|
Bài viết của DW
Ngay trước khi cuộc bầu cử Quốc hội Nga kết thúc, Moscow cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn. Trong khi đó, một số người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga gần Kyiv.

Trong ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội Nga, nhà chức trách cho biết hai người đã thiệt mạng và một nhà máy lọc dầu lớn gần Moscow bị tấn công trong các cuộc tập kích của Ukraine bằng hàng trăm máy bay không người lái (UAV).
Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov cho biết một phụ nữ 44 tuổi và một người đàn ông cao tuổi đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại hai địa điểm khác nhau.
Một UAV cũng gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà cao 21 tầng, khiến khoảng 400 người phải sơ tán.
Nhà máy lọc dầu gần Moscow cũng bị tấn công
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết một cuộc tấn công khác đã “làm hư hại một nhà máy trong khuôn viên nhà máy lọc dầu Moscow”.
Không có người thương vong trong vụ việc này. Các lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.
Nhà máy lọc dầu này trước đó cũng đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công Ukraine trong những tháng gần đây.
Nga tuyên bố đã đánh chặn hơn 1.600 UAV
Sobyanin cáo buộc Ukraine tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội Nga thông qua các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn.
Theo ông, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn hơn 1.600 UAV trong vài giờ qua, trong đó riêng 450 chiếc đang hướng về Moscow.
Thị trưởng Moscow tuyên bố:
“Cuộc tấn công chưa từng có này rõ ràng được lên kế hoạch nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Đối phương đã không thành công.”
Cuộc bầu cử Quốc hội Nga đã bắt đầu từ thứ Sáu tại các khu vực Viễn Đông của Nga.
Việc bỏ phiếu cho 450 ghế của Duma Quốc gia diễn ra tại 11 múi giờ khác nhau và kéo dài đến tối Chủ nhật.
Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên tại Nga kể từ khi Moscow phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2/2022.

Bầu cử cũng được tổ chức tại các khu vực Ukraine bị sáp nhập
Một chiến thắng của đảng Nước Nga Thống nhất (United Russia) của Tổng thống Vladimir Putin được xem là chắc chắn. Ngoài đảng này, chỉ những đảng khác trung thành với Điện Kremlin mới được phép tham gia.
Đảng Yabloko, một đảng phản đối chiến tranh, đã bị loại khỏi cuộc bầu cử hồi tháng 8.
Bên cạnh bầu cử Quốc hội, Nga cũng tổ chức các cuộc bầu cử cấp khu vực và địa phương.

Bất chấp sự phản đối của Ukraine, lần đầu tiên cuộc bầu cử cũng được tổ chức tại những khu vực thuộc các tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine hiện do Nga kiểm soát và tuyên bố sáp nhập.
Cộng đồng quốc tế coi việc tổ chức bầu cử tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là vi phạm luật pháp quốc tế.
Hoạt động bỏ phiếu cũng diễn ra trên bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014.
Các cuộc bầu cử ở Nga từ lâu đã bị chỉ trích vì bị cho là không công bằng và không dân chủ. Các quan sát viên bầu cử độc lập đã ghi nhận những dấu hiệu có thể là gian lận và các vi phạm quy định khác.
Bốn người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga gần Kyiv
Trong khi đó, Nga tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.
Theo nhà chức trách Ukraine, bốn người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào khu vực Kyiv, trong đó có ba trẻ em.

Theo cơ quan cứu hộ, một người mẹ cùng hai người con, đều 3 tuổi, đã thiệt mạng sau khi một UAV Nga đánh trúng một tòa nhà dân cư.
Một bé gái khác cũng tử vong tại bệnh viện sau một cuộc tấn công bằng UAV riêng biệt, theo Thống đốc khu vực Tymur Tkachenko.
Ông Tkachenko cho biết thêm, trong các cuộc tấn công kéo dài hơn 24 giờ, tổng cộng 31 địa điểm tại 5 quận đã bị hư hại.
Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Fastiv ở phía tây nam Kyiv.
Nguồn: dpa, AP, AFP, Reuters.
Russland und Ukraine melden neue tödliche Angriffe
|