Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Dù độc thân nhưng ở tuổi 40 Phạm Phương Thảo vẫn khiến nhiều người nể phục với khu nhà vườn 8.000 m2 Dù độc thân nhưng ở tuổi 40 Phạm Phương Thảo vẫn khiến nhiều người nể phục với khu nhà vườn 8.000 m2 , Người xứ Nghệ Kiev
 
 Khánh Đăng Thứ sáu, ngày 22/04/2022 
Ở tuổi 40, dù chưa chồng và chưa con nhưng Phạm Phương Thảo vẫn luôn thấy an vui khi sống giữa không giang rộng tới 8000m2.

Mặc dù bận tối mắt, di chuyển như con thoi, hết đi diễn, lại dồn sức tập luyện cho chương trình "Con đường âm nhạc" sẽ diễn ra vào 24/4 tới đây mà mình là nhân vật được tôn vinh, liên tục đốc thúc, chỉ đạo thợ thuyền đang xây dựng công trình ngổn ngang tại nhà, Phạm Phương Thảo vẫn luôn rất thong dong sáng sáng dậy sớm ra vườn cắt hoa dâng Phật Thánh, thiền một chút và thưởng trà, nhâm nhi niềm vui đón một ngày mới.

Cuộc sống độc thân ở tuổi 40 của Phạm Phương Thảo trong khu vườn 8.000 m2 - Ảnh 1.
Cuộc sống độc thân ở tuổi 40 của Phạm Phương Thảo trong khu vườn 8.000 m2 - Ảnh 2.

Khu vườn rộng 8.000m2 của Phạm Phương Thảo ở huyện Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Phạm Phương Thảo chia sẻ: "Rời sân khấu là tôi bình dị, tự tại lắm". Những hình ảnh mới nhất trong khu vườn rộng 8.000m2 ở ngoại thành Hà Nội của cô phần nào nói lên điều đó. Trong hình ảnh này, Phạm Phương Thảo thả dáng cực kỳ an nhiên, tự tại ở con đường ngập tràn hoa lá, vô cùng an lành nơi không gian sống của cô.

Rất nhiều bạn bè khi biết Phạm Phương Thảo ở một mình trong không gian 8.000 m2 rộng lớn đó, đều lắc đầu nói một chữ: "Chịu". Trong cuộc sống sôi động hôm nay, nghệ sĩ lại càng chuộng những nơi nhộn nhịp, hầu hết mọi người đều đặt câu hỏi tại sao Phạm Phương Thảo có thể sống độc thân được ở nơi vắng lặng toàn cây với cỏ như vậy?

Khu vườn của Phạm Phương Thảo ngập tràn các loài hoa, mùa nào sắc nấy. Ảnh: NVCC.

Lý do của Phạm Phương Thảo rất đơn giản, là bởi cô yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, yêu cuộc sống được làm những gì mình thích. Cô nói, nếu như người ta thường đợi khi về hưu mới biết tận hưởng cuộc sống, thì cô hạnh phúc vì biết thực hiện điều đó sớm hơn.

Bởi vậy, Phạm Phương Thảo chưa bao giờ buồn như "người ta nghĩ". Mỗi ngày của cô nếu không đi hát cũng đều rất bận rộn từ sáng tới tối, hết chăm sóc "Thuận Thiên Điện" (Điện thờ Phật Thánh do Phạm Phương Thảo xây dựng trong khuôn viên đất của mình), lại lo lắng cho từng cái cây, bông hoa trong vườn.

Nơi ở xinh đẹp của Phạm Phương Thảo cũng có sức quyến rũ đặc biệt với bạn bè, nên bạn bè xa gần liên tục tề tựu, đến thăm vườn và thăm chủ nhân. Vì vậy, Phạm Phương Thảo nói, cô gần như không có thời gian để nghỉ chứ đừng nói đến buồn phiền hay cảm thấy cô đơn.

Ngôi điện thờ Phật Thánh mà Phạm Phương Thảo xây dựng trong khuôn viên 8.000m2 đều bằng đá xanh và có hòn non bộ rất kỳ vĩ. Ảnh: NVCC.

Phạm Phương Thảo hài lòng với cuộc sống hiện tại

Phạm Phương Thảo hài lòng với cuộc sống của mình. Về với thiên nhiên, được tận hưởng cuộc sống mà mình yêu thích, Phạm Phương Thảo có nhiều hơn những cảm xúc với cuộc sống. Càng bận rộn kiến tạo không gian sống cho mình, cô lại càng giàu cảm hứng lao động nghệ thuật.

Phạm Phương Thảo từng chia sẻ, cô luôn sáng tác ở trạng thái "động", tức là khi di chuyển, khi đang làm việc, thế nên có nhiều sáng tác của cô đã ra đời trong lúc cô vác đá, cuốc đất, trồng cây… trong những tháng ngày vất vả xây dựng nên Thuận Thiên Điện và không gian sống của mình. Cô sẽ giới thiệu một số ca khúc được sáng tác ở giai đoạn vác đá, cuốc đất này trong "Con đường âm nhạc" tôn vinh sự nghiệp nghệ thuật của cô ngày 24/4 tới đây.

Cuộc sống độc thân ở tuổi 40 của Phạm Phương Thảo trong khu vườn 8.000 m2 - Ảnh 5.

Một phần kiến trúc Điện Thuận Thiên trong không gian vườn của Phạm Phương Thảo. Ảnh: NVCC.

Tình yêu thiên nhiên, yêu lao động, yêu và biết ơn cuộc đời này cũng là những gì đã làm nên một Phạm Phương Thảo với giọng hát, phong cách biểu diễn luôn khiến khán giả cảm nhận được cái dạt dào của tình người, đau đáu của nghĩ suy, cái khó khăn của mưu sinh và tha thiết, tự hào với mảnh đất - con người khúc ruột miền Trung, với quê hương, đất nước. 

Không dừng ở những biểu đạt dân gian đậm tính vùng miền, Phạm Phương Thảo đã là một trong những nữ nghệ sĩ hàng đầu luôn tìm tòi, sáng tạo, khai thác vốn văn hoá truyền thống của dân tộc Việt ở khắp nơi để trau dồi và mở rộng cách hát, cách biểu diễn, đồng thời sáng tác nhiều ca khúc với một mục đích khắc hoạ phần "hồn Việt" đậm đà và thú vị cùng một cách tiếp cận đương đại luôn mới mẻ của người nghệ sĩ có sứ mệnh kế thừa vốn cổ.

Cuộc sống độc thân ở tuổi 40 của Phạm Phương Thảo trong khu vườn 8.000 m2 - Ảnh 6.

Không gian nhà vườn của Phạm Phương Thảo là điểm hẹn của nhiều văn nghệ sĩ trong những dịp nghỉ ngơi. Ảnh: NVCC.

Những gì Phạm Phương Thảo đã làm và cống hiến, cách sống hơi "khó tin" của cô chính là điều đã khiến MC Lê Anh trân trọng gọi cô bằng 5 chữ "nữ nhân không thường tình" như vậy.

https://danviet.vn/cuoc-song-doc-than-cua-pham-phuong-thao-o-khu-vuon-8000-m2-20220422132558802.htm


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60205188

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July