nguy cơ dịch xâm nhập Việt Nam đang cận kề.
Trao đổi với báo chí ngày 11/2, ông  Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tính tới  thời điểm này Trung Quốc đã ghi nhận 330 trường hợp mắc cúm A/H7N9,  trong đó có 65 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân mắc cúm từ đầu năm 2014  tới nay có xu hướng gia tăng.
|  | 
| Tình hình dịch bệnh cúm A/H7N9 tại Trung Quốc (TQ) tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và tăng cao so với năm 2013 | 
Trong khi đó, tỉnh có đường biên giới  chung với Việt Nam là Quảng Tây (Trung Quốc) đã có xét nghiệm cho thấy  có virus cúm A/H7N9 trên đàn gia cầm. 
Các khu vực khác như Hong Kong, Đài  Loan cũng đã ghi nhận những ca mắc sau khi trở về từ Trung Quốc đại lục.  Hiện Tổ chức y tế thế giới (WHO) chưa khuyến cáo hạn chế đi lại nhưng  đã khuyến cáo người dân không nên đến các chợ gia cầm.
Ông Phu đánh giá trong bối cảnh trên,  việc Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc cúm A/H7N9 nào “là một sự cố gắng  lớn” nhưng cũng chưa thể biết là có thể giữ được đến mức độ nào.
Dịch sởi không bất thường
Về bệnh sởi đang trở lại ở nhiều địa  phương, ông Trần Đắc Phu cho biết việc cách ly ca bệnh sởi là cần thiết  nhưng khó. Vì thế cần tổ chức tiêm vét như thế nào cho phù hợp. Tháng 8  tới ngành y tế cũng sẽ tổ chức chiến dịch tiêm vắcxin sởi, rubella cho  tất cả trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.
Cũng theo ông Phu, dịch sởi đang diễn  ra không có gì bất thường, mà theo đúng chu kỳ 3-5 năm của dịch. Hiện  nay tỷ lệ tiêm phòng sởi của cả nước đạt cao. Nếu tiêm mũi 1 thì khoảng  85% trẻ có miễn dịch, nếu tiêm thêm mũi 2 thì tăng lên 90%. Như vậy mỗi  năm dư ra 5-10% trẻ tiêm rồi nhưng vẫn mắc, đến chu kỳ dồn lại thì thành  dịch.
“Điều khó khăn hiện nay là dịch cúm  A/H7N9 xảy ra trên đàn gia cầm song lại không có biểu hiện trên đàn gia  cầm như với cúm A/H5N1. Nếu dịch vào Việt Nam, với tập quán chăn nuôi  nhỏ lẻ, tự phát như hiện nay thì công tác phòng, chống sẽ gặp khó”, ông  Phu nhận định.
Để ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập vào  Việt Nam, ông Phu cho rằng việc cần làm tốt là quản lý được dịch trên  đàn gia cầm, đặc biệt là công tác phòng, chống gia cầm nhập lậu.
Hiện trong kế hoạch phòng chống dịch  cúm A/H7N9, 4 tình huống dịch vẫn diễn biến đúng như dự báo, công tác  phòng chống vẫn tiếp tục (giám sát người nhập cảnh bằng máy đo nhiệt độ  từ xa, giám sát người bị viêm phổi tại các bệnh viện, lấy mẫu gửi kiểm  nghiệm và triển khai hệ thống giám sát cúm trọng điểm tại các tỉnh).
Thời điểm này có nhiều loại cúm cùng  hoạt động. Ông Phu cho biết cả WHO lẫn Việt Nam đang theo dõi có xuất  hiện chủng mới không, lấy mẫu phân tích độc lực từng chủng (cả chủng cũ)  để xem virus có biến đổi gene thành chủng có độc lực cao hay không.
Về dịch cúm A/H10N8, GS Nguyễn Trần  Hiển - Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết thời gian  vừa qua ngành y tế đã xét nghiệm rất nhiều các ca bệnh viêm phổi nặng  ghi ngờ do nhiễm virus cúm gia cầm, tuy nhiên cho đến thời điểm này tại  Việt Nam vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm cúm H10N8 ở người.
Thủ tướng Chính phủ: Phấn đấu không để cúm A/H7N9 xâm nhập
Ngày 10/2/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn  Dũng đã có Công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết  Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
Công điện của Thủ tướng có yêu cầu Bộ Y  tế tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là các bệnh  dịch có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân, phấn đấu không để bệnh  cúm A/H7N9 và các dịch bệnh nguy hiểm từ nước ngoài xâm nhập vào Việt  Nam; tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống  ngộ độc thực phẩm, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh  du lịch, tại các lễ hội; bảo đảm nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương  tiện khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân, tiếp tục nâng cao tinh thần  trách nhiệm và ý thức phục vụ người bệnh.
Theo Vietnam.Net
 
  
					  	
  



 
                
.jpg)






 (1).gif)






